Mối quan hệ đối tác chiến lược có thể thúc đẩy doanh thu lợi nhuận của cả hai công ty, đặc biệt là trên mạng Internet. Mối quan hệ đối tác trên mạng có thể giúp điều hoà, trao đổi giao thông ở cả hai site có cùng chung mục tiêu kinh doanh và kiếm tìm lợi nhuận trực tuyến.
Phương thức phối hợp thờng thấy giữa hai website hợp tác là trao đối biển quảng cáo. "Nếu bạn bán cà-vạt, bạn nên tìm cách xây dựng quan hệ đối tác với một cửa hàng ảo bán áo sơ-mi. Bất cứ ai sau khi mua áo đều muốn mua cho mình một chiếc cà-vạt", John Lynch, một chuyên gia thuộc công ty marketing trực tuyến Synnetry của Mỹ cho biết: "các site phối hợp có thể trao đổi biển quảng cáo, thường không đi kèm bất cứ chi phí phụ thêm nào".
Một cách tìm kiếm đối tác khác mà nhà bán lẻ trên mạng có thể áp dụng là tìm tới một quầy hàng ảo quy mô hơn để trưng bày các sản phẩm của mình. Ví dụ, BigStar, nhà cung cấp phim và đĩa DVD trực tuyến của Mỹ có qui mô lớn thứ hai thế giới, luôn sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với những công ty trực tuyến trước đó đã có mối quan hệ với các thành viên của hãng. Giám đốc Williams cho biết: "Tìm kiếm đối tác luôn đợc BigStar ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh doanh và Women.com là một trong những đối tác được chúng tôi coi trọng. Chúng tôi đặt biển quảng cáo trong mục giải trí của họ, đặt danh mục những cuốn video dành cho trẻ em trong mục gia đình v.v...". Bên cạnh đó, Women.com còn gửi thông điệp tới người đăng nhập tạp chí, hướng dẫn họ đến với BigStar và những bộ phim trực tuyến BigStar dành riêng cho các thành viên của Women.com.
Mô hình "tầm gửi" được đánh giá là một trong những phương thức xây dựng đối tác trực tuyến đáng học hỏi nhất. Theo phương pháp này, hãy tự nguyện biến website của mình thành một trang con trong website của đối tác. Ví dụ, thông thường, mỗi khi bạn mua một gói hàng trên mạng của một công ty trực tuyến nào đó, bạn cũng đang mua sản phẩm của UPS hoặc Federal Express. Hai công ty vận tải này mời mọc các công ty khác sử dụng phần mềm tính toán khối lợng hàng hoá vận chuyển, nhận giao hàng có đảm bảo tới tận nơi ở của khách hàng. Federal Express thậm chí còn cho phép một số công ty nh Lands'End nhập lại dữ liệu của mình. Thông qua đó, khách hàng của Lands'End có thể trực tiếp kiểm tra quá trình vận chuyển lô hàng họ đặt.
Tập đoàn Dell Computer liên kết với các hãng phân phối máy tính nhỏ hơn, tạo điều kiện để khách hàng tự cấu hình những chiếc máy tính của mình. Người truy cập đôi khi lầm tưởng mình đang ở trên website Joe's Computer Shack Web; tuy nhiên, trên thực tế họ lại đang tuỳ biến PC của mình với phần phềm Joe "mượn" của Dell. "Những site tốt nhất trên thế giới, xét cả từ góc độ số lượng ngời truy cập và doanh thu bán hàng, lại là những site mà tại đó người truy cập thậm chí sẽ không biết chính xác họ đang và sẽ đi tới đâu". Ông John Lynch nhận định, "nhà quản trị những website này không bỏ nhiều tiền cho quảng cáo. Bí quyết của họ là nhân đôi nhiều lần hiệu quả quảng cáo trong bối cảnh có rất nhiều nhà quản trị khác đang tìm cách thu hút người truy cập tới website của mình- và cũng chính là tới website của họ".
Các chương trình chi nhánh (affiliate programs)
Hoàn toàn tương tự, cài đặt một chương trình chia sẻ thu nhập, một chương trình chi nhánh, bạn cũng có thể quảng bá cho cho website của mình mà không phải bỏ ra một xu cho quảng cáo. Theo phơng pháp này, các website khác sẽ đem đến nguồn kinh doanh cho bạn và đổi lại- đừng ngần ngại chia sẻ cho họ một phần lợi nhuận mà mình nhận được.
Theo ông Williams, hầu hết các website lớn đều thành lập chương trình chi nhánh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các doanh nghiệp nhỏ không thể những chương trình chi nhánh của riêng mình. Cộng tác với BigStar, chi nhánh có thể tạo đờng dây kết tới nội dung của site, bán phim và thu lợi nhuận. Ví dụ, bất cứ ai cũng có thể xây dựng và đưa vào hoạt động một CLB các fan của Tom Hanks, tạo đường kết nối với trang của BigStar, bán các bộ phim có sự tham gia của Tom Hanks để thu lợi nhuận. "Chi nhánh của chúng tôi có kích cỡ từ rất nhỏ tới mức trung bình. Mục tiêu chính của những chi nhánh này là mang dịch vụ văn hoá nghệ thuật tới người hâm mộ chứ không thiên về mục tiêu thương mại", ông Williams cho biết. "Chương trình phần mềm dành cho chi nhánh của chúng tôi rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần kích hoạt chương trình, tạo đường link và chương trình sẽ tự động mã hoá - bạn sẽ nhận được % lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty".
Doanh nghiệp nhỏ thông qua các chương trình chi nhánh để phát hiện các "điểm nóng" của thị trường, những chi nhánh cộng tác "làm ăn hiệu quả nhất" để kịp thời có các biện pháp kích thích tốc độ phân phối.
Quan hệ đối tác qua đường kết nối tương hỗ
Đường kết nối tương hỗ (reciprocal link) có thể tạm thời giảm giao thông trên website của bạn. Tuy nhiên, theo lý thuyết, cứ 10 người đi, sẽ có 10 khác tìm đến. Trong số 10 người mới đến, sẽ có khoảng 2 người mua hàng và sự tráo đổi này là hoàn toàn hợp lý.
Phương pháp cộng tác này rất có tính khả thi, vì theo lý thuyết, 10 người mà bạn "xua đi" về cơ bản đang muốn tìm kiếm sản phẩm trên website của các nhà cung cấp khác. Trong khi đó, 10 người mới đến nhiều khả năng sẽ rất quan tâm tới những sản phẩm bày bán trên website của bạn.
Thuận lợi đáng kể cho mối liên hệ theo đường kết nối (link relationships) là hầu hết các website không kiện cáo lẫn nhau trong lĩnh vực này. Một website nào đó thường không phải liên lạc với bạn khi muốn thiết lập một đường link tới website của bạn.
Bạn cũng cần phải lưu ý, sự tương đồng giữa hai website càng lớn, mối quan hệ đối tác càng ít phát huy tác dụng. Chính vì vậy, phương pháp tốt nhất là hãy tìm cho mình một đối tác với mức độ tương đồng phù hợp về sản phẩm và các loại hình dịch vụ. Ví dụ, nếu công ty bạn bán sô-cô-la, hãy tìm đến một website giao bán kẹo. Tiếp theo, hãy tham khảo ý kiến của nhà quản trị website đó xem họ có sẵn sàng tạo một đường link tới cửa hàng của bạn. Có thể bạn sẽ nhận được một câu trả lời phủ định. Tuy nhiên, đừng nản lòng vì thông thường bạn sẽ đạt được mục đích của mình. Nhớ rằng hãy tìm kiếm đối tác là các site có đông người truy nhập.
Nếu muốn đặt một đường link trên website của người khác, bạn cũng cần phải thiết lập những đường kết nối hướng ngoại trên website của mình. Số đường liên kết hướng ngoại là 2, 3 thậm chí nhiều hơn nữa khẳng định sự sẵn sàng của bạn khi tham gia vào xu thế "cho-cho" (give-give) trên mạng Internet.
Thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến khích dành cho khách hàng
Trong bối cảnh mối quan hệ marketing trong TMĐT ngày càng phức tạp, thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến khích dành cho khách hàng là một công cụ quảng bá tốt mà bạn nên tận dụng.
Về lý thuyết, hoạt động mua bán của khách hàng chịu tác động rất lớn của thói quen. Chỉ cần có những lý lẽ "mang tính thuyết phục vừa đủ", đa số khách hàng sẽ tìm tới các gian hàng cũ, mua những sản phẩm thuộc nhãn hiệu trước đó đã "lọt vào mắt xanh" của họ. Các nhà marketing nhiều kinh nghiệm duy trì và "trói buộc" khách quen của mình thông qua việc tổ chức thường xuyên các chương trình "khuyến khích khách quen" như giảm giá, khuyến mại v.v...
Ví dụ điển hình có thể đề cập ở đây là chiến dịch "uống Pepsi, tặng quà". Các doanh nghiệp nhỏ, thuộc địa phương cũng triển khai những chương trình khuyến khích khách quen. Delis, một cửa hàng bán bánh sandwich của Mỹ, khuyến mãi theo hình thức "mua 10 tặng 1"... Nhiều siêu thị, cửa hàng rửa xe, tiệm giặt là v.v... cũng thực hiện các chương trình khuyến mãi theo thể thức này.
Các nhà marketing trực tuyến hiện cũng đang "học đòi" "chiêu thức" níu giữ khách quen này. Et Cetera Gifts- một công ty kinh doanh trực tuyến, tính điểm cho mỗi USD khách hàng tiêu tại cửa hàng. Số điểm này sẽ được đưa vào tài khoản "tiết kiệm" cho những lần mua hàng sau đó của khách hàng.
Một cửa hàng trực tuyến cũng có thể áp dụng hình thức chiết khấu, giảm giá cho những khách hàng đăng nhập thành viên của website dịch vụ. Đối với những khách hàng thường xuyên tới mua hàng, những ưu đãi mà tư cách thành viên mang lại cao hơn nhiều so với chi phí đăng nhập thành viên.
Nếu được thực hiện một cách hợp lý, các chương trình khuyến khích khách quen thường xuyên sẽ nâng dần số lượng khách hàng tối thiểu (bottom line) mua hàng trên website của bạn. Những chương trình duy trì lòng trung thành của khách quen, loại bỏ sức ép cạnh tranh và nâng cao uy tín của công ty bạn.
Hãy để khách hàng bàn tán về website của bạn
Như là một phơng tiện, những lời bàn tán (word of mouth) tỏ ra rất hiệu quả- đặc biệt là trên mạng Internet. "Internet vẫn còn vô vàn khoảng trống cho những lời bàn tán", ông Williams khẳng định, "mọi người vẫn muốn bàn tán về những website họ thích và vì sao họ lại thích những website này. Người ta thích nói tới những website đặc biệt (cool) mà họ vừa phát hiện". Điều đó có nghĩa là, để được nhiều người tới thăm, hãy để khách hàng bàn tán về website của bạn thông qua những sự khác biệt về nội dung, giao diện, các chương trình khuyến mãi v.v...
Ông Dave Hack, giám đốc công ty US Wings, hiểu rất rõ về sức mạnh của hình thức "tuyên truyền miệng". Công ty của ông chưa bao giờ đặt bất cứ một tấm biển quảng cáo nào trên mạng, tuy nhiên đã rất thành công trong 4 năm hoạt động chủ yếu dựa vào "sự bàn tán qua lại" trong giới khách hàng.
Là một công ty chuyên bày bán trang phục và các dụng cụ chuyên dùng cho quân đội, doanh thu US Wings tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái và website của công ty thu hút trung bình 10.000 lượt người truy cập/tuần. Nguyên nhân của việc "ăn nên làm ra" này, theo giám đốc Dave Hack, bởi vì hàng US Wings cung cấp là "hàng Mỹ thứ thiệt". "Bạn có thể truy cập rất nhiều website để tìm cho mình một chiếc áo khoác của một phi công ném bom. Tuy nhiên, chỉ tại website của US Wings, bạn mới có thể tìm được một chiếc áo vừa ý được sản xuất tại Mỹ. Khách hàng từng một lần mua hàng của US Wings bàn tán với nhau và với những người khác về sản phẩm của chúng tôi. Một viên tuyết nhỏ lăn từ đỉnh núi xuống có thể tạo nên cả một trận tuyết lở. Doanh thu bán hàng của chúng tôi chính vì thế mà tăng lên nhanh chóng".
Sức mạnh của từ "miễn phí"
"Miễn phí" là một từ ngữ kỳ diệu trên mạng Internet. Bên ngoài cảm giác hứng thú bởi cơ hội lấy được một cái gì đó mà chẳng mất gì cả, người truy cập "bắt" được từ 2 âm tiết này trên mạng cũng đều sẵn sàng tiết lộ với bạn bè. Ông Williams cho biết, BigStar thờng sử dụng các món hàng "miễn phí" để lôi cuốn khách hàng. Cụ thể, theo ông Williams, số lượt truy cập trong tuần đầu tiên của mỗi tháng kể từ khi BigStar áp dụng chiến thuật cung cấp miễn phí mỗi tháng một bộ phim mới đã tăng lên đáng kể và ở mức khá ổn định.
Chiến lược "truyền miệng" không chỉ giới hạn trong phạm vi cộng đồng khách hàng, chiến lược này cũng có thể khiến các website khác tư vấn người mua hàng tìm đến với bạn. Các site chỉ đường trên Internet, ví dụ Internet Shopper- đối tác điện tử của Penny Saver, hàng tuần đều liệt kê những thứ "cho không" trên mạng Internet. Hãy đảm bảo bạn có khả năng kiểm soát lượng khách hàng truy nhập vào website của bạn! Số lượt đọc:
5341
-
Cập nhật lần cuối:
11/10/2005 04:21:54 PM | Thông tin liên quan: Công cụ tìm kiếm Việt Nam - Tìm chỗ đứng trên sân nhà04/11/2008 02:40' PM Trước đây, khi đầu tư vào công cụ tìm kiếm, các doanh nghiệp Việt Nam chỉ dám nghĩ tới việc làm sao thu hút được những người sử dụng chưa dùng công cụ tìm kiếm do Google và Yahoo! còn bỏ sót. Nhưng gần đây, đã có những công cụ tìm kiếm Việt dám nhận sẽ là đối thủ của những công cụ tìm kiếm lớn của thế giới tại Việt Nam và bắt đầu tìm chỗ đứng trên sân nhà. Tranh đua trên các trang tìm kiếm13/02/2006 07:04' PM Việc tìm kiếm trên internet đã trở thành cuộc chiến giành ưu thế thống trị trên xa lộ thông tin. Ước tính, 80% người sử dụng internet tìm ra một trang web thông qua các trang chuyên về tìm kiếm... Microsoft tặng... tiền cho người dùng tìm kiếm25/05/2008 11:43' AM Gã khổng lồ phần mềm tuyên bố sẽ khai trương một dịch vụ tìm kiếm "hoàn tiền" mới tinh, theo đó, người dùng sẽ được chiết khấu phần trăm nếu như mua hàng thông qua công cụ tìm kiếm Windows Live của hãng... Thị trường Quảng cáo trực tuyến Thế giới: Chậm chân mất phần25/02/2008 08:59' AM Năm 2007, tại Mỹ, 25,5 tỉ USD đã chạy vào túi của các đại gia trong ngành quảng cáo trực tuyến (QCTT). Tại Châu Âu hay Trung Quốc, các đại gia internet cũng vào mùa bội thu và đây mới là những bước khởi đầu... Quảng cáo online: chênh lệch giữa cung và cầu11/02/2008 01:04' AM Đúng như dự đoán của giới marketing, quảng cáo trực tuyến đang ngày càng phát triển. Các banner, video, công cụ tìm kiếm… đã quảng bá tên tuổi, nhãn hiệu của các công ty từ nhỏ đến lớn trên Internet. Gần đây, tạp chí The Mc Kinsey đã bày tỏ mối lo ngại về sức cung của quảng cáo on-line trước nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Siêu hạng về đánh lừa Alexa08/12/2007 09:58' PM Lợi dụng tâm lý chuộng đánh giá xếp hạng của Alexa, nhiều trang web tiếng Việt đã đua nhau dùng mọi thủ đoạn để tăng chỉ số xếp hạng. Alexa Ranking - Chiếc thước đo méo mó05/10/2007 09:47' PM Alexa.com là một website cung cấp dịch vụ tìm kiếm, theo dõi và xếp hạng lưu lượng người truy cập cho khoảng năm triệu website hàng đầu thế giới. Tại Việt Nam, Alexa đang được coi là thước đo hàng đầu về khả năng thu hút người truy cập một website Quảng cáo trực tuyến: Thị trường lớn - Cuộc chơi lớn!28/07/2007 05:54' PM Hãng dịch vụ truyền thông ZenithOptimedia dự đoán rằng trong năm 2007, số tiền chi cho quảng cáo trực tuyến trên toàn cầu sẽ tăng 28,2% so với mức tăng trưởng chỉ có 3,7% của các loại hình quảng cáo khác trên thị trường. Từ “tiềm năng” đến “đột phá”... Các “đại gia Internet” chạy đua quảng cáo trực tuyến27/07/2007 09:39' PM Trong cuộc đua công nghệ quảng cáo trực tuyến, các hãng lớn như Google, Yahoo, Microsoft và AOL lần lượt thâu tóm những công ty nhỏ ít tên tuổi với mức giá khó tin... Bài khác: Sự phát triển của marketing qua điện thoại di động29/09/2005 05:33' AM Năm 2004 vừa qua được coi là bước ngoặt của các hình thức marketing qua điện thoại di động (ĐTDĐ) tại Mỹ. Đầu năm 2004 là sự bùng nổ về việc sử dụng tin nhắn đơn giản như là một hình thức marketing của các hãng để lôi kéo khách hàng. Với hơn 180 triệu khách hàng sử dụng ĐTDĐ tại Mỹ, đây được coi là kênh marketing hiệu quả để tiếp tục phát triển thêm nhiều hình thức khác thông qua ĐTDĐ Tuỳ biến kênh quảng cáo: Con đường nhanh nhất lôi kéo khách hàng ra đi quay trở lại25/09/2005 07:24' PM Có lẽ “sự từ bỏ” (abandontment) là một từ quá mạnh. Các nhà tiếp thị trong lĩnh vực TMĐT đã rút ra một điều rằng dù người tiêu dùng bỏ dở quá trình mua hàng trực tuyến của họ trước khi bấm nút “Submit Order” (gửi đơn hàng) thì điều đó không có nghĩa rằng họ ra đi mãi mãi Quảng cáo trực tuyến VN đang ở đâu?07/09/2005 12:03' AM Quảng cáo trực tuyến xuất hiện hầu như đồng thời với sự ra đời của Internet. Nhờ khả năng tương tác và định hướng cao, nó đã dần chiếm được thị phần đáng kể trên thị trường và đang lấn sân các loại hình quảng cáo truyền thống. Nhưng đó là trên bình diện quốc tế, còn tình hình tại VN thì sao? Tân trang website để tăng thứ hạng16/08/2005 04:44' PM Hiện nay, người truy cập Internet thường sử dụng công cụ tìm kiếm để lấy thông tin và mua sắm những sản phẩm cần thiết. Do đó, doanh nghiệp cần có một số thủ thuật tăng lượt truy cập web để luôn xuất hiện trên đầu kết quả search. Bán địa chỉ Email: Dịch vụ hái ra tiền04/08/2005 11:54' PM Trong khi khá nhiều doanh nghiệp đã nhận ra lợi thế của công tác tiếp thị qua emai bởi chi phí đầu tư hợp lý, kịp thời thì việc kinh doanh địa chỉ email sẽ là rất hiệu quả, có thể nói là một vốn bốn lời. Cuộc tấn công của quảng cáo trên mạng24/07/2005 06:01' PM Theo dự đoán của Advertising Age, năm nay tổng doanh thu quảng cáo của cả Google và Yahoo! sẽ cạnh tranh ngang ngửa với doanh thu quảng cáo trong giờ cao điểm của cả ba mạng lưới truyền hình lớn của Mỹ là ABC, CBS và NBC. Cũng theo tạp chí này, đây là thời điểm mang tính bước ngoặt trong quá trình phát triển của Internet trở thành một phương tiện quảng cáo Thời của quảng cáo trực tuyến ở châu Á17/06/2005 01:06' PM Khoảng năm năm trước, nhiều công ty ở châu Á vẫn hoài nghi về nền kinh tế Internet và quảng cáo on-line. Sự miễn cưỡng này là do việc e ngại liệu lượng độc giả on-line có đủ lớn để chi phí quảng cáo bỏ ra có hiệu quả hay không. Theo eMarketer, vào năm 2005, số người sử dụng Internet ở châu Á - Thái Bình Dương đạt khoảng 235 triệu người, so với con số 185 triệu ở Mỹ. .. |