Theo kết quả khảo sát vừa được Vụ thương mại điện tử (thuộc Bộ Thương mại) công bố tại Tuần lễ Triển lãm toàn cảnh CNTT VN vừa qua, trong số 303 doanh nghiệp tham gia khảo sát, có đến 82,9% doanh nghiệp có kết nối Internet và 25,32% doanh nghiệp thiết lập website.
Đây là tỷ lệ khá cao, tuy nhiên điều nghịch lý là trong khi nhiều doanh nghiệp đánh giá cao website như một phương tiện để xây dựng hình ảnh công ty thì chỉ có rất ít các doanh nghiệp được hỏi cho rằng website có tác động "tăng doanh số" hay "tăng lợi nhuận và hiệu quả hoạt động".
Trong số 230 doanh nghiệp có website được khảo sát, có đến hơn 1/3 website là được thành lập từ năm 2003 trở lại đây. Ông Trần Thanh Hải, Vụ phó Vụ thương mại điện tử (TMĐT) nhận xét: đây là một bước tiến lớn về trình độ tiếp cận CNTT của doanh nghiệp. So với năm 2002, kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 30% doanh nghiệp có kết nối Internet và không đến 10% doanh nghiệp có website riêng giới thiệu về dịch vụ và hoạt động của công ty mình.
Trong số 230 website của doanh nghiệp, có đến 92,17% website chỉ dừng ở mức giới thiệu công ty và sản phẩm dịch vụ. Có trên 40% website đã tiến thêm một bước là có cung cấp thông tin giá cả sản phẩm và cho phép liên hệ đặt hàng. Số website cho phép thanh toán bằng trực tuyến (bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản) chỉ chiếm hơn 10% và phần lớn trong số này là các siêu thị trực tuyến và website dịch vụ (du lịch, ngân hàng, dịch vụ tin học và viễn thông).
Đánh giá về hiệu quả tác dụng của website đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ông Thanh Hải đã ví von: Nhiều website hiện nay giống như tấm danh thiếp của công ty hơn là một kênh thông tin hữu hiệu để doanh nghiệp giao tiếp với khách hàng và mở rộng phạm vi phân phối sản phẩm, dịch vụ của mình.
 |
| Ông Trần Thanh Hải Vụ phó Vụ TMĐT (áo trắng): "nhiều website của doanh nghiệp hiện nay giống như một tấm danh thiếp công ty" | Kết quả khảo sát của nhóm doanh nghiệp có website cũng cho thấy: khoảng 30% doanh nghiệp ở quy mô 50 nhân viên trở xuống có cho biết hàng năm họ chi trên 15% về những khoản mục liên quan đến CNTT. Mặc dù tỷ trọng đầu tư cho CNTT và TMĐT như vậy là tương đối cao, song hiệu quả thực tế do các doanh nghiệp mang lại vẫn được đánh giá khá dè dặt. Có gần 59% doanh nghiệp cho rằng TMĐT chỉ đóng góp dưới 5% vào tổng doanh thu của đơn vị, và chỉ có 13,7% đánh giá phần đóng góp TMĐT đạt trên 15%.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (từ 30 nhân viên trở xuống), tỏ ra khá bi quan: có đến gần 64% doanh nghiệp được hỏi cho biết ứng dụng CNTT-TMĐT chỉ mới đóng góp dưới 5% vào việc tạo doanh thu.
Thành công hiện nay nhất là những siêu thị mobile, do đối tượng khách hàng hướng tới là giới trẻ có thu nhập khá và phần nào đã quen thuộc với việc mua sắm trên Internet. Chiến lược xây dựng website của các công ty kinh doanh di động này là cung cấp những thông số kỹ thuật rất chi tiết về sản phẩm, đa dạng hoá mặt hàng trưng bày và thường xuyên cập nhật giá cả trên website. Ông Nguyễn Đức Tài, phụ trách kinh doanh của thegioididong.com cho biết: những thông tin này, một khi đã thuyết phục được khách hàng, sẽ trực tiếp dẫn đến việc đặt hàng (qua điện thoại hoặc đến cửa hàng). Một số công ty kinh doanh điện thoại di động đã cho biết: có đến 20-30% lượng hàng bán ra xuất phát từ việc khách hàng tìm hiểu thông tin trên website của công ty. Số lượt đọc:
3705
-
Cập nhật lần cuối:
11/07/2005 01:33:06 PM |  | | Mặc dù chỉ chiếm hơn 5% trong tổng số website doanh nghiệp, các siêu thị trực tuyến đang là hình thức ứng dụng TMĐT hứa hẹn có nhiều tiềm năng phát triển |
Thông tin liên quan: Hơn 90% doanh nghiệp thờ ơ với website24/03/2006 02:09' PM Dù hạ tầng công nghệ có thừa nhưng hơn 90% doanh nghiệp Việt Nam thờ ơ, thậm chí không quan tâm đến việc xây dựng các website để tự quảng bá mình trên internet. Đây là thông tin được ông Nguyễn Trí Thanh đưa ra tại hội thảo “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển” tổ chức tại Hà Nội sáng 23/3. Phát triển thương mại điện tử: Vẫn ở dạng bề nổi28/02/2006 05:07' PM Theo Vụ Thương mại Điện tử (Bộ Thương mại), thương mại điện tử của Việt Nam đã có những bước phát triển khá mạnh mẽ nhưng vẫn đang ở dạng bề nổi. Nguyên nhân chủ yếu là do hạ tầng cho thương mại điện tử còn thấp, nhận thức của người tham gia chưa đầy đủ và các chuẩn trao đổi cho loại hình này đang còn nhiều bất cập Ấn tượng của website nằm trong 1/20 giây đầu tiên17/01/2006 08:09' PM Người sử dụng Internet chỉ mất 1/20 giây để quyết định họ có thích giao diện trang web đó hay không. Sức mạnh đáng kinh ngạc của mạng xã hội22/12/2009 04:11' PM Trước khi mạng xã hội xuất hiện thì rất ít người trong số chúng ta từng muốn có một người bạn như vậy. Sáu xu hướng truyền thông xã hội năm 201010/12/2009 10:05' AM Năm 2009, chúng ta đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân của truyền thông xã hội. Theo Nielson Online, chỉ tính riêng Twitter đã tăng 1,382% vào tháng 2 so với cùng kì năm ngoái, đạt hơn 7 triệu lượt truy cập trên tổng số lượt truy cập trong tháng. Trong khi đó, Facebook cũng tiếp tục vượt xa MySpace. Sức hút của Internet và Web30/11/2009 01:37' PM Với sự hỗ trợ của công nghệ, chúng ta hy vọng sẽ có khả năng làm nhiều thứ hơn một lúc và làm với tốc độ nhanh hơn. Thờ ơ với Twitter27/10/2009 05:16' PM Các mạng xã hội đang trở thành trợ thủ đắc lực trong những chiến lược tiếp thị của các doanh nghiệp. Những mạng phó biển nhất là Facebook, YouTube, Twitter, Yahoo!... Có thể coi tiếp thị qua mạng xã hội đang là mốt Công sở “nhức đầu” vì Facebook01/10/2009 03:06' PM Sau khi Yahoo!360 o đóng cửa, Facebook (FB) trở thành ngôi nhà mới hấp dẫn nhưng cũng đầy rắc rối của nhiều blogger. “Mần vườn đi ông, để thế nó hoang mất!”, “Ông không mần lấy gì tui trộm!”... Những lời mời chào, hẹn hò kiểu này không còn xa lạ đối với cư dân mạng. Mạng xã hội châu Á kiếm bộn nhờ tiền ảo13/09/2009 09:30' AM Bằng cách bán đủ loại sản phẩm ảo, từ phục trang cho avatar cho tới nội thất điện tử, các mạng xã hội ảo châu Á dường như đã giải quyết được một bài toán nan giải của kỷ nguyên web 2.0: làm thế nào để kiếm được lợi nhuận từ nền tảng người dùng khổng lồ của họ. Những thói quen bị giết chết vì Internet10/09/2009 09:29' AM Dưới đây là trích lược danh sách 50 thứ mà tờ Telegraph (Anh) cho rằng đang dần biến mất bởi sự xâm nhập của mạng , từ các sản phẩm cho tới mô hình kinh doanh, từ những kinh nghiệm cho đến các thói quen trong cuộc sống con người. Danh sách này cũng được xen thêm một số thứ phải chịu tác động của những cải tiến hệ thống mạng hiện đại khác, đặc biệt là điện thoại di động và hệ thống GPS. Bài khác: Thị trường đen béo bở trên internet27/06/2005 03:07' PM Bất chấp mọi nỗ lực cải thiện an ninh trong nhiều năm qua, bọn tội phạm vẫn tiếp tục tung các số (number) tài khoản (account) ngân hàng và số thẻ tín dụng đánh cắp được cùng hằng hà thông tin khác về người tiêu dùng lên mạng. Báo điện tử - điểm sáng của cuộc cách mạng thông tin21/06/2005 12:15' PM Tháng 10/1993, Khoa báo chí Đại học Florida (Mỹ) tung ra cái mà họ tự tin là tờ báo Internet đầu tiên. Năm 1994, phiên bản online của tạp chí Hotwired chạy những banner quảng cáo đầu tiên và hàng loạt báo khác tại Mỹ ồ ạt mở website. “Cơn sốt vàng” của thời thông tin trực tuyến bắt đầu Đọc thông tin miễn phí trên trang thu phí17/06/2005 07:06' PM Yahoo Search Subscriptions - cho phép tìm tin trên những site bắt buộc phải trả tiền mới đọc được - là động thái mới của nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến hàng đầu của Mỹ nhằm củng cố niềm tin và sự trung thành của khách hàng. Doanh nghiệp khó chấp nhận website cá nhân16/06/2005 04:25' PM Bắt chước những nhân viên công ty khác, Peter Whitney quyết định mở một trang web cá nhân (blog) trên Internet để ghi lại những sự kiện trong ngày liên quan đến bạn bè và công việc của mình. Sau đó, anh bắt đầu nói xấu một vài đồng nghiệp tại công ty Wells Fargo (Mỹ). Blog này đã thu hút một độc giả "quan trọng": ông chủ của anh. Và vào tháng 8/2004, nhân viên 27 tuổi này nhận được mail thông báo anh chính thức bị sa thải sau khi ngài giám đốc nghiên cứu kỹ trang web cá nhân này Nhiều nghi ngại về thời kỳ bùng nổ dotcom mới14/06/2005 11:25' AM Gần đây, việc mua cổ phiếu của các công ty kinh doanh Internet (dotcom) đang bùng nổ trở lại khi Yahoo, Google, MSN... nhận hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư và khách hàng. Kết quả này là dấu hiệu thành công hay lại một xu thế phát triển "xổi"? 80% nhân viên dùng IM tại công sở15/06/2005 11:30' PM Tin nhắn nhanh (IM) đang ngày một phổ biến tại nơi làm việc, nhưng hầu hết các công ty đều thất bại trong việc kiểm soát nhân viên sử dụng dịch vụ này. Yahoo Messenger Beta: Không giới hạn với Calling15/06/2005 10:46' PM Nếu bạn vẫn còn đang hài lòng với phiên bản 6.0, thì với YM Beta bạn sẽ cảm thấy cuộc đời thêm đẹp. Vậy YM Beta lần này lại có thêm tiện ích mới nào? |