Dù số lượng website được lập ra để bán tranh qua mạng nhiều và tiện ích bao nhiêu đi nữa, "chợ" tranh Việt trên Internet vẫn chưa thể xôm tụ và phát đạt một khi chữ tín dành cho những người đam mê mỹ thuật đúng nghĩa chưa được giới sưu tập – mua bán tranh Việt Nam viết tròn!
Cách đây vài năm, nhiều chủ gal-lery Việt Nam đã đặt câu hỏi với nhà phê bình mỹ thuật Nguyên Hưng: “ Có thể mua bán tranh qua mạng Internet được không”? Nguyên Hưng trả lời ngắn gọn thế này: “Được. Nhưng trước hết phải biết về Internet, biết về thương mại điện tử cái đã…”
.jpg/Cho%20tranh%20Viet%20tren%20mang%20(The%20gioi%20@).jpg)
Trên thế giới, việc mua bán tranh và các tác phẩm nghệ thuật qua mạng khá rôm rả. Những nhà đấu giá trên tên tuổi như Christie/s, Sotheby/s, Borobudur, Larasati, mainichi… hay các nhà sưu tập lừng lẫy như Charles Saatchi, Marc Jacobson đều có rất nhiều hoạt động quảng bá, mua bán tranh qua mạng. Từ năm 2006, Charles Saatchi đã khai trương một website dành riêng cho các sinh viên nghệ thuật (viết tắt là StuArt) để họ bán tác phẩm qua mạng. Website này hiện thu hút khoảng vài chục ngàn sinh viên mỹ thuật và cả các nghệ sĩ nghiệp dư, độc lập trên toàn thế giới tham gia. Lượng truy cập có ngày lên đến 6 – 7 triệu lượt.
Theo các nhà đấu giá, sở dĩ họ phải “nhanh chân” giới thiệu các tác phẩm lên mạng là vì trong cách đấu giá cổ điển, nhiều người bận rộn hoặc không muôn lộ mặt đã phải nhận catalogue ở nhà và đấu qua điện thoại. Ngày nay, họ có thể nhìn thấy tác phẩm mà mình muốn mua một cách sinh động hơn qua màn hình máy tính.
Theo nhà sưu tập tranh Lê Thái Sơn, chuyện mua bán tranh Việt qua mạng còn nan giai vì thiếu chữ tín và khó phân định thật - giả. Nhiều tác phẩm dù đã "tận mục sơ thị" mà còn chưa chắc chắn, huống chi qua mạng. Tuy vậy gallery của anh tại wehsite (http://www.thaisongallery.com/) thỉnh thoảng vẫn bán được tranh qua mạng. Và chính Lê Thái Sơn cũng khát khao một tương lai tốt hơn để thị trường tranh Việt được “ra biển lớn".
%2001.jpg/Cho%20tranh%20Viet%20tren%20mang%20bao%20gio%20phat%20(The%20gioi%20@)%2001.jpg)
Tại Việt Nam, số lượng gallery lập website bán tranh qua mạng như Nguyễn Thái Sơn không nhiều. Theo nhận định của giới chơi tranh, chỉ có gallery VietnamArtist (http://vietnamartist.com/Artists. aspx) là bán được tranh qua mạng đều đặn. Gallery này cón có những tên miền khác là Par-ticular (www.particulargallery.com/index.aspx), Averie (www.particulargallery.com/index.aspx), Binh Studio (http://www.binhstudio.com/). Ngoài ra, gallery Tự do (http://www.tudogallery.com/) và một số địa chỉ khác ở Hà Nội cũng bán được tranh qua mạng, dù số lượng chưa đáng kể. Tại gallery VietnamArtist, người mua có thể tiếp cận được tác phẩm của Hồ Hữu Thủ, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Xuân Doãn, Tôn Thất Bằng, Tô Minh, Hoàng Hải Anh, Cao Tuấn, Nguyễn Sơn, Vũ Đình Sơn…
Nhìn chung, về mặt kỹ thuật và tiện ích, các website ở Việt Nam cũng không thua gì quốc tế, nhưng về quan niệm thì còn nhiều cách biệt. Trong khi xu hướng của quốc tế là rút ngắn khoảng cách, bán tranh đến tận nhà bếp bởi nhiều người muốn mua tranh nhưng không có thời gian để đến các phiên đấu giá hoặc tham quan các gallery thì ở Việt Nam nạn tranh giả, tranh “trôi nổi” hoành hành khiến những người mua (ngay cả ở nước ngoài) trở lên e dè. Chính vì thế, dù có bao nhiêu website được lập ra đi nữa, tình hình bán tranh qua mạng ở Việt Nam vẫn chưa thể sáng sủa hơn.
Theo
Thế giới @ Số lượt đọc:
1629
-
Cập nhật lần cuối:
25/01/2009 04:41:46 PM
Ý kiến của bạn:(Hãy gõ tiếng Việt có dấu bằng chế độ gõ tiếng Việt dưới đây (hoặc trình tiếng Việt Unikey, Vietkey của máy bạn) để ý kiến của bạn sớm được đăng ) |  |
Thông tin liên quan: Mang chuông đi đánh xứ người06/10/2009 10:21' AM Thị trường nghệ thuật cả nước xuất hiện vô số các gallery, cùng làn sóng "chép tranh", tranh "du lịch", tranh "Bờ Hồ" phổ biến tới mức truyền thông trong nước có lúc ví đó với một sự "bội thực" nghệ thuật. Trong khi đó, giá tranh của Việt Nam tại nhiều cuộc đấu giá nghệ thuật ở khu vực và quốc tế tiếp tục sụt giảm, các nghệ sỹ sáng giá nhất chỉ bán tranh được với giá từ vài nghìn tới vài chục nghìn đô-la, nhưng cũng chỉ với số lượng đếm trên đầu ngón tay. Sôi động chợ trời online26/12/2006 10:00' AM Không một xu thuê cửa hàng, cũng chàng tốn tiền quảng cáo mà doanh số bán hàng vẫn tăng đều đặn. Dù món hàng trị giá 1000 hay vài chục triệu đồng, đều được giao dịch bình đẳng như nhau. Ai cũng có thể trở thành khách hàng, người bán hàng và… kẻ lừa đảo, chỉ sau cú nhấp “ebay” Việt Nam. Chợ online01/01/1900 12:00' AM Từ lâu việc mua sắm trên mạng đã trở thành thói quen của người phương Tây. Nhưng ở Việt Nam những năm trước đây, phải là người sành điệu lắm, thông thạo và thích ứng nhanh với lối sống hiện đại lắm thì mới biết và "dám" mua hàng từ các trang web của nước ngoài. Con số này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là các loại hàng hóa liên quan đến thiết bị, kỹ thuật... Còn dân ta, nhất là cánh "cổ trắng" (nhân viên văn phòng thu nhập cao) rủ nhau mua sắm hàng tiêu dùng trên các trang web trong nước chỉ mới xuất hiện vài năm trớ lại đây. Nhưng, "chợ" mới này đã bắt đầu sôi động. 'Ân oán giang hồ' giới IT phơi bày trên Chợ điện tử25/09/2006 01:19' PM Ngày 23/9, website Chợ Điện tử (chodientu.com) của công ty Giải pháp phần mềm PeaceSoft (Hà Nội) bị hacker tấn công cướp tên miền. Nội dung trang thương mại điện tử bị biến thành một bức thư ngỏ với những lời lẽ châm chọc Giám đốc công ty này... Mua được gì ở chợ cóc trên mạng?24/11/2005 05:07' PM Thị trường ảo Việt Nam đã và đang hình thành những "chợ cóc" sôi động. Ở những chợ trời ảo này, người mua cũng lắm và kẻ bán cũng nhiều... Điều quan trọng là khi vào chợ thì người mua và bán có thể được gì? Bán tin tức trong nền kinh tế Internet28/08/2009 05:06' PM Theo Hiệp hội báo chí Mỹ NAA, quý I/2009, doanh thu quảng cáo trên báo giảm 28,3% xuống còn 6,6 tỉ USD tại Mỹ. Trong 3 năm gần đây, tổng doanh thu đã sụt giảm 11,6 tỉ USD. Những con số biết nói này đang khuấy lên xu hướng tìm nguồn thu khác ngoài quảng cáo. Bài khác: Doanh nghiệp thương mại điện tử loay hoay tìm lối ra19/10/2008 08:06' PM Có khá nhiều ưu thế so với kênh bán hàng truyền thống, không bị giới hạn về không gian, tiếp cận được với khách hàng và đối tác trên khắp thế giới, có thể cung cấp dịch vụ 24/24 giờ, thương mại điện tử đang ngày càng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn ở phía trước Vì sao bạn dễ bị lừa trên mạng?25/03/2008 08:28' AM Hiện tượng lập web kêu gọi đầu tư tài chính ảo trong thời gian vừa qua chỉ là một phần nhỏ trong các mánh lới lừa đảo sử dụng công cụ là Internet hiện nay. Người dân, nhất là cư dân mạng, nếu thiếu cảnh giác sẽ còn tiếp tục bị lừa... Những nhà giàu mới trong thế giới ảo17/11/2007 08:14' AM Sở hữu một hòn đảo nhiệt đới của riêng mình – đó là giấc mơ màu hồng của nhiều người. V ài n ăm tr ước , c ó một h òn đảo nh ư vậy với diện t ích 8x 3 km đã được b án . Ng ười rao kh ông đòi gi á cao , nh ưng ng ười muốn mua th ì nhiều , v à bởi vậy m à ng ười ta buộc phải tổ chức đấu gi á... Khởi động sách online27/09/2007 09:00' AM Theo một thống kê chưa đầy đủ, hiện nay nước ta đã có khoảng 15 triệu người sử dụng lnternet và tốc độ tăng trưởng là 15. Vì vậy, không có gì lạ khi nhiều dịch vụ mua sắm trực tuyến lần lượt khởi động. Mua sách online có nhiều cơ hội để trở thành một sự chọn lựa khá hoàn hảo cho độc giả trong tương lai gần! Hãy dùng phương tiện hiện đại23/09/2007 08:31' AM Các nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn của nước ngoài xuất hiện là tín hiệu tốt, nhưng cũng là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nội dung số... Thương mại điện tử cá nhân ở VN chỉ là rao vặt08/07/2007 06:47' AM Giao dịch qua mạng giữa người tiêu dùng với nhau phổ biến nhất là đăng tải, quảng bá thông tin sản phẩm. Sau đó, thủ tục để hoàn tất cuộc mua bán lại được thực hiện phi trực tuyến. Không có thanh toán online, mô hình C2C ở VN ở tình trạng nửa vời... Đào tạo nguồn nhân lực cho Thương mại điện tử05/06/2007 09:57' AM “ Thương mại điện tử là một công cụ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hội nhập toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Do đó, đào tạo nguồn nhân lực có khả năng quản lý các giao dịch bằng thương mại điện tử là một nhu cầu cấp bách hiện nay”. |