| Năm 2006 vừa trôi qua. Trong lịch sử hiện đại của Việt Nam, đây là một năm để lại những dấu ấn rất sâu trong quá trình đi lên của đất nước.
Đương nhiên, tự thân năm 2006 - Bính Tuất không phải sáng tạo mọi diễn biến, cả tích cực lẫn tiêu cực, mà thừa kế những gì người Việt Nam chúng ta phấn đấu bền bỉ để vươn lên trong quá khứ, đặc biệt từ ngày Đổi mới đã được 20 năm rồi, nếu tính từ Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cái nền ấy, năm 2006 - Bính Tuất chứa bao nhiên là sự kiện dồn dập - không chỉ tính về số lượng mà chủ yếu về chất lượng. Bây giờ, chúng ta đã có thể tự tin vào tương lai ngày mỗi sáng sủa hơn và một tương lai như thế đo đếm bằng thời gian cụ thể. Trọng tâm của tất cả biến động nằm ở chỗ thoát dần số phận nghèo và lạc hậu, xét chung toàn quốc gia và xét riêng từng con người sống trong cộng đồng thuộc các tầng lớp và khu vực khác nhau. Tôi muốn nhấn mạnh đến động lực thúc đẩy tính khẩn trương nói trên: sự kiên trì bước đi cùng mục tiêu mà mọi người Việt Nam đều mong mỏi. Lợi ích toàn cục gắn chặt với lợi ích từng con người, nếu có một so le nào đó thì vẫn cho thấy triển vọng từ cái chung sẽ xử lý cái riêng một cách hiệu quả, bởi chúng ta không hề ảo tưởng về điều tốt lành sẽ đến trong nháy mắt. Trì trệ vẫn còn đó, trì trệ trong nếp nghĩ và cách làm từ bộ phận lãnh đạo và quản lý chung đến mỗi con người trong xã hội. Rất dễ hiểu, đường lên của đất nước và con người nằm trong quá trình đẩy lùi, thu hẹp những trì trệ và thắng lợi giành được trên cơ sở cái gì đúng quy luật thì cái đó sẽ đăng quang.
Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam đi vào lịch sử vì nó là hiện tượng “Đổi mới của đổi mới”, tức nâng lên bình độ mới tư duy của Đại hội VI, phát huy nội lực đồng thời khai thác thời cơ, thực hiện một chính sách linh hoạt một cách kiên định, hoặc kiên định một cách linh hoạt. Bằng chứng dễ thấy nhất là sự bố trí nhân sự ở cơ quan lãnh đạo đầu não, một số đồng chí chủ chốt hàng đầu của Đảng và Nhà nước năng động kéo theo một loạt những thay đổi có chiều sâu, ít ra cũng dự báo khả năng thay đổi nhất thiết phải xảy ra. Tuy chưa thể nói rằng nước ta đã tạo được một sự hài hòa tốt đẹp giữa nghĩa vụ chung của quốc gia và lợi ích của những bộ phận công dân, kể cả số người Việt sinh sống ở nước ngoài, nhưng hình ảnh đồng thuận của lãnh đạo với đông đảo người dân hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết, dù mọi thứ đều ở bước khởi động ban đầu. Lý luận hẳn còn cần bổ sung cho hoàn chỉnh hơn, song cái đáng quý là hành động đã bám sát thực tế - ví dụ đối phó với các trận bão liên tục như phong cách “làm ra làm” của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Năm 2007 Đinh Hợi chắc chắn không phải là một năm nhẹ nhàng trong cuộc hành trình lâu dài của dân tộc, những nó được năm tiền nhiệm trực tiếp 2006 Bính Tuất tháo gỡ một loạt vướng mắc, hành trình do đó sẽ thông thoáng hơn. Rồi đây thực tế sẽ chỉ ra cần chỉnh đốn chỗ nào và năm mới vừa thừa kế vừa phát triển thành quả cũ dứt khoát cho những tín hiệu lạc quan hơn... Số lượt đọc:
663
-
Cập nhật lần cuối:
14/02/2007 08:28:47 AM |  |
Thông tin liên quan: Phát triển bền vững: Tiền đề lịch sử và nội dung khái niệm24/01/2007 06:25' PM Dựa vào nguồn tư liệu thu thập được, với cách tiếp cận xã hội học, bài viết này trước tiên tổng quan sơ lược tiền đề lịch sử ra đời thuật ngữ "Phát triển bền vững" sau đó đề cập khái niệm "Phát triển bền vững" theo Brundtland, và cuối cùng bàn về khái niệm này qua một số nghiên cứu ở Việt Nam gần đây.... Biện chứng của phát triển02/01/2007 10:11' AM Con thuyền đất nước đã vượt qua quãng nước lợ pha vị mặn ở đầu cửa sông, khởi đầu một vòng lượn ngoạn mục ở khúc quanh của dòng chảy hướng ra biển, ngoái nhìn lại những thác ghềnh sông nước năm 2006, càng cảm nhận sâu về sức cuộn chảy kỳ diệu của dòng sông cuộc sống, càng thấm hiểu về biện chứng của sự phát triển... Giữ vững để tăng đà phát triển21/11/2006 08:43' PM Quá trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập đó đang có đà mạnh mẽ. Giữ, duy trì, tăng cường cái đà lành mạnh này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Khi một quá trình đã lấy được đà theo một hướng nào đó thì cái đà ấy sẽ giúp khắc phục những cản trở và giữ cho quá trình đi tiếp theo hướng đó... Vận động, phát triển, tiến bộ với tư cách là những phạm trù triết học28/09/2006 05:58' PM Các phạm trù "vận động", "phát triển”, ‘tiến bộ" là những phạm trù cơ bản, phạm trù "tế bào" của phép biện chứng duy vật. Chính vì vậy trên sách báo triết học mấy chục năm gần đây, đặc biệt từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỷ này ở Liên Xô đã diễn ra cuộc tranh luận sôi nổi về các vấn đề xung quanh các phạm trù vận động, phát triển, tiến bộ... Cảm hứng của sự phát triển10/06/2006 08:45' PM Tham gia vào cuộc đua toàn cầu mà ở đó không hề có sự ưu tiên, ưu đãi nào, WTO mở ra cánh cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới, và rộng hơn nữa, với các thể chế phát triển của thế giới. Có một chuyên gia đã từng cho rằng từ “chợ” nhà ra “chợ” WTO, doanh nghiệp, doanh nhân phải làm rất nhiều... Kinh tế học siêu vĩ mô28/08/2008 08:38' AM Trong thời đại của mình, Lênin đã chỉ ra sự câu kết giữa tư bản công nghiệp và tư bản tài chính với sự tập trung cao độ, thành các đầu sỏ tài chính. Lênin đã nhận xét rằng chỉ có ba, năm nhóm tư bản tài chính khống chế, thống trị toàn bộ nền kinh tế của một nước. Vậy trong thời đại ngày nay sự câu kết của tư bản đó có hình thái mới như thế nào? Các nhà tư bản đã có những mối liên kết chặt chẽ hơn hay lỏng lẻo đi? Sự thuận lý của hệ thống27/08/2008 09:09' AM Hội nhập không đồng nghĩa với việc nâng cấp tính cạnh tranh của mình. Hội nhập sẽ không bảo đảm được sự đổi đời. Để Việt Nam tiếp tục là một thị trường cung ứng nhân lực với giá rẻ mãi mãi là một nền kinh tế tiềm năng hay sẽ tăng tốc năng lực cạnh tranh của người dân Việt đầy năng khiếu kinh doanh? Đó sẽ là quyết định của người Việt và chỉ người Việt mà thôi... Thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay, mâu thuẫn và phương pháp giải quyết14/08/2008 04:05' PM Thực hiện công bằng xã hội đòi hỏi phải nhận thức và giải quyết đúng đắn, hài hoà các mối quan hệ lợi ích. Song, ở đây lại thường nảy sinh những mâu thuẫn đòi hỏi phải được nghiên cứa và giải quyết. Đó là các vấn đề: 1) Mâu thuẫn giữa cá nhân và xã hội, 2) Mâu thuẫn giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội của Nhà nước, 3) Mâu thuẫn giữa lợi ích nhà đầu tư và lợi ích người lao động, 4) Mâu thuẫn trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Tầm nhìn văn hóa13/08/2008 08:33' AM Đặc trưng chung của đô thị ngày nay không chỉ là văn minh, hiện đại mà phải nhân văn đậm đà bản sắc và phát triển bên vững. Tầm nhìn văn hóa trong phát triển đô thị cần cả tầm nhìn tổng hợp xã hội kỹ thuật, xã hội kinh tế và xã hội chính trị mang tầm thế kỷ. Võ Văn Kiệt - Người mang khát vọng lắng nghe04/08/2008 03:42' PM "Có rất nhiều điều để nói về ông - cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhưng điều ấn tượng nhất của tôi là ông có khát vọng lắng nghe như một người khát thông tin, khát ý kiến của người khác đối với các vấn đề mà mình quan tâm. Và ông đem nhốt vào đời sống tinh thần của mình những vấn đề sống còn của đất nước để mà suy nghĩ, trăn trở". Tản mạn chuyện đích và đến đích31/07/2008 08:12' PM Nhiều người xuất phát thì có đích, trong quá trình đi thì quên mất đích. Đơn giản là bởi người đó không ngẩng nhìn đích, chỉ chăm chăm vào đầu mũi chân mình. Bàn chân dẫn chúng ta đi nhưng hướng tới đâu thì phải là con mắt... Nông dân cần được đối xử công bằng26/07/2008 12:54' PM “Tam nông” là thuật ngữ du nhập từ Trung Quốc, còn “Chính sách về tam nông” là ta đang học tập kinh nghiệm từ nước bạn, song như lời ông Lê Huy Ngọ- Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã nói: “Không phải kinh nghiệm nào của nước ngoài áp dụng vào nông nghiệp Việt Nam đều tốt, nếu như ta không vận dụng nó phù hợp với thực tiễn của nước mình”... Bài khác: Quản trị Quốc gia - Một việc của toàn dân12/02/2007 10:33' AM Quốc gia được quản trị không chỉ bởi Chính phủ. Muốn phòng và chống tham nhũng, làm sạch và mạnh bộ máy nhà nước, chí ít cần tới sự tham gia của một nền kinh tế với các công ty minh bạch, một giới báo chí có trách nhiệm định hướng dư luận và ngàn vạn hiệp hội dân sự giúp người dân nhận biết và học cách bảo vệ lợi quyền. Sau hai thập kỷ đổi mới Việt Nam đã đi qua luật chơi mới giữa bốn tác nhân: Nhà nước, Thị trường, Báo chí và Xã hội dân sự
“Chơi” chứng khoán: “ăn xổi” có dễ kiếm lời?07/02/2007 10:51' AM Chưa cần biết việc đầu tư cổ phiếu - chơi chứng khoán cuốn hút đến cỡ nào, nhưng đến các phiên giao dịch hàng sáng thì mới thấy rõ phần nào một hình thức "kinh doanh", "làm giàu, kiếm sống", thậm chí cả "đánh bạc" mới nổi lên. Chơi chứng khoán bám sàn, bám "mạng" trong các phiên giao dịch đã đành, chơi chứng khoán “ngoài sàn" cũng phải bám... chẳng kém. Thậm chí, với nhiều dân chơi đang có công ăn việc làm hẳn hoi nhưng đã từ bỏ nghề ăn lương hàng tháng để theo các "con" cổ phiếu mỗi ngày. Nhìn lại thị trường chứng khoán: Đâu là thực, đâu là hư?06/02/2007 08:39' PM Đang được đánh giá là những “phiên chợ chiều” kể từ ngày thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động, vậy mà năm 2006, TTCK bất ngờ tăng tốc với sự kiện hàng loạt các “đại gia” lên sàn, đẩy giao dịch bước vào thời kỳ nóng, với giá trị cổ phiếu giao dịch đạt ngưỡng theo dự kiến đến năm 2010 mới có được. Sự phát triển nóng này có đúng thực chất hay chỉ là những giao dịch “ảo” làm lợi cho một nhóm người nào đó, đang là vấn đề được nhiều chuyên gia kinh tế quan tâm? 1 + 1 = 2 x n01/01/1900 12:00' AM Nói Đặng Thành Tâm là một trong những “tiêu điểm” của doanh nhân Việt Nam trong năm 2006 có lẽ không sai. Là một trong ba doanh nhân đại diện cho doanh nhân cả nước nếu kiến nghị với Chủ tịch nước tại Lễ tôn vinh 100 doanh nhân tiêu biểu. Là lãnh đạo 1/10 doanh nhân tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh. Là thành viên dự khuyết của Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC, có nhiệm vụ tư vấn về kinh doanh cho 21 nguyên thủ quốc gia (còn gọi là ABAC - APEC BUSINESS ADVISORY). Là 1 trong 5 doanh nhân Việt Nam được Hoa kỳ chọn để đối thoại bàn tròn với Tổng thống Mỹ G.Bush trong chuyến thăm chính thức Việt Nam hồi tháng 11/2006… Phát triển bền vững: Tiền đề lịch sử và nội dung khái niệm24/01/2007 06:25' PM Dựa vào nguồn tư liệu thu thập được, với cách tiếp cận xã hội học, bài viết này trước tiên tổng quan sơ lược tiền đề lịch sử ra đời thuật ngữ "Phát triển bền vững" sau đó đề cập khái niệm "Phát triển bền vững" theo Brundtland, và cuối cùng bàn về khái niệm này qua một số nghiên cứu ở Việt Nam gần đây.... Chủ thể trong hội nhập17/01/2007 08:12' PM Vào WTO trong thị trường toàn cầu với sân chơi rộng lớn hơn trước và nhiều đối tác mới, trong cuộc cạnh tranh gay gắt để nâng cao vị thế nước ta, sức mạnh của cả dân tộc ta được phát huy, trong đó doanh nghiệp và doanh nhân nước ta giữ vai trò chủ thể... Suy nghĩ về sự lạm dụng quyền lực thứ tư16/01/2007 10:22' AM Lâu nay, báo chí vẫn được coi là cơ quan quyền lực thứ tư (sau lập pháp, hành pháp và tư pháp). Báo chí không trực tiếp giải quyết vụ việc, nhưng thông qua thế mạnh truyền thông của mình, có thể làm giảm uy tín, làm điêu đứng, thậm chí đánh sập một cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân nào đó nếu phát hiện thấy đối tượng có điểm yếu... |