Lời nói đầu
Tôi viết cuốn sách này xuất phát từ nhiều cuộc giao lưu giữa tôi với một số bạn trẻ thuộc thế hệ 7X và 8X, trong đó có một số là sinh viên cũ của tôi. Nhiều người trong số họ bước đầu đã có những thành đạt, sống có trách nhiệm và ham học hỏi. Các bạn trẻ đó và tôi thuộc hai thế hệ nhưng giữa chúng tôi có nhiều sự đồng cảm có thể cùng chia sẻ. Tôi vinh dự được các bạn trẻ đó coi tôi như người bạn tâm giao, còn tôi thực tâm rất trân trọng những phẩm chất của họ nên chúng tôi thường trao đổi với nhau nhiều vấn đề xã hội theo cách tiếp cận Xã hội học và Tâm lí học.
Những vấn đề xã hội mà chúng tôi quan tâm nhiều là mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Các bạn trẻ đó (đang là những người sống tích cực) cứ trăn trở về những hiện tượng xã hội còn đang hiện hữu, như: sự lười biếng, bỏ học, sự trì trệ, sống không nghề nghiệp, sống không hiểu bản thân mình, sống thiếu trách nhiệm, rạn nứt gia đình, quyền lực và cô đơn,... Họ còn đặt ra các vấn đề: có thể sống “đói cho sạch, rách cho thơm” được không? Tôn trọng pháp luật và mĩ tục có làm mất tự do cá nhân không? Người ta có thể tự cứu lấy mình không? Sống vô cảm và sống đồng cảm thì mất gì, được gì? Các kiểu làm giàu và mục đích làm giàu? Các bạn trẻ và tôi mất nhiều thời gian hơn cả mỗi khi đàm luận các vấn đề : Làm thế nào để tự cởi trói mình? Đánh giá về mình thế nào cho đúng? Người ta cần sống như thế nào khi có quyền lực, khi đã giàu có? Cần học cách tôn trọng và biết ơn như thế nào? Vạn vật trên thế gian này đã hoàn thiện hay chưa? Phương pháp tư duy phản biện đem lại lợi ích gì cho cá nhân và xã hội? Sáng tạo và đổi mới không ngừng giúp cho sự phát triển cá nhân và xã hội như thế nào? Người ta sống cho mình hay còn vì những khát vọng cao đẹp? Nên tư duy và hành động thế nào trong thời gian sống? Nói đến một con người chỉ khi người đó còn sống hay cả sau khi trái tim người đó đã ngừng đập?
Sau những lần trò chuyện, các bạn trẻ đã thể hiện sự tâm đắc những vấn đề nêu trên và gợi ý tôi nên viết thành sách. Bộ sách gồm 3 tập, mỗi tập có từ bốn đến sáu chuyên đề, mỗi chuyên đề có từ ba đến bốn mục, kết thúc mỗi mục đều có lời bình.
Nhân đây, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến thạc sĩ Bùi Trọng Dân - phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bê tông Readymix là người đầu tiên trong nhóm các bạn trẻ đã gợi ý tôi viết bộ sách này. Đặc biệt, tôi chân thành cảm ơn GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn - nguyên Trưởng khoa Khoa học quản lí, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã giành thời gian đọc bản thảo bộ sách này và cho những nhận xét quý báu.
Tôi tự nhận thức rằng bộ sách này chỉ là một sản phẩm hướng tới sự hoàn thiện chứ chưa phải là một sản phẩm đã hoàn thiện. Đặc điểm của bộ sách này được viết theo cách tiếp cận của cá nhân, đồng thời tác giả chưa đề cập và phân tích một số hiện tượng xã hội khác mà bạn đọc có thể quan tâm. Rất mong được bạn đọc chân thành góp ý để tác giả có điều kiện hoàn thiện hơn.
Tác giả Bùi Tiến Quý
Giới thiệu của Nhà xuất bản
Quá trình hình thành và hoàn thiện nhân cách của mỗi người gắn liền với môi trường gia đình, nhà trường và xã hội. Xây dựng nhân cách sống cho học sinh, sinh viên nhằm đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển xã hội đang là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành Giáo dục và Đào tạo.
Tuy nhiên, sự hình thành và phát triển nhân cách con người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như sự giáo dục của gia đình, sự định hướng của xã hội và ý chí tự rèn luyện của bản thân. Việt Nam đang tiếp tục công cuộc đổi mới, đang trên lộ trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và đang từng bước xác lập vị trí xứng đáng của dân tộc Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Trên lộ trình này, mỗi người Việt Nam đã bộc lộ khá đầy đủ những ưu điểm và nhược điểm, những mặt tích cực và tiêu cực, những vấn đề phải tiếp tục phấn đấu hướng tới hoàn thiện. Để tiến lên phía trước, yêu cầu khách quan đòi hỏi mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ cần sáng tạo và đổi mới không ngừng, năng động trong tư duy và tích cực trong hành động để đem lại lợi ích cho cá nhân, cho cộng đồng xã hội và cho sự vẻ vang của dân tộc.
Quá trình tiến lên bao giờ cũng gặp những lực cản - lực cản trong mỗi con người và lực cản bên ngoài mỗi con người - nhưng trước hết phải khắc phục lực cản ngay trong mỗi con người. Trong mỗi con người, ngoài ưu điểm là chủ yếu, thường có những nhược điểm thể hiện ở mức độ khác nhau và ở khía cạnh khác nhau. Bằng cách tiếp cận xã hội học và tâm lí học, PGS. TS. Bùi Tiến Quý - nguyên giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) đã biên soạn bộ sách "Suy ngẫm và lựa chọn " nhằm góp phần nhỏ cho sự hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam trong xã hội hiện đại. Bộ sách gồm 3 tập:
Tập 1 : Những điều xã hội không mong muốn Tập 2: Giữa hai dòng trong - đục Tập 3: Con đường đi đến những vòng nguyệt quê
Ba tập của bộ sách được tác giả phát triển theo logíc về nội dung, mang tính suy ngẫm đan xen giữa quá khứ - hiện tại - tương lai trong mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, được thể hiện bằng ngôn ngữ giản dị, kết hợp giữa nêu hiện tượng xã hội với phân tích và bình luận. Bộ sách mang hơi thở thời đại và có nhiều triết lí ẩn dụ.
Bạn đọc có thể suy ngẫm về các hiện tượng xã hội, các nhân vật và các lời bình trong sách để lựa chọn cách tư duy và hành động. Những vòng nguyệt quế đang ở phía trước và cộng đồng xã hội sẵn sàng trao tặng cho tất cả những ai xứng đáng.
Đối tượng của cuốn sách có thể rộng rãi, không phân biệt nghề nghiệp và độ tuổi, phục vụ tất cả những ai muốn khám phá bản thân, khám phá những hiện tượng xã hội để hướng tới sự hoàn thiện nhân cách trong quan hệ với gia đình, nhà trường, nơi làm việc và xã hội.
Tư tưởng chủ đạo của cuốn sách: Nhân cách con người Việt Nam trong xã hội hiện đại cần được xây dựng trên nền tảng tốt đẹp của văn hoá dân tộc trong quá trình đấu tranh để thoát nghèo, trong nỗ lực phấn đấu để làm giàu, trong sự hướng thiện và phát triển tinh thần đoàn kết cộng đồng và tinh thần tự tôn dân tộc.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Tập 1: Những điều xã hội không mong muốn
“Thấu hiểu sâu sắc những điều xã hội không mong muốn để tránh xa hoặc để khắc phục là việc làm có giá trị xã hội rất lớn lao, không thua kém gì thấu hiểu sâu sắc những điều xã hội mong muốn để phấn đấu thực hiện tốt.”
*****
Mục lục
Lời nói đầu
I. Lười biếng và không nghề nghiệp 1. Cơ hội tốt, dễ bỏ lỡ 2. Cuộc sống không nghề 3. Đổ ít mồ hôi nhưng muốn có nhiều tiền
II. Không hiểu mình 1. Đánh giá cao về mình, chê bai tất cả 2. Không vu cáo người khác không chịu được 3. Chủ quan đánh giá về mình
III. Thiếu trách nhiệm 1. Thiếu trách nhiệm với chính mình 2. Thiếu trách nhiệm với gia đình 3. Thiếu trách nhiệm với công việc 4. Thiếu trách nhiệm với xã hội
IV. Khủng hoảng tinh thần 1. Muộn chồng 2. Rạn nứt 3. Quyền lực và cô đơn
Thay lời kết tập một
*****
Ngày hôm nay, bạn và tôi nếu gặp một học sinh hoặc sinh viên lười học và muốn bỏ học, chúng ta sẽ dùng lời lẽ giảng giải để bạn đó hiểu rằng nếu lười học và bỏ học là tự mình làm mất đi cơ hội tốt trong đời. Học tập tuy có vất vả nhưng là cơ hội may mắn của mỗi người, có học vấn thì con đường phía trước mới rộng mở. Cuộc sống sẽ rất khó khăn khi không có nghề nghiệp.
Ngày hôm nay, bạn và tôi nếu gặp những người muốn đổ ít mồ hôi nhưng tham vọng kiếm được nhiều tiền của (thông qua ăn trộm, ăn cướp, đánh bạc,...), chúng ta sẽ mạnh dạn khuyên giải người ấy nên từ bỏ sớm những "nghề" đó và cần học lấy một nghề nào đó được xã hội công nhận để có thu nhập ổn định và chính đáng. Ăn trộm, ăn cướp, đánh bạc sớm muộn cũng bị pháp luật trừng trị!
|
“Tuổi trẻ được học tập là một cơ may để sau này lập nghiệp, để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Bạn trẻ ào được gia đình nuông chiều cộng với sự lười biếng của cá nhân dẫn đến bỏ học là đã tự làm mất đi một cơ hội rất tốt trong đời, sau này sẽ ân hận mà mọi sự ân hận đều muộn màng” |
Ngày hôm nay, bạn và tôi nếu gặp một người chuyên đi vu cáo người khác làm niềm vui, chúng ta sẽ mạnh dạn khuyên người ấy rằng trên đời còn có nhiều niềm vui khác lành mạnh hơn và bổ ích hơn như đọc sách, chăm sóc gia đình, tham gia các hoạt động thể thao, văn hoá nghệ thuật, du lịch,…Nếu người đó phản ứng lại, chúng ta có thể nói rõ hơn: Bôi nhọ người khác là bôi nhọ chính mình, không ai tôn trọng kẻ đi bôi nhọ người khác.
Ngày hôm nay, bạn và tôi nếu gặp một người luôn đánh giá cao về mình, chê bai tất cả thì chúng ta từ tốn nói với họ rằng: tự đánh giá về mình thường phiến diện, mang nặng tính chủ quan. Đó là người mắc căn bệnh ảo tưởng về mình mà không biết, sống bằng cái bóng của mình mà không hay!
Ngày hôm nay, bạn và tôi nếu gặp một người sống thiếu trách nhiệm (với chính mình hoặc thiếu trách nhiệm với gia đình, với công việc, với xã hội), chúng ta cần nói rõ những hậu quả do lối sống thiếu trách nhiệm đem lại, trước hết người đó sẽ thiệt đến bản thân, sau đó bị xã hội coi thường. Trong một số trường hợp cụ thể, thiếu trách nhiệm còn bị tù tội. Trồng cây nào sẽ ăn quả đó.
Ngày hôm nay, bạn và tôi nếu gặp những người có hoàn cảnh éo le (những cô gái muộn chồng, những người có hoàn cảnh gia đình rạn nứt, những người có quyền lực lúc đương chức khi về hưu chịu cảnh cô đơn) chúng ta cố gắng tạo ra sự thân thiện với họ, lắng nghe tâm sự của họ. Bạn và tôi đều hiểu rằng trong những hoàn cảnh này sự nỗ lực của chúng ta chỉ có giới hạn. Điều chủ yếu trong thông điệp của chúng ta là chia sẻ cùng họ và khuyên khích họ tự giải quyết một cách sáng suốt nhất, cho dù đã muộn.
Đọc đến đây, có thể bạn đọc hơi buồn về những hiện tượng nêu trên. Nếu bạn đọc buồn thì có nguyên nhân là tập sách mỏng này đã đề cập tới những điều xã hội không mong muốn. Không ai có thể vui được trước những điều ấy cho dù đó chỉ là những hiện tượng không phổ biến và thể hiện mặt trái của xã hội. Chúng ta đã có đủ thời gian để nhận rõ bản chất tốt đẹp của xã hội ta và những thành tựu vĩ đại mà Đảng ta, nhà nước ta, nhân dân ta đã đạt được. Những hiện tượng tiêu cực dù đang diễn ra ở nơi nào đó cũng không đủ để chúng ta mất niềm tin mà là để chúng ta nhận diện được chúng và nỗ lực khắc phục; đồng thời, qua đó chúng ta suy ngẫm và lựa chọn cho mình lối sống tích cực, được xã hội đồng tình và hoan nghênh.
Tập 2: Giữa hai dòng trong- đục
" Phân biệt hai dòng trong- đục trong cuộc sống khá dễ dàng vì chúng vốn mang tính tương phản, như: năng động- trì trệ, trong sạch- vẩn đục, tôn trọng- coi thường, chia sẻ- vô cảm,…Sau khi suy ngẫm, người ta dễ dàng lựa chọn.
Nhưng ranh giới giữa hai dòng trong- đục nhiều khi rất mong manh. Hãy cảnh giác khi nghề nghiệp thường xuyên ở giữa ranh giới ấy."
*****
Mục lục
I. Trì trệ và năng động 1. Biểu hiện của trì trệ 2. Nguyên nhân của trì trệ 3. Khắc phục trì trệ hướng tới năng động
II. Trong sạch và vẩn đục 1. Nghề giáo dục 2. Nghề thầy thuốc 3. Nghề công chức 4. Cuộc sống chưa giàu nhưng có thể sống trong sạch
III. Tôn trọng hay coi thường pháp luật và mỹ tục 1. Tôn trọng pháp luật trước hết giúp cho mình tự do 2. Mọi người đều tôn trọng pháp luật, xã hội sẽ ổn định và phát triển 3. Tôn trọng mỹ tục giúp chúng ta gắn bó với cộng đồng
IV. Vô cảm hay chia sẻ 1. Cần khắc phục sự vô cảm 2. Nhiều nơi đang kêu gọi mỗi chúng ta 3. Sự chia sẻ là một phẩm chất
V. Tự cứu mình hay trông chờ 1. Ý chí vươn lên của mỗi cá nhân đóng vai trò quyết định 2. Tự vươn lên để giảm đi gánh nặng của xã hội 3. Phấn đấu để thoát nghèo
VI. Lựa chọn kiểu làm giàu và cách sống 1. Nghèo để làm cho người ta hèn 2. Mấy kiểu làm giàu và những mục đích làm giàu 3. Nói với con về làm giàu và cách sống
Thay lời kết tập hai
*****
Ngày hôm nay, bạn và tôi nếu gặp một người thân có tính trì trệ, không chịu hành động, việc gì cũng cho rằng khó khăn hoặc khất lần "để ngày mai " thì chúng ta nói cho người thân ấy cần nhận thức sâu sắc rằng thời gian sống quý hơn vàng, thời gian trôi đi và cơ hội không lặp lại.
Ngày hôm nay, bạn và tôi nếu có công việc đến gặp những người sống theo phương châm "đói cho sạch, rách cho thơm ", họ là những thầy giáo, những thầy thuốc, những công chức gương mẫu, chúng ta sẽ học được nhiều phẩm chất tốt đẹp ở họ. Họ là những người được xã hội kính trọng và Nhà nước tôn vinh.
|
"Có nhiều nhà giáo đã ý thức sâu sắc về nghề nghiệp của mình nên suốt đời tu dưỡng về đạo đức, bồi dưỡng về chuyên môn, đã được Nhà nước và xã hội tôn vinh trở thành tấm gương sáng cho nhiều thế hệ nhà giáo và học sinh, sinh viên noi theo..." | Nhưng cộng đồng xã hội đang cảm nhận thấy họ đang đứng giữa hai dòng trong – đục của kinh tế thị trường nên mong đợi trong nghề thầy giáo, nghề thầy thuốc, nghề công chức cần sớm giảm thiểu những tiêu cực đang hiện hữu. Nền kinh tế thị trường của đất nước sẽ tiếp tục phát triển, nhưng cộng đồng xã hội mong muốn quan hệ giữa thầy với trò, giữa bác sĩ với bệnh nhân, giữa công chức với công dân không bị mặt trái của thị trường làm méo mó.
Bạn và tôi đều hiểu rằng khi sống bằng nền tảng của truyền thống văn hoá dân tộc, cuộc sống của một bộ phận xã hội chưa giàu nhưng vẫn có thể sống trong sạch.
Ngày hôm nay, bạn và tôi đều nhận thức sâu sắc rằng tôn trọng pháp luật trước hết giúp cho mình tự do, trong xã hội mọi người đều tôn trọng pháp luật thì xã hội sẽ ổn định và phát triển.
Đồng thời, bạn và tôi đều cần luật và thực hiện tốt mỹ tục để giúp chúng ta gắn bó hơn nữa với cộng đồng.
|
Trong số những thương binh, bệnh binh và trong số những người khuyết tật bẩm sinh có nhiều người giàu nghị lực, không ngừng vươn lên vượt qua những khó khăn trong cuộc sống... Thành công của họ là một thành công vĩ đại. | Ngày hôm nay, bạn và tôi đều thừa nhận rằng người ta không có khả năng lựa chọn bố mẹ và nơi sinh ra, cho nên ngay từ khi sinh ra chúng ta đã chịu những sự bất bình đẳng. Mặc dù vậy, một số người dù không có được may mắn ngay từ khi mới sinh ra, song bằng ý chí của cá nhân và sự hỗ trợ của xã hội, họ đã phấn đấu để thoát nghèo. Đồng thời có một số người có khuyết tật bẩm sinh hoặc thương bệnh bình đã không ngừng phấn đấu vươn lên để sống có ích cho gia đình và xã hội. Họ là những tâm gương sáng, là những người rất đáng kính trọng trong xã hội.
Bạn và tôi đều hiểu bằng, có những người xuất thân đã nghèo khó, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng những cuối đời có nhiều thành công nhờ ý chí vươn lên không ngừng. Trong khi đó, có những người xuất thân trong các gia đình giàu có, được thừa trưởng danh tiếng và tài sản của gia đình nhưng cuối đời phá sản, hai bàn tay trắng do ỷ lại, ham chơi, lười giêng. Đời công bằng đến trớ trêu!
Ngày hôm nay, bạn và tôi đều hiểu rằng trong cuộc sống luôn tồn tại sự phân tầng giàu - nghèo và tiềm ẩn những sự rủi ro. Cộng đồng xã hội đang kêu gọi chúng ta "Nôi vòng tay lớn " hỗ trợ người nghèo và những hoàn cảnh rủi ro, góp phần khắc phục hậu quả của chiến tranh, của thiên tai.
Cộng đồng xã hội đang lên án sự vô cảm, đồng thời khẳng định sự đồng cảm và chia sẻ là một phẩm chất tốt đẹp tạo nên sức mạnh của cộng đồng xã hội.
Ngày hôm nay bạn và tôi đều thừa nhận rằng nghèo dễ làm cho người ta hèn, nên không những cần phải thoát nghèo mà còn cần phải làm giàu để rửa cái nhục của sự nghèo hèn một thời. Bạn và tôi hiểu rằng dân giàu là tiền đề để nước mạnh, mọi người đều có cơ hội làm giàu, nhưng phải hiểu rõ mục đích làm giàu, lựa chọn kiểu làm giàu và cách sống cho phù hợp với sự mong đợi của xã hội. Không nên làm giàu bằng bất cứ giá nào. Giàu mà gia đình đổ vỡ, giàu mà ngồi bóc lịch trong tù thì sự làm giàu đó đã phải trả một cái giá quá đắt.
Hai dòng trong - đục vốn có trong cuộc sống, đặc biệt ở nền kinh tế thị trường, ranh giới giữa trong và đục, giữa tích cực và tiêu cực rất mong manh. Sau khi suy ngẫm cẩn thận và lựa chọn đúng đắn, chúng ta có thể sống "đói cho sạch rách cho thơm", hoặc cao hơn là "không chỉ giàu mà còn sang".
Tập 3: Con đường đi đến những vòng nguyệt quế
" Đường đi đến những vòng nguyệt quế phải vượt qua rất nhiều thử thách, gian khổ. Trước hết phải đấu tranh với chính mình, phải thắng được những kẻ thù trong bản thân mình. Sau đó phải thắng được những trở ngại xã hội, chứng minh được rằng mình không phải là người tầm thường mà là người sống có khát vọng, có trí tuệ, có ích cho cộng đồng.
Tất cả những ai chịu rèn luyện, có tài có đức, vượt qua được thử thách của cuộc đời để thành đạt đều được cộng đồng xã hội chào đón, tôn vinh"
*****
Mục lục
I. Tự cởi trói mình 1. Khắc phục tính bảo thủ 2. Khắc phục sự tự hài lòng và tính tự mãn 3. Tự cởi trói cho mình là điều khó khăn nhưng rất cần thiết
II. Cần thay đổi về sự đòi hỏi và đánh giá về mình 1. Đòi hỏi về sự giúp đỡ 2. Đòi hỏi về sự đổi mới 3. Xã hội đánh giá về mình sẽ khách quan hơn
III. Học cách tôn trọng và biết ơn 1. Tôn trọng người khác chính là biết tôn trọng mình 2. Xây dựng lòng biết ơn giúp chúng ta hướng thiện 3. Học cách quý trọng những gì đang có
IV. Phát triển nhân cách và tư duy phản biện 1. Tư duy phản biện và phản biện chính sách 2. Phản biện lần ba vẫn chỉ ra nhược điểm 3. Sáng tạo và đổi mới không ngừng 4. Phát triển nhân cách con người trong xã hội hiện đại
V. Thời gian và cuộc đời hữu ích 1. Không phải chỉ sống cho mình 2. Cống hiến là một hành động tích cực 3. Nói về một con người không phải chỉ lúc người đó còn sống 4. Thời hiện tại mỗi chúng ta có thể còn làm được nhiều việc
Thay lời kết tập ba
*****
Ngày hôm nay, bạn và tôi cùng hiểu rằng tính tự mãn, tính bảo thủ, tính hiếu thắng đã làm hạn chế sự thành đạt của mỗi người. Cần đầu tranh với chính mình để tự cởi trói mình khỏi tính tự mãn, tính bảo thủ, tính hiếu thắng. Tự cởi trói mình là điều khó khăn nhưng rất cần thiết.
|
Mỗi chúng ta đều mang trên vai gánh nặng nhưng khoản nợ xã hội và có lẽ không bao giờ chúng ta trả hết được mỗi khi chúng ta suy nghĩ nghiêm túc và có tinh thần hướng thiện... |
Bạn và tôi cùng hiểu rằng xã hội sẽ tiếp tục đổi mới sâu rộng hơn nếu mỗi chúng ta tự đổi mới mình. Chúng ta không nên đòi hỏi xã hội tiếp tục đổi mới và phát triển còn chính mình thì cứ sống cũ như xưa.
Ngày hôm nay, bạn và tôi đều hiểu rằng tự đánh giá về mình sẽ là chủ quan, phiến diện. Hãy để xã hội đánh giá về mình sẽ khách quan hơn.
Ngày hôm nay, bạn và tôi thấy rằng có nhiều điều còn cần phải học như học cách tôn trọng và biết ơn người khác đã giúp đỡ mình. Tôn trọng người khác chính là tự tôn trọng mình. Chúng ta cũng cần phải biết nói lời "cảm ơn" hay "xin lỗi" đúng lúc. Xây dựng lòng biết ơn người khác và biết ơn xã hội sẽ giúp chúng ta hướng thiện.
Ngày hôm nay, bạn và tôi đều nhận thức rằng vạn vật và con người đều chưa hoàn thiện. Ngọc còn có vết, con người còn sống và làm việc còn có khuyết điểm. Tư duy phản biện giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện: Nhận ra điều tốt và nhận ra cả những điều chưa tốt để hướng tới sự hoàn thiện.
Tư duy phản biện phải dưa trên cơ sở tư duy độc lập, sáng tạo và phải xuất phát tự động cơ xây dựng. Tư duy phản biện không phản bác hoàn toàn tư duy thông thường mà bổ sung cho tư duy thông thường, làm cho tư duy của chúng ta phong phú hơn, toàn diện hơn, khoa học hơn.
|
Xã hội sẽ tiếp tục đổi mới sâu rộng hơn nếu mỗi thành viên trong xã hội tự đổi mới mình. Mỗi thành viên xã hội sẽ không nên đòi hỏi xã hội tiếp tục đổi mới và phát triển còn mình thì bảo thủ, trì trệ | Ngày hôm nay, bạn và tôi cùng nhận thức rằng để bảo đảm chất lượng của chính sách cần có sự phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách lớn trước khi ban hành. Một chính sách sai lầm có thể gây hậu quả xấu cho xã hội trong nhiều năm và phải mất nhiều năm tiếp theo mới khắc phục được. Một chính sách quan trọng, trong đó thể hiện là những giải pháp mạnh sẽ giúp cho xã hội vượt qua được khủng hoảng kinh tế - xã hội hoặc có thể giúp cho xã hội phát triển đột biến trong một thời gian ngắn mà lẽ ra phải mất một thời gian dài mới đạt được kết quả như vậy.
Ngày hôm nay, bạn và tôi cùng hiểu rằng đổi mới gắn liền với sáng tạo. Nhưng sáng tạo sau một thời gian sẽ bị lạc hậu, do vậy phải sáng tạo và đổi mới không ngừng mới đáp ứng yêu cầu của sự phát triển liên tục và vững chắc cho cá nhân và xã hội.
Ngày hôm nay, bạn và tôi đều hiểu rằng dân tộc ta đã có những người con ưu tú không sợ khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, khi cần thiết sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình để thực hiện lí tưởng cao đẹp. Cuộc sống của họ đã thuộc về dân tộc, thuộc về tổ chức. Họ sống mãi trong trái tim mỗi chúng ta.
Ngày hôm nay, bạn và tôi đều hiểu rằng trong xã hội có nhiều người không chỉ sống cho mình mà còn sống cho cộng đồng xã hội. Những người đó lấy sự công kiên làm niềm vui, tuỳ theo điều kiện mà công hiến. Cộng đồng xã hội đang mong đợi có nhiều người như thế và đã sẵn sàng trao những vòng nguyệt quế cho họ.
Ngày hôm nay, bạn và tôi đều hiểu rằng tuổi thọ là một tiêu chí quan trọng của một con người, nhưng tiêu chí quan trọng hơn là trong thời gian sống (cuộc sống có thể dài có thể ngắn) người đó đã làm được bao nhiêu việc có ích? Xã hội đánh giá về người đó như thế nào khi người đó còn sống và cả khi trái tim người đó đã ngừng đập?
Ngày hôm nay, bạn và tôi còn làm được rất nhiều việc có ích. Phương châm của chúng ta là việc gì có ích thì ta làm ngay không khất lần "để ngày mai" vì sau mỗi ngày lại có ngày mai. Chúng ta cần thực sự là những người năng động trong tư duy và hành động, sáng tạo và đổi mới không ngừng để đem lại lợi ích cho cá nhân và góp phần thúc đẩy phát triển xã hội, phát triển tinh thần tự tôn dân tộc. Nguồn:
NXB Giáo dục Việt Nam Số lượt đọc:
2320
-
Cập nhật lần cuối:
29/12/2009 09:30:05 AM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
1 |
Suy Ngam va Lua Chon Mỗi một con người trong xã hội, ai cũng mong muốn mình được ăn thật ngon, mặc thật đẹp, được sống đầy đủ tiện nghi và được nhận nhiều hơn là cho. Tuy nhiên, nghĩ kĩ lại thì hạnh phúc phúc không hẳn lai là những điều như thế. Ta có thể chia sẽ một tí gạo, một ít tình cảm, một ít chia sẽ khó khăn để giúp người khác vượt qua khó khăn hoạn nạn.
Cuôc sống đi nhanh khiến người ta nghĩ cho riêng mình nhiều quá mà quên mất đi tính cộng đồng.
Thật Cảm ơn tác giả đã dẫn lời từ cuốn sách, thật giản dị mà sâu sắc
Ý kiến của bạn về bài viết: |  |
Thông tin liên quan: Nghĩ về sự Suy ngẫm29/01/2010 02:20' PM Đã bao giờ chúng ta thử lục lọi tìm hiểu mọi giả thiết xem nếu không suy nghĩ cuộc sống sẽ như thế nào? Tại sao ta cứ phải nghĩ? Hiển nhiên muốn nghĩ được trước hết phải nhờ vào bộ não... Đừng hờ hững với đời như bọt bể29/01/2010 10:34' AM Tôi chưa được đến Kim Tự tháp nên chưa phải trả lời những câu hỏi của con Sphinx, người canh giữ chân trời cho các pharaoh cổ đại tiếp tục ngao du ở thế giới bên kia. Nhưng tôi tự thấy mình lúng túng, không thể qua khỏi cuộc sát hạch của một đôi nhân sư nhỏ hơn rất nhiều ngự bên cổng chính vườn Luxembourg ở Paris.... Sáng và tối19/12/2009 02:50' PM Có những người ở bên cạnh mình cả vài chục năm mà mình không biết tông tích ra sao. Mà có biết cũng chỉ biết phần sáng chứ phần tối thì tối bưng. Đôi khi biết được điều gì đó thì lại là những phần sáng đáng kính! Làm xuất sắc cái không tưởng30/09/2009 08:02' AM Không đơn thuần chỉ là những màn biểu diễn tạo hứng thú cho người xem, mỗi hoạt động mà Tiến sĩ Phan Quốc Việt tiến hành trong buổi Hội thảo đều gắn với những bài học, những triết lý sống đầy tâm huyết, xuất phát từ trái tim một con người đã nung nấu ước mơ từ gần chục năm nay, từ thuở sơ khai của Tâm Việt. Top 10 kỹ năng mềm thiết yếu29/08/2009 05:54' PM Một nghịch lý rất khó lý giải là: Người
Việt Nam thường đạt giải cao trong các cuộc thi quốc tế (toán, vật lý,
cờ vua, robotcom...), nhưng lại chưa thành đạt nhiều trong công việc.
Năm nào nước ta cũng có rất nhiều giải vàng, giải bạc quốc tế - điều mà
nhiều nước trong khu vực phải ghen tị. Nhưng mỗi khi nói về năng lực của lao động Việt Nam thì chắc chắn chúng ta dừng ở một vị trí đáng buồn. Tại sao lại thế? Chẩn bệnh người trẻ trong công việc16/06/2009 10:45' AM 6 căn bệnh người trẻ thường mắc phải khi đi làm dưới mắt một chuyên gia đào tạo nhân sự. Những giá trị sống cho tuổi trẻ07/05/2009 11:14' AM Với mong muốn làm phong phú thêm vốn sống cho các bạn trẻ - học sinh, sinh viên và các đối tượng thanh niên khác - bằng cách trang bị cho họ những giá trị tích cực và kỹ năng sống thiết thực, hữu ích trong hành trình vào đời, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn quyển sách Những Giá trị Sống cho Tuổi trẻ. "Hẫng hụt nhiều giá trị đạo đức và nhân văn"14/12/2008 11:13' AM Trong đời sống hiện đại, sự có mặt của các nhà tâm lý học để sớm đưa ra những tiên liệu về mầm mống tâm bệnh của xã hội, cũng như những hồi chuông cảnh báo về sự lệch lạc trong lối sống, đời sống tinh thần là hết sức cần thiết... Nhiều cái cần thì chưa dạy!25/05/2008 11:13' PM Có một nghịch lý: Một mặt, cả giáo viên và học sinh đều than là chương
trình giáo dục của ta quá nặng nề, thậm chí ảnh hưởng xấu đến thể chất
và tinh thần của trẻ. Song mặt khác, những gì thu nhận được trong
trường học lại không đủ để trang bị cho các em vốn kiến thức, vốn nhận
thức để vào đời.
Học cách làm việc06/02/2006 09:13' PM Nước Mỹ mỗi năm bị mất khoảng 588 tỉ USD tương đương 5% GDP do tình trạng người lao động Mỹ không tập trung hoàn thành dứt điểm từng công việc một mà cứ đang làm dở việc A lại ngừng lại để suy nghĩ về việc B hay xử lý một việc C chen ngang... Trò chuyện cùng họa sĩ11/03/2010 11:15' AM Người ta luôn chê trách phê bình mĩ thuật (và văn nghệ nói chung) nhưng không thể phủ nhận vai trò tối quan trọng của nó và truyền thông đối với sự phát triển của nghệ thuật, nhất là trong thời đại thông tin. Những người như tác giả cuốn sách này không chỉ đóng vai người quan sát (như họ thường tự nhận) mà đã trở thành một tác nhân trong đời sống mĩ thuật, văn hóa. Game - Trải nghiệm kỹ năng làm việc nhóm08/03/2010 10:19' AM Ngày nay, các nhà giáo dục, các lãnh đạo hoặc nhà quản trị hiện đại đã nhận ra rằng, hoạt động vui chơi có vai trò không hề thua kém so với bất kỳ hình thức hoạt động nào khác (giảng dạy, hội thảo,…) trong quá trình tác động về mặt nhận thức cho con người. Tiếu lâm và triết học03/03/2010 03:33' PM Chuyện tiếu lâm và triết học là hai lĩnh vực rõ ràng không liên quan gì đến nhau; một bên đọc lướt để cười, một bên nghiền ngẫm để giải đáp những bí ẩn của cuộc đời. Thế nhưng hai tác giả Thomas Cathcart và Daniel Klein lại bỏ công viết một cuốn sách nhằm “tìm hiểu triết học thông qua chuyện tiếu lâm” với tựa đề “Plato và Platypus bước vào quán rượu…”. Người châu Á có thể tư duy?24/02/2010 04:52' PM "Người châu Á có thể nghĩ" (Can Asian think)? Nếu bất chợt có ai đặt câu hỏi này với bạn thì cũng đừng ngạc nhiên quá đỗi bởi câu hỏi đó đã được Kishore Mahbubani, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Singapore (1993-1998) và là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Chính sách công danh tiếng ở Singapore đặt ra từ lâu. Câu hỏi đó gợi cho chúng ta và hầu hết người châu Á một sự tò mò, băn khoăn và thậm chí là một sự khiêu khích. Đối thoại với tương lai09/02/2010 10:10' AM Một cuốn sách có khả năng truyền cảm hứng sống mạnh mẽ cho mọi người, đặc biệt là cảm hứng kiến tạo tương lai, làm nảy sinh ở họ những ý tưởng mới, những khao khát trí tuệ, mới thực sự là cuốn sách cần thiết. Đối thoại với tương lai chính là cuốn sách quan trọng ấy... Sức mạnh của những người phi lý04/02/2010 10:22' AM Một số doanh nhân hàng đầu hiện nay rõ ràng là những người phi lý, thậm chí một vài người có thể bị coi là điên rồ. Tuy vậy, trong cuốn Sức mạnh của những người phi lý, các tác giả lập luận rằng tương lai của chúng ta, tất cả chúng ta, lại có thể do chính những con người này quyết định... Trai nước Nam làm gì?30/01/2010 03:53' PM Hoàng Đạo Thúy là nhà Hà Nội học hàng đầu của Việt Nam. Ông có nhiều tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực giáo dục, xã hội, chính trị, quân sự, lịch sử, văn hóa... đặc biệt là những tác phẩm về lĩnh vực nghiên cứu lịch sử văn hóa Hà Nội. Năm 1943, Hoàng Đạo Thúy viết cuốn sách "Trai nước Nam làm gì?" để kêu gọi thanh thiếu niên rèn luyện trí tuệ, đạo đức, ý chí và thể lực, chờ ngày giúp nước. Cuốn sách được viết cách đây hơn 60 năm, nhưng tính thời sự và giá trị giáo dục của tác phẩm vẫn còn có ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống ngày hôm nay. Chungta.com xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn "Trai nước Nam làm gì?" của nhà Hà Nội học Hoàng Đạo Thúy. Triết lý kinh doanh thực tiễn29/01/2010 09:08' AM Muốn kinh doanh bền vững, phải đi từ những điều cơ bản nhất. Trả lời cho câu hỏi: Doanh nghiệp tồn tại vì cái gì? Kinh doanh với mục đích gì và theo cách nào? Matsushita Konosuke – người sáng lập tập đoàn Matsushita, nay là Panasonic, đã triển khai một quan niệm kinh doanh và nhân sinh quan sáng sủa và hiệu quả... Bài khác: Bạch Thái Bưởi - Khẳng định doanh tài nước Việt12/10/2009 09:05' AM Có lẽ, Bạch Thái Bưởi chưa phải là nhà tư sản giàu nhất trong lịch sử Việt Nam. Nhưng ông lại chính là nhà buôn nổi danh nhất và được nhiều người kính trọng, ngưỡng mộ lẫn công kích nhất. Người ta chẳng truyền tụng nhiều về gia sản của ông, sử sách cũng chỉ ghi chép khá tản mạn về những công ty, nhà xưởng và công việc của ông. Nhưng cho đến mãi tận ngày nay, người ta vẫn tôn vinh Bạch Thái Bưởi vì ông chính là người đầu tiên khẳng định vị thế của doanh nhân Việt, người làm kinh doanh với khát vọng to lớn là cải tạo xã hội, mà cụ thể là ước vọng có thể xây dựng một Hà Nội lung linh hoa lệ như Paris . . . Kinh doanh là gì và doanh nhân là ai?09/10/2009 01:28' PM Giản Tư Trung và những cộng sự của anh ở PACE đã tự đặt lên vai mình một trọng trách “góp phần thu hẹp khoảng cách doanh trí giữa Việt Nam và thế giới”. Lực cản và Động lực cải cách hành chính ở tp. Hồ Chí Minh08/10/2009 11:19' AM Cải cách hành chính đã diễn ra hơn 10 năm nay nhưng vẫn còn mới mẻ, thành tựu đạt được còn khiêm tốn và nhiều vấn đề đặt cần nghiên cứu giải quyết một cách cơ bản và cấp bách. Về mặt khoa học cần phải tiếp tục nghiên cứu sâu hơn bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau... Việt Nam tổng kết một chiến thắng hay để hiểu Việt Nam06/10/2009 02:38' PM "Việt Nam tổng kết một chiến thắng hay để hiểu Việt Nam" tập hợp những bài trả lời phỏng vấn, trích một vài bức thư và bổ sung thêm lời tự sự của Nguyễn Khắc Viện với ta cách là chủ nhiệm tạp chí Nghiên cứu Việt Nam (Etudes Vietnamiennes). Đây là tờ tạp chí hàng đầu (về chất lượng) trên lĩnh vực tuyên truyền đối ngoại của nước ta khi đó. Nghệ thuật và vật lý05/10/2009 10:32' AM Đặc điểm đáng lưu ý nhất là cuốn sách nhấn mạnh đến vật lý học chứ không phải khoa học nói chung và trình bày một cách thuyết phục mối tương quan giữa hai phạm trù nghệ thuật và vật lý thông qua rất nhiều vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong nghệ thuật và vật lý. Nhiều vấn đề đề cập đến trong cuốn sách đã vượt khỏi nghệ thuật và vật lý như triết học, phân tâm học, thần kinh học. Chắc chắn cuốn sách sẽ đem lại nhiều gợi ý cho sáng tác không chỉ đối với các độc giả hoạt động trong nghệ thuật và vật lý mà còn đối với nhiều độc giả hoạt động trong các lĩnh vực khác . Sức mạnh của toàn tâm toàn ý29/09/2009 03:29' PM Ngày nay, cuộc sống quá sức bận rộn, công việc quá tải, thiếu thốn về mặt trao đổi tình cảm dẫn con người đi đến suy giảm nghiêm trọng khả năng làm việc sau những nỗ lực quá sức, và sự chán chường cũng như nỗi thất vọng, cô đơn, bực bội với bản thân và người khác, đến mức chính mình không nhận ra con người hiện tại này là mình nữa. Nếu lâm vào tình trạng như vậy, hãy dừng lại, tự hỏi bản thân mình, đâu là điều quan trọng nhất với bạn? Siêu hình tình yêu - Siêu hình sự chết22/09/2009 02:58' PM Schopenhauer thường hay nói: "Tôi không phải là ông thánh". Và lời tuyên bố này chả có gì là tự hạ. Sự mâu thuẫn giữa nhân cách và tác phẩm do đó được bù đắp bằng sự hòa hợp giữa tác phẩm với đặc tính tri thức của tác giả, với đường nét của thiên tài của ông. Và, đối với Schopenhauer, sự hòa hợp này là điều thiết yếu, vì theo ông, nhân cách tri thức, chứ không phải nhân cách đạo đức, tạo ra con người hơn người. “Cứ sống thế này thì nhắm mắt sao nổi”21/09/2009 03:55' PM Câu nói của nhà văn Nga Tchekhov được Vương Trí Nhàn trích lại trong “Những chấn thương tâm lý hiện đại”. Dường như, đó cũng là tiếng cảm thán của chính tác giả, và của nhiều người về sự xuống dốc của lối sống hiện nay. |