Cơ phó MH370 đã gọi điện thoại cầu cứu

Theo The New Straits Time, AFP
07:46 CH @ Thứ Bảy - 12 Tháng Tư, 2014

Các điều tra viên Malaysia mới tiết lộ việc cơ phó Fariq Abdul Hamid của chiếc máy bay MH370 đã cố thực hiện một cuộc gọi cầu cứu trước khi máy bay này biến mất...

Theo tờ The New Straits Time, các điều tra viên người Malaysia đã giấu tên khi cung cấp những thông tin trên. Họ cho biết, cơ phó Fariq Abdul Hamid đã cố thực hiện một cuộc gọi cầu cứu bằng chiếc điện thoại di động của mình khi bay qua Penang (phía tây bắc Malaysia và gần eo biển Malacca). Tuy nhiên, chưa rõ viên phi công này định gọi cho ai.

Một điều tra viên nói với The New Straits Time rằng, “Cuộc gọi bị kết thúc đột ngột dù máy bay lúc đó đang bay thấp. Rất có thể vì nó di chuyển quá nhanh qua các cột viễn thông”.

Cơ phó Fariq Abdul Hamid (áo trắng)

Một nguồn tin khác lại cho biết, thông tin liên lạc cuối cùng của cơ phó Fariq Abdul Hamid qua điện thoại di động cá nhân vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 7/3. Viên phi công khi đó đang dùng ứng dụng WhatsApp Messenger (ứng dụng nhắn tin giá rẻ).

Hiện tại, các nhà chức trách Malaysia vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin mà tờ The New Straits Time đăng tải. Người phát ngôn Bộ Giao thông Malaysia chỉ nói rằng, sẽ làm việc với The New Straits Times để tìm hiểu thông tin cụ thể.

Trong khi đó, Thủ tướng Australia - ông Tony Abbott - hôm nay đã cảnh báo rằng, cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 có thể sẽ cần thêm rất nhiều thời gian. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi ông tuyên bố, những tín hiệu mà Hải quân Australia thu được chính là từ hộp đen của máy bay mất tích.

Nguồn:Khám Phá
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Hãy thoát khỏi ‘Nghịch lý Nhân Loại’

    10/04/2014Nguyễn Tất ThịnhAi ai bằng sự hiểu biết bình thường cũng đều cho rằng mong muốn phát triển hiện thực một Thế giới Xanh ( hòa bình cốt lõi + Thiên nhiên thượng quý ) có thể là vô vọng! Trí khôn của Nhân loại làm ra tất cả, nhưng tính xấu Con người trong Nhân loại lại hủy hoại đi tất cả!?
  • Phi công Nguyễn Thành Trung nói về việc báo Nga đưa tin sốc về MH370

    09/04/2014Hôm qua, tờ báo Nga 'Cả thế giới' phiên bản online nói là dẫn nguồn Cơ quan tình báo Nga đưa tin chiếc máy bay xấu số Malaysia mang số hiệu MH370 bị những kẻ khủng bố khống chế và đang ở khu vực Đông Nam Kandahar (Afghanistan), gần biên giới Pakistan...
  • MH370 vẫn nguyên vẹn, hành khách bị bắt cóc tại Kandahar, Afghanistan?

    08/04/2014Tờ "Cả thế giới" của Nga dẫn nguồn tin giấu tên thuộc cơ quan tình báo đặc biệt của Nga cho biết, chuyến bay MH370 của Malaysia không rơi xuống Nam Ấn Độ Dương mà bị... bắt cóc tới khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan...
  • Bí ẩn của vật thể bay không xác định

    29/03/2014Đại tá, nhà nghiên cứu Đỗ Kiên CườngVật thể bay không xác định UFO (Unidentified Flyings Object) xuất hiện từ lâu trong thư tịch. Từ năm 214 trước CN, người La Mã đã kể về những vật thể như “ngôi sao trên bầu trời”, hay “những chùm sáng nhấp nháy”. St Gregory, mục sư thành Tours, Pháp, thế kỷ thứ 6, mô tả “những chùm sáng rực rỡ chuyển động cắt ngang và va chạm nhau trên bầu trời”...
  • Đồ họa hành trình bay cho đến khi bị rơi của MH370

    25/03/2014Thủ tướng Malaysia Najib Razak kết luận chuyến bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines đã kết thúc ở Nam Ấn Độ dương, dựa trên dữ liệu vệ tinh Inmarsat cùng phân tích của Cục điều tra an toàn hàng không Anh quốc (AIAB).
  • Máy tính trong buồng lái máy bay MH370 bị tái lập trình?

    18/03/2014Thông tin trích dẫn từ tờ New York Times hôm 17/3 cho biết chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị ai đó trong buồng lái tái lập trình hệ thống định vị máy tính để cố tình chuyển hướng và sau đó mất liên lạc...
  • Những giả thuyết quái chiêu về số phận chiếc MH370

    17/03/2014Danh ToạiVụ mất tích bí ẩn của chiếc máy bay Boeing 777-200 đã trở thành “mỏ vàng” cho người thích chuyện giật gân và các “chuyên gia” thuyết âm mưu...
  • Cơ trưởng MH370 cướp chuyến bay để phản đối phạt tù lãnh đạo đảng đối lập?

    16/03/2014Vũ Kiều (theo Mirror)Đang dấy lên giả thuyết là chính cơ trưởng đã không tặc chuyến bay MH370 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines để phản đối chính phủ bỏ tù lãnh đạo đảng đối lập vì đồng tính, một hành vi bị coi là bất hợp pháp ở quốc gia Hồi giáo này...
  • xem toàn bộ