Mùa phim hè 2007 của Hollywood

10:00 SA @ Thứ Ba - 22 Tháng Năm, 2007
Có thể nói mùa phim hè 2007 đã khởi đầu đầy suôn sẻ so với hai mùa hè trước khi Người nhện 3đã làm một cuộc “càn quét” khắp thế giới, thu về 625 triệu USD toàn cầu chỉ sau hai tuần phát hành (sẽ chiếu ở VN từ ngày 25-5) dù tập phim này bị chê nhiều hơn khen.

Điều đáng nói là những bộ phim phát hành cùng thời điểm với Người nhện 3,dù có mặt nhiều ngôi sao như Lucky you (Drew Barrymore và Eric Bana), Georgia rule(Jane Fonda, Lindsay Lohan) hay được giới phê bình khen ngợi như phim kinh dị 28 weeks later... đều rơi vào tình trạng ế ẩm và mất hút sau một tuần phát hành. Liệu tình trạng này sẽ tiếp diễn trong suốt bốn tháng phim hè 2007 của Hollywood?

Tràn ngập phim tập tiếp theo

Die hard 4

Có lẽ vì phim làm mới không “ăn” nên các nhà sản xuất vẫn tiếp tục chạy theo các dự án phim tiếp theo vì lợi nhuận cao và sự an toàn. Trong nhiều năm qua, đa số các tập phim tiếp theo của Hollywood đều thắng lợi về doanh thu, không có mấy các trường hợp thất bại thảm hại như Bản năng gốc 2.

Người nhện 3 rất có thể vượt doanh thu 1 tỉ USD toàn cầu. Bắt đầu từ tuần này Shrek the third, phần 3 của bộ phim hoạt hình 3D thành công nhất mọi thời, cũng đồng loạt xuất quân (khởi chiếu từ 18-5), và chỉ một tuần sau đó (25-5) Cướp biển Caribê (phần 3) - nơi tận cùng của thế giớira rạp.

Sự thành công chắc chắn của ba bộ phim này khiến các nhà sản xuất lên ngay kế hoạch cho các dự án tập tiếp theo. Shrek 4 đã có lịch chiếu năm... 2010! Người nhệnchắc chắn có thêm vài tập nữa nhưng đạo diễn Sam Raimi và hai diễn viên chính Tobey Maguire và Kirsten Dunst rất có thể không tham gia các tập tiếp theo. Cướp biển Caribêcũng đang úp mở các tập tiếp theo nhưng chưa công bố chính thức êkip thực hiện.

Ngoài ba bộ phim phát hành tháng 5-2007 kể trên (đều có tham vọng thu về 1 tỉ USD toàn cầu), trong các tháng sáu, bảy, tám những bộ phim tiếp theo được chờ đợi là Live free or Die hard (phần 4) với nhân vật chính là viên thanh tra chống khủng bố John McClane (Bruce Willis); Ocean's thirteen với băng cướp toàn sao như George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino (phim này được chiếu quảng bá tại Liên hoan phim Cannes trước khi tung ra chiếu toàn cầu); The Bourne ultimatum,tập 3 của bộ phim về

Harry Potter

gã điệp viên Bourne (Matt Damon); Harry Potter and the order of the phoenix,tập 5 của xêri phim về Harry Potter, nói về cuộc chiến của chàng phù thủy trẻ với thế lực đen tối Voldemort (Ralph Fiennes); Rush hour 3,phim hài hành động vui nhộn về hai chàng cảnh sát da màu (Thành Long, Chris Tucker)...

Có quá nhiều bộ phim tập tiếp theo được tung ra chiếu đình đám trong bốn tháng hè, chúng càng ngày càng được đầu tư tiền của để phô trương kỹ xảo, với các đại cảnh hoành tráng và thêm nhiều diễn viên sao. Khán giả “no mắt” nhưng càng ngày càng nhàm chán và ít cảm xúc với loại phim này.

Những bộ phim đáng xem của Hè 2007

Trong khoảng hơn 100 bộ phim mới được phát hành mùa hè này, tạp chí điện ảnh uy tín nhất của Mỹ Premierechọn ra 25 phim đáng xem nhất; trong đó có 10 phim tập tiếp theo, 15 phim còn lại rất đa dạng về thể loại: tài liệu, chân dung, chiến tranh, hài, hoạt hình, tình cảm lãng mạn... và có không ít là những phim độc lập, kinh phí thấp.

Cần nhớ là trong vài năm qua nhiều ứng cử viên sáng giá của giải Oscar là những phim độc lập được phát hiện qua mùa phim hè; có thể kể như Crash(Oscar phim hay nhất năm 2006) và Little miss sunshine(trong số năm phim hay nhất của mùa Oscar 2007).

Trong những bộ phim mới mà Premierekhuyên bạn đọc “phải xem” có ba bộ phim hoạt hình đều hứa hẹn làm nên chuyện: The Simpsons movie,được chuyển thể từ xêri phim truyền hình cùng tên rất đáng yêu về gia đình nhà Simpson, từng ăn khách suốt năm năm liền trên màn ảnh nhỏ; Ratatouillekể về một chú chuột mơ làm bếp trưởng, do Brad Bird đạo diễn (từng thành công lớn với The incredibles) và Surf's up,tiếp tục đề tài chim cánh cụt ăn khách, với cuộc thi vô địch lướt sóng của loài chim ngộ nghĩnh này.

Dòng phim hài, một thể loại dễ kiếm tiền khác của Hollywood, có hai đại diện sáng giá là Knocked upI now pronounce you Chuck and Larry.Phim trước của đạo diễn Judd Apatow, từng thành công với bộ phim hài The 40 year old virgin,tiếp tục gây cười với đề tài về một anh chàng hậu đậu và một bào thai ngoài ý muốn mà anh phải chịu trách nhiệm, sau lần qua đêm với một cô bạn mới quen.

Còn phim sau có mặt cây hài Adam Sandler, một tên tuổi bảo đảm doanh thu của dòng phim hài trong nhiều năm qua. Trong bộ phim này, Adam Sandler và Kevin James vào vai một đôi bạn lính cứu hỏa quyết định tổ chức một đám cưới... đồng tính nhưng là một đám cưới giả.

Bộ phim hành động bom tấn Transformersđược tung ra chiếu vào dịp lễ Quốc khánh của Mỹ (4-7) còn là một ẩn số. Phim này khai thác thế mạnh của đạo diễn Michael Bay chuyên trị dòng phim cháy nổ, từng thành công với Ngày tận thế, The Rock, Trân Châu cảngnhưng thất bại với The islandcách đây hai năm. Là phim khoa học giả tưởng, Transformers kể về cuộc chiến giữa những con quái vật ngoài hành tinh và những robot hiện đại...

Cuối cùng là những bộ phim nghệ thuật, kiểu chân dung tiểu sử hay phim tâm lý, dành cho những khán giả cần những giây phút lắng đọng và suy ngẫm sau khi rời khỏi rạp. Như A mighty heart,bộ phim chân dung xúc động của đạo diễn Michael Winterbottom, được giới thiệu trong Liên hoan phim Cannes diễn ra trong tuần này, có thể sẽ đem đến cho Angelina Jolie một đề cử Oscar với vai Mariane Pearl, vợ của nhà báo Daniel Pearl - người bị bắt cóc và sát hại tại Pakistan năm 2002. Phim dựa theo hồi ký của Mariane, kể về thời khắc kinh hoàng khi cô nghe tin chồng bị giết chết trong lúc mình đang mang thai.

Vợ chồng nghệ sĩ Mỹ Latin Marc Anthony và Jennifer Lopez lần đầu cùng diễn xuất trong bộ phim chân dung El Cantante,vào vai đôi vợ chồng huyền thoại nhạc salsa Hector Lavoe, người chết vì bệnh AIDS năm 1993. Một bộ phim có thể đem đến những giây phút lãng mạn và thú vị về đề tài tình yêu và ẩm thực là No reservations,được làm lại từ bộ phim Đức rất thành công trước đây (Mostly Martha) với diễn xuất của Catherine Zeta Jones, Aaron Eckhart và diễn viên nhí mới được đề cử Oscar Abigail Breslin...

Mùa phim hè của Hollywood năm nay được dự báo có thể đem về 4 tỉ USD doanh thu riêng tại Bắc Mỹ và khoảng 6 tỉ USD nữa ở thị trường thế giới, có thể lập thêm nhiều kỷ lục mới về doanh thu. Nhưng khán giả không nên quan tâm đến những con số đó, mà cần chọn những bộ phim đáng xem để không phải tiếc hùi hụi thời gian và tiền bạc...

Nguồn:Tuổi trẻ
LinkedInPinterestCập nhật lúc: