NXB Trẻ: "Mua tác quyền - muốn nhưng khó làm!"

03:51 CH @ Thứ Hai - 12 Tháng Giêng, 2004

Với định hướng là một trong những công cụ giáo dục thanh, thiếu niên trong nước, TS Quách Thu Nguyệt cho biết: "NXB Trẻ chủ yếu sẽ chọn lọc các tác phẩm viết về quê hương, đất nước có giá trị để mua tác quyền. Các tác phẩm này sẽ được NXB Trẻ lưu giữ cho thế hệ trẻ. Thời hạn chuyển nhượng có thể từ 10 đến 15 năm".

Việc mua tác quyền trong vài năm tới sẽ trở thành một xu hướng tất yếu, tuy nhiên, để thực hiện điều này, các NXB cũng phải đứng trước những thách thức đáng kể. Trong năm 2004, người ta còn nhắc đến NXB Trẻ như một nạn nhân của tình trạng xâm phạm tác quyền do các đầu sách của NXB này bị in lậu, "luộc" trắng trợn. Không chỉ cơ sở tư nhân đổ xô đi in lậu sách, NXB Trẻ còn phát hiện một số đầu sách của mình được NXB khác hồn nhiên "luộc lại". Vụ việc cũng chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính từ 5 - 7 triệu, và tất nhiên, cũng như các NXB trong nước khác, NXB Trẻ vẫn luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ với những ấn phẩm "nhái", tuy chất lượng kém nhưng giá thành chỉ chưa tới một nửa ấn phẩm của mình.

Bà Nguyệt lo lắng nói: "Sớm muộn thì chúng ta cũng phải sòng phẳng khi sử dụng các tác phẩm của các tác giả trong và ngoài nước. Chúng rôi không muốn trả nhuận bút thấp cho các tác giả, nhưng cũng phải đảm bảo lợi ích doanh thu. NXB Trẻ năm tới sẽ thành lập riêng một Ban đề tài và giao dịch tác quyền, ban này sẽ phụ trách việc chuyển nhượng mua bán với các tác giả trong nước, nước ngoài. Đồng thời ban có chức năng theo dõi về bảo vệ tác quyền. Chúng tôi quyết định năm tới sẽ tiếp tục làm việc thỏa thuận về bản quyền với một số NXB nước ngoài như Walt Disney... Mua tác quyền của các tác giả là cần thiết nhưng cũng rất khó khăn. Đối đầu với cạnh tranh lành mạnh đã khó, với cạnh tranh không lành mạnh như bị in lậu, luộc sách lại càng khó hơn...".

Lan Anh

LinkedInPinterestCập nhật lúc: