“Ôm việc”!
Bộ GDĐT vừa công bố bản dự thảo “Quy chế quản lý công dân VN đang đào tạo ở nước ngoài”. Tất cả công dân VN đang du học ở nước ngoài, không phân biệt nguồn kinh phí đào tạo là của cá nhân, các doanh nghiệp tư nhân hay các tổ chức tài trợ đều là đối tượng áp dụng của quy chế này.
Trước hết, đây là một quy chế vượt quá thẩm quyền. Bởi với một quy chế quản lý, nó chỉ dành để cho chính bộ này thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục và đào tạo, không liên quan đến công dân VN đang học tập ở nước ngoài. Thế nhưng, các quy định trong quy chế quản lý như một văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hành vi của công dân VN đang du học ở nước ngoài.
Bộ GDĐT không phải là Bộ Tài chính hay Tổng cục Thuế mà quy định công dân VN làm việc ở trong hay ngoài nước phải có trách nhiệm đóng thuế, cho nên không nên quy định cho lưu học sinh làm việc ở nước ngoài phải đóng thuế. Đó là việc Nhà nước giao cho Tổng cục Thuế, cơ quan này phải có trách nhiệm cũng như khả năng chuyên môn để làm tốt việc thu thuế của công dân VN.
Chưa kể, giả sử du học sinh VN làm việc ở nước ngoài có vi phạm pháp luật về thuế, thì bộ GDĐT cũng không có thẩm quyền để xử lý. Vậy thì, ra một quy chế mà bản thân cơ quan ban hành không xử lý được khi đối tượng của quy chế không chấp hành các quy định thì quy chế đó chẳng có ý nghĩa gì.
Công dân VN đi du học do nguồn tài chính tự túc hoặc do doanh nghiệp và tổ chức tài trợ đó là việc riêng của họ. Khi họ đã tốt nghiệp đại học hay cao đẳng, ở tuổi trưởng thành, họ muốn ở đâu, làm gì, họ muốn ra nước ngoài làm việc hay làm việc ở trong nước đó là quyền của cá nhân, miễn sao không vi phạm pháp luật.
Hiến pháp cho phép công dân VN tự do đi lại, đi ra nước ngoài và trở về nước thì tại sao Bộ GDĐT lại quy định chỉ có ba năm? Quy chế của bộ to hơn Hiến pháp hay sao? Nếu như quy chế này chỉ áp dụng đối với những người đi du học do tiền của Nhà nước cấp, trong đó quy định về trách nhiệm và thời hạn phục vụ cho cơ quan nhà nước thì hợp lý. Còn đem áp dụng cho tất cả du học sinh thì chắc chắn là không ổn.
Dự thảo quy chế còn cấm lưu học sinh không được tham gia hoạt động của các hội hoặc tổ chức chính trị, các hoạt động khác làm phương hại đến lợi ích quốc gia. Điều này nghe qua tưởng chừng như rất có lý, nhưng xét kỹ sẽ thấy không cần thiết. Tất cả các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia được điều chỉnh bởi Bộ luật Hình sự. Công dân VN ở bất cứ nơi đâu cũng phải chấp hành, không chỉ riêng du học sinh.
Sao Bộ GDĐT lại “ôm” nhiều việc của các bộ khác vậy?
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáBàn về Nguyên khí, Dương khí & Âm khí
08/12/2009Nguyễn Tất ThịnhCách đây một thế kỷ, những người khổng lồ
12/05/2009Nguyên Ngọc