Nguyễn Sĩ Dũng (1955 - )

08:27 CH @ Thứ Ba - 23 Tháng Sáu, 2009


NGUYỄN SĨ DŨNG(sinh 1955)

- Sinh ra tại Thanh Chương, Nghệ An năm 1955, là con đầu một gia đình 8 người con, có bố là giáo viên dạy văn, mẹ là nhân viên phục vụ của trường Y tế.
- Thi đạt điểm tuyệt đối Khoa Văn Trường đại học Tổng hợp, được Nhà nước đưa đi du học tại Liên xô cũ, chuyên ngành tiếng Anh.
- Là sinh viên xuất sắc và giữ lại làm nghiên cứu sinh về Giáo dục học.
- Ông 6 năm là Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học của Văn phòng Quốc hội
- Ông là Tiến sĩ, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quan điểm dịch thuật, viết bài

- Đất nước ta đang trong quá trình chuyển đổi và hội nhập. Những vấn đề mới đang phát sinh hàng ngày, hàng giờ. Đó là những vấn đề không chỉ mới mẻ, mà còn khó khăn. Với những khuôn khổ tư duy và khái niệm cũ, không phải bao giờ chúng ta cũng dễ dàng nhận rõ được bản chất của các vấn đề và tìm được những lý giải phù hợp. Trong bối cảnh như vậy, các bài viết của TS. Nguyễn Sĩ Dũng có thẽ cung cấp cho chúng ta một góc nhìn mới với nhiều gợi mở. Với góc nhìn của ông, nhiều vấn đề đã được lý giải một cách thấu đáo, mạch lạc, nhiều giải pháp hợp lý cũng được kiến nghị.

- TS. Nguyễn Sĩ Dũng là một công chức của Quốc Hội, đồng thời là một nhà nghiên cứu. Trước khi làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội, ông đã có 6 năm phụ trách cơ quan nghiên cứu của Văn phòng Quốc Hội là Trung tâm thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học. Ở đây, ông đã có điều kiện đi sâu nghiên cứu nhiều vãn đề liên quan đến Nhà nước pháp quyền, pháp luật, chính sách và các mặt của đời sống xã hội. Do có trình độ tiếng Anh và có điều kiện tìm hiểu về thực tiễn của nhiều nước trên thế giới, ông có được một nền tảng kiến thức tương đối rộng và có một tầm nhìn khá thấu đáo về nhiều vấn đề của cuộc sống.

Sách đã xuất bản

Thế sự - một góc nhìn, NXB Tri thức.


Phỏng vấn, viết về tác giả

Để có những công dân toàn cầu “made in Việt Nam”
Con người phải hợp lý
Phản biện Nguyễn Sĩ Dũng…
Ngợi khen phụ nữ
Trò truyện thời hội nhập
Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng là dân Xứ Nghệ!


Bàn về Lập pháp, Pháp luật và Cải cách hành chính

Cách mạng Tháng Tám và giá trị của độc lập, tự do
Thần linh pháp quyền
Nguồn cội của pháp quyền
Quyền lựa chọn của dân tộc
Pháp quyền và tính có thể đoán trước
Đổi mới hoạt động lập pháp
Vang vọng muôn đời
Năm cánh sao vàng
Pháp luật vì cuộc sống
Hai con dê, một chiếc cầu
Cá và Ao...
Cải cách phân quyền chi tiêu
Cải cách là xoá bỏ các rào cản
Năng lực thể chế
Chút xíu triết lý về cải cách hành chính
Một góc nhìn về cải cách hành chính

Luận bàn chính trị, kinh tế, xã hội

Năng lực tư duy toàn cầu
Sự lẽo đẽo của tư duy
Bước lên nấc trên của thang bậc giá trị
Bài toán năng lực cạnh tranh
Bài toán hội nhập
"Nhất châu Á"
Nguyên nhân nhà đổ
Không thể bó chặt cơ thể con mình
“Con” tham nhũng cũng như “con HIV”!
Triết lý của phát triển
Thử nhận diện bóc lột
Nhận diện bóc lột trong điều kiện mới
Chủ nghĩa tư bản thân hữu
“Chủ nghĩa thân hữu”
Đảng viên làm kinh tế
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Tư bản xã hội
Làm nhà kinh doanh
Làm gì với Vedan?
Thịnh vượng sẽ đến nhanh hơn, nếu...
Những mặc cả trong việc lựa chọn mô hình
Bài toán xã hội hóa
Thế hệ @
Năm con trâu & lớp trẻ
Vì những Bill Gates Việt
Mua bán thông tin
Biết tự lo lấy
Áp lực để khó từ chức?
Tản mạn về tài sản vô hình
ICT hay IT? Vấn đề nhận thức
Phiếm luận về kiểm toán
Mua lấy sự khôn ngoan của người đời
Nghịch lý của thời gian







LinkedInPinterestCập nhật lúc: