Tùy bút về ‘Số Lớn’ của quần chúng Nhân dân

12:08 CH @ Thứ Sáu - 30 Tháng Năm, 2014

Quần chúng Nhân dân chính là Số Lớn Vĩ đại ! Bất cứ điều nào muốn trở thành Lớn Lao, có giá trị với thời gian phải đi được vào Số Lớn, được Số Lớn chấp nhận, cộng hưởng…

Hãy xem từ xa xưa Dân học không được như bây giờ, nhưng Nhân dân của các Đất nước khác nhau đã thẩm thấu, định giá, nuôi dưỡng, duy trì, phát triển được muôn vàn những tư tưởng triết học trừu tượng, những công trình toán học siêu phàm, những tác phẩm văn hóa nghệ thuật lừng lẫy, chấp nhận những khát vọng Ica…

Hàng chục vạn con người lam lũ, công cụ thô sơ bụng đói mình rét mà làm nên Vạn Lý Trường Thành. Những triệu triệu thương binh, người già, phụ nữ, trẻ em trong nghèo khó vẫn vực dậy nền kinh tế nước Đức, Nhật, Liên Xô…sau Thế chiến thứ hai….Hàng vạn người cùng khổ làm nên cách mạnh tư sản Pháp, thay đổi Thế giới… Chưa kể đến bao nhiêu cuộc chiến tuy chính nghĩa nếu không có đông đảo quần chúng Nhân dân ủng hộ, đi theo thì làm sao có thể đạt được những chiến thắng lẫy lừng….

Mặt bằng chung của quần chúng bao giờ cũng là thấp, nhưng tính chất ‘thấp’ đó chính giống như ‘mặt Biển mênh mông và vĩ đại’ ! Những con thuyền từ nhỏ đến tàu siêu lớn có nổi được không, hay bị đánh đắm chính là bởi sức mạnh tiềm năng của ‘mặt Biển’ như thế ! Nên bất cứ nhà lãnh đạo kiệt xuất nào, các thế lực chính trị nào cũng không bao giờ có thể xem thường ‘cái Số Lớn’ của quần chúng, thuộc về Nhân dân ! Ngược lại họ biết dẫn dắt, khai mở, sử dụng những năng lượng siêu việt của quần chúng Nhân dân cho những sự nghiệp kiến Quốc .


CÓ NHỮNG KHI NHÂN DÂN TUY MẮC PHẢI ‘CẮC CỚ’ TRONG ĐỊNH VỊ CÁ NHÂN VÀO CHỨC VỤ, NHƯNG VẪN ĐỊNH VỊ ĐƯỢC SỰ THẬT VỀ HỌ :

Một nhóm người nhỏ riêng lẻ trong Quần chúng có lẽ không ‘tranh khôn’ được với những cao nhân trí giả sặc sỡ tân trang trí thức, hay những quan chức đầy mình trang bị quyền lực….. Họ không có được những chỗ ngồi nơi nghị sự quan trọng trong các hội thảo, diễn đàn, văn phòng Chính phủ, những labo thí nghiệm hiện đại….Nhưng Số Lớn của Nhân dân sẽ định vị mọi sự thật ! Với quần chúng Nhân dân : điều giả có thể tại vị, trên ngôi cao nhưng không bao giờ che dấu được sự thật !

Ví dụ lẻ, ở vài phương diện thường ngày :

- Một tay quan chức cốp bự với mức lương bình thường , thề thốt liêm chính thế, lại sở hữu những tài sản kếch sù….kẻ đó ỷ thế cãi bay biến, chưng ra những ngụy tạo… là do bạn bè ăn xó mó niêu hùn hạp, anh em cám bã kết nghĩa tặng hay bởi lũ vợ con ngu đần làm ra…gì gì đó…nhưng làm sao thuyết phục được Nhân dân ???!!!

- Những phản ứng của Nhà nước đối với Nước Lớn Lạ…đối với những hoạt động phong trào quốc nội… dù được thể hiện bằng hành vi nào, lời mĩ miều gì đi chăng nữa thì quần chúng Nhân dân luôn định vị được tâm địa, chính khí, quyết tâm, năng lực thực của các cơ quan từ Đảng, Quốc hội, Chính phủ đến Mặt Trận của nhà các vị

- Ông Chủ tịch quyền cao vọng trọng nói : quốc hội là Dân, Dân sai thì Dân chịu chứ biết kỷ luật ai ! Thì quần chúng Nhân dân đã hiểu toàn bộ sự thật về ông ấy và Quốc hội! Nhưng đúng là ‘cái Số Lớn’ của Nhân dân ‘có vấn đề’ rồi….Nên bắt đầu tự hiểu ra sự thật khác thuộc về nó : ở khía cạnh ‘năng lực định vị xã hội’

Ai thuyết phục được quần chúng Nhân dân, người đó đã chứa trong mình chất ‘chính nhân quân tử’ đã có lực lượng để làm chuyện Lớn. Bằng không anh có thể đang là Lớn nhưng thực ra sẽ bị sự định vị lại của Nhân dân nghiền nát thành cám lợn !


Quần chúng Nhân dân mang trong mình những đặc điểm gì ? Mà nhiều nhà lãnh đạo cùng bộ máy chính trị hay lợi dụng?

- Cả tin: nhất là vào những lời hứa hẹn tương lai huy hoàng, được phát biểu bởi những lời hiệu triệu cảm xúc dâng trào và kích động lòng người. Ai cũng thấy có mình trong đó, như là sắp được ngồi trong mâm cỗ giữa ‘Đình Làng’

- Mê tín: hay để ý và dễ bị hút vào những điều siêu phàm, khác thường, có khuynh hướng liên kỷ tự ám vào số phận vận mệnh của mình…Nhưng luôn mong có lối dẫn đến sự giải thoát cho họ về ‘bể khổ trầm luân’

- Tạm ứng : luôn sẵn sàng cống hiến, thậm chí xả thân cho việc lớn trong giai đoạn đầu, như là không đòi hỏi gì….nhất là đội cho cái mũ lý tưởng càng lớn càng đẹp… nhưng sau đó đòi hoàn ứng bằng muôn cách, mách bảo bởi động lực Dân sinh Dân chủ Dân quyền

- Chiêm nghiệm: giống như người đi oto về nửa ngày sau mới thấy say, uống nhiều rượu về nhà mới cảm thấy đau đầu nhiều ngày, cày cấy trong nắng không sao, tối về mới cảm cúm…. Mọi sự thật sẽ được nhận ra sau một thời gian , và Nhân dân định vị lại

- Tái định: Nhân dân là lịch sử, và mặc định trong hệ giá trị của Số Lớn, phản ánh lợi ích toàn thể để đánh giá. Phán xử những điều không còn giá trị trong hiện tại và đẩy chuyển những gì đáng đến tương lai…làm những nhân tố mới lớn lao hơn ra đời


Vì thế, sự ‘mị dân’ và ‘ăn gian’ của các chính khách bằng thủ đoạn chiêu trò…cũng đánh lừa được quần chúng ban đầu là vì 5 đặc điểm trên. Nhưng kẻ đó với một nền chính trị như thế được lập nên sẽ không có cơ hội tồn tại lâu nếu không có những giá trị và lợi ích thực cho quảng đại dân chúng, không được Nhân dân thừa nhận về tính ‘Chính danh, chính thống, chính trực’ của nó !

Quần chúng nhất thời có thể ‘bị lừa dối’ nhưng ‘Logic’ muôn thưở của Nhân dân luôn là : những giá trị phổ biến mới đích thực ! Những gì phổ quát mới là Chân lý !Số Lớn của những thứ như vậy, lại cộng hưởng với quần chúng Nhân dân được hút vào đâu, đi theo điều gì, tất thảy làm nên sức mạnh vĩ đại nhất ! Ngược lại khi Số Lớn hợp lại đó hợp được trong Nhân dân, quay ngược dòng thì tàn phá mọi thành trì dù kiên cố. Nhiều hoàn cảnh cũng buồn thay khi Số Lớn như thế có giai đoạn bị phân hóa thành muôn dòng nhỏ, ngầu đục và ô nhiễm ! Nhưng tính chất của Số Lớn thuộc về Nhân dân thì không bao giờ mất đi, luôn có tiềm năng, tìm hợp lại và hòa mình vào trong luân vũ thời đại để trong và mạnh trở lại! Nâng, đẩy, lật thuyền đều là Nhân dân cả. Nhưng Nhân không chỉ là Số Lớn như nước suối, thậm chí cũng không hẳn như Biển, mà có Lương tri của dòng thời gian, thời đại bởi năng lực định vị Sự thật mang tính Chân lý . Nên Nhân dân phải định vị được giá trị lớn xứng đáng trên con Thuyền của mình, định hướng đi về nơi xứng đáng cho tương lai của mình ! Quần chúng Nhân dân là Số Lớn để làm nên những thành tựu vĩ đại chứ không phải làm tan vỡ, sói mòn đi những giá trị lớn, tuyệt không để lạm dụng bởi ‘Số Lớn Giả’ để đi theo mà suy đồi chính chất lượng khổng lồ của mình

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý

    23/01/2013TS. Quang ADự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã được công bố từ ngày 2.1 để lấy ý kiến nhân dân trong ba tháng. Nhiều người lẫn giữa việc lấy ý kiến của nhân dân và việc trưng cầu dân ý. Hãy thử làm rõ sự khác biệt này...
  • Nhân dân làm chủ ở đâu?

    12/06/2012Thăng LongHội đồng nhân dân huyện, quận, phường một lần nữa nằm trong quyết tâm bị bỏ khi mà Tổng kết bước hai thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường sáng 6.6.2012
  • Xây dựng chế độ Dân Chủ Nhân Dân - tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội

    20/10/2010GS. Nhà giáo ND Nguyễn Ngọc LanhCách hành văn trong dự thảo Cương Lĩnh khiến mọi người buộc phải hiểu rằng khi nào ở VN có CNXH hiện thực, các tiêu chí trên cũng mới hiện thực. Trong khi đó, dự thảo Cương Lĩnh lại nhấn mạnh (một sự thật) là: Thời kỳ quá độ sẽ rất dài, rất phúc tạp, phải dò dẫm và tất nhiên rất gian khổ… Liệu có vì thế mà sinh nản lòng cho mọi người?

  • Tính giai cấp và tính nhân dân của nhà nước

    31/05/2010Nguyễn Ngọc HàoBài viết đề cập đến mối quan hệ giữa tính giai cấp và tính nhân dân của nhà nước xét từ mối quan hệ “thuần khiết giữa hai giai cấp: giai cấp có tư liệu sản xuất và giai cấp không có tư liệu sản xuất, trong một xã hội “thuần khiết chỉ có hai giai cấp đó. Từ quan niệm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác -Lênin, tác giả đã đưa ra những ý kiến của mình về vấn đề này để trao đổi với độc giả, với những ai quan tâm tới tính giai cấp, tính nhân dân của nhà nước và mối quan hệ của chúng.

  • Nhân dân rụt cổ và hai tên tội phạm “thời tiết thất thường” và “lỗi kỹ thuật”

    27/03/2010Trực NgônĐùa dai với dân là hiện tượng tưởng phải là chuyện cũ rồi hoá ra vẫn mới nguyên hôm nay; còn những văn bản luật cũ giờ đều không xử được hai tên tội phạm mới xuất hiện.
  • Học tập quan điểm nhân dân, quan điểm quần chúng của Hồ Chủ Tịch

    13/05/2009Phạm Văn ĐồngNhân ngày vui mừng hôm nay của quốc dân đồng bào, những điều chúng ta cần nhắc nhở, học tập của hồ Chủ tịch rất nhiều, nhưng theo ý tôi trong giai đoạn chuẩn bị tổng phản công này, chúng ta cần hơn hết nhắc nhở và học tập quan điểm nhân dân, quan điểm quần chúng của Hồ Chủ tịch, vì đó là bài học trọng yếu hơn hết, quý báu hơn hết trong sự nghiệp cách mạng của Người.
  • xem toàn bộ