Thông điệp về sự học của doanh nhân

09:34 CH @ Thứ Ba - 18 Tháng Sáu, 2019

Tuần trước chúng tôi có làm lễ trao chứng chỉ các khóa học dành cho các CEO và các nhà quản lý Doanh nghiệp tại Sheraton Hotel Hà Nội và REX Hotel Thành phố Hồ Chí Minh...

.

Dưới đây tôi trích đoạn trong bài phát biểu của mình’

1. Về Việc Học Của Doanh Nhân

  • Đời người không được học là bi kịch tuyệt đối ! Bất Tri là bất lợi tuyệt đối ! Phi CHÍNH HỌC bất kiến Thánh Thần !
  • Nếu bạn chưa thông minh bạn rất cần phải học, nếu bạn có thông minh sẽ rất biết rõ rằng : sự học là cả đời
  • Học để biết làm việc tốt, để nuôi dưỡng điều hay, để chia sẻ giá trị cao quý, để vươn tới Văn Minh và Tiến Bộ
  • Sống bình thường là phải tranh đấu . Sống khôn ngoan phải thay đổi cao hơn xa hơn mạnh hơn. Tuyệt vời là sống có Lương Tri
  • Sự học của Doanh Nhân nhằm tạo ra giá trị cho Hệ thống Kinh doanh , trước hết là nhân bản những giá trị tốt vào con người

2. Cảnh Báo về ‘0.4’ – sự quay lưng với thời đại 4.0

  • Toàn bộ các hoạt động của Tổ chức chưa đạt tính đồng bộ, toàn diện ở một trình độ tiêu chuẩn hệ thống được công nhận
  • Trong Tổ chức đó những thực thể lớn thì bị nhỏ đi, những thực thể nhỏ khó lớn hơn, tất cả bị dưới trung bình
  • Các năng lực, lợi thế, sở trường tuy đều có trong Tổ chức đó, nhưng ‘bị’ hoạt động dưới tiềm năng của chúng
  • Các quá trình nửa vời, các kết quả đầu ra dù có về lượng nhưng chưa đủ chuyển thành chất mới, tầm cao mới
  • Tư duy, kinh nghiệm xưa cũ : tuy trên ‘0’ nhưng chưa thể cấu thành (1) như một nguyên lý / quy tắc / định đề có giá trị chuyển giao

3. Cách chúng tôi chia sẻ với các bạn Doanh Nhân

.

Chúng tôi cùng các bạn thức đẩy trình độ quản trị từ : năng lực cá nhân –> năng lực phương pháp –> năng lực Hệ thống –> năng lực Thánh Thần

Trong hình vẽ trên Tôi bày tỏ : Đức Tin là giao hội cách của ( Thực Tiễn + Khoa Học + Đạo Lý ). Bởi vậy tôi muốn nói với các bạn:

DƯỚI ĐỈNH ĐẦU BẠN : Là những khả năng hưu hạn của bản thân ( kĩ năng, sở trường, thông minh… ) dụng bằng CHUYÊN CẦN

TRÊN ĐỈNH ĐẦU BẠN là phương pháp lớn vượt bản thân ( có từ ngoài, trên trí óc mình ): tìm bằng THÁI ĐỘ

Nếu bạn đa nghiên cứu định lý Godel thì hẳn nhiên đồng ý như thế !

.

Trao chứng nhận và kỷ niệm chương cho anh/chị học viên các lớp CEO của trường Doanh nhân PTI

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Sự học ngày nay: Ít "bậc thầy" đúng nghĩa?

    12/11/2019Lại Nguyên ÂnGiữa tháng 1, nhà văn Lại Nguyên Ân gửi tới VietNamNet bài viết đưa ra "một cách lý giải về sự học và tình thầy trò ngày nay, cho rằng, khi mà học tập là một phần việc mà mỗi người phải theo đuổi suốt đời, khả năng “làm thầy” thiên hạ bao giờ cũng rất hạn hẹp...
  • Luận về… cái sự học

    12/04/2019Phạm Lưu Vũa sở dĩ thích ngươi, chính bởi ngươi là một học trò học đến đâu thấy thiếu đến đó. Vì thế kiến thức không bao giờ dừng lại, cái ngu, cái xấu không có cơ hội đến gần được với ngươi...
  • Tâm đàm về cái Sự học, Tri thức và Trí thức

    01/05/2018Nguyễn Tất ThịnhNgày xưa, người có trình độ như ông Giáo Thứ (trong Sống Mòn của Nam Cao) có thể được xem là Trí thức. Nói chúng họ có vẻ như là người học rộng biết nhiều, và có trình độ được đào tạo cao hơn mặt bằng chung, thuộc tầng lớp được xã hội gọi là ‘Thày’, như Thày Giáo, Thày cãi, Thày thuốc…
  • Thông điệp Khai mạc Lễ Tôn vinh Sự học của doanh nhân lần thứ 8

    17/03/2017Chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương – Giám đốc học vụ Tổ chức Giáo dục PTI đã phát biểu khai mạc và điều hành buổi lễ với 3 thông chính về sự học, sự tự khuyến học, sự chuyên nghiệp, sự đam mê và sự chân chính. Theo đó, sự học là yếu tố quan trọng đầu tiên và xuyên suốt. Đầu tư cho học tập là sự đầu tư tốt nhất, mang lại lợi ích lớn nhất cho cá nhân và xã hội...
  • Bàn thêm về sự học

    18/01/2017Học là chuyện đương nhiên, là khát khao, mong ước của cuộc sống con người. Có nhiều câu châm ngôn tục ngữ răn dạy, nhắc nhở con người về sự học.
  • Trong một góc nhìn về sự học

    14/01/2017Trần Trí DũngCó những người không được học hành và đào tạo bài bản nhưng họ vẫn lao động và hoàn thành tốt công việc, thậm chí có những người còn giữ những chức vụ cao.
  • Sự học đề cao thực nghiệp

    10/11/2015Bùi Văn Nam SơnThực học và Công dân toàn cầu là hai khái niệm không còn mới đối với thế giới, nhưng ở Việt Nam hiện nay lại trở nên “nóng bỏng” vì ngày càng có nhiều trăn trở về câu hỏi: học để làm gì?
  • Tâm giao về sự học và Sự nghiệp lao động

    17/11/2014Nguyễn Tất ThịnhChúng ta hãy hình dung điều gì xảy ra nếu một đứa trẻ không được đi học? Lớn lên trở thành ai ? Có thể là một Doanh nhân? một Vị Tướng hay một Chính khách được không? Cũng như vậy đặt câu hỏi ngược lại rằng nếu một Doanh nhân, vị Tướng, hay Chính khách nếu không được học sẽ thực thi chức phận của mình như thế nào, chưa nói đến là tài giỏi?
  • xem toàn bộ