Home Page: Suy nghĩ về tính hiệu quả của nền giáo dục

03:51 CH @ Thứ Sáu - 16 Tháng Giêng, 2004
Bây giờ, hầu như ai cũng có những thắc mắc, băn khoăn về giáo dục. Tại sao phần lớn học sinh chúng tôi tốn nhiều thời gian, công sức học tập hơn bạn bè các nước, mà kết quả thường là kém hơn?
Còn bạn, bạn nghĩ gì về nền giáo dục của VN trong thời gian qua? Đang tiến hay lùi? Không có vấn đề gì nghiêm trọng hay cần phải chấn hưng ngay?
Rất nhiều cá nhân tâm huyết đã trăn trở, lo lắng và đóng góp ý kiến cho giáo dục Việt Nam.
Chúng ta cần trân trọng và nối tiếp những suy nghĩ ấy, không để chúng lãng quên, để chúng có thể được cơ quan chức năng quan tâm, lắng nghe và có biện pháp hữu hiệu thay đổi cho giáo dục tốt hơn.
Chúng tôi tiến hành sưu tầm, lưu trữ, nâng niu và liên kết mọi ý kiến, mọi thông tin hữu ích đó của các cá nhân và cộng đồng được đăng tải trên các báo, tạp chí trong nước. Chúng tôi mong chúng ta cùng chia sẻ chung quan điểm của mình, những phát hiện, phát kiến mới về nền giáo dục Việt Nam, cùng hướng đến một nền giáo dục tốt đẹp hơn. Chúng tôi cũng sẵn sàng thu nhận và cho đăng những ý kiến quý báu của quý vị Vì tương lai nền giáo dục của chúng ta !
LinkedInPinterestCập nhật lúc: