Thói quen ăn xổi

11:25 SA @ Thứ Tư - 05 Tháng Năm, 2010

Ăn xổi là thói quen xấu được các cụ ta cảnh báo từ xa xưa. “Ăn xổi ở thì là chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, không tính toán lâu dài.

Thói quen “ăn xổi ở thì” biểu hiện cả ở trong lối sống và cách thức làm ăn. Tồn tại ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực. Như trong ngành du lịch, gặp dịp là “chặt chém” lấy được du khách, nhất là du khách nước ngoài. Biết đâu rằng, bị một lần như vậy, người ta mất hết cả thiện cảm. Nhiều du khách không muốn quay trở lại. Đó là chưa kể đến tiếng xấu lan truyền. Ảnh hưởng đến nhiều người khác. Hàng hóa thấy đông người mua là tùy tiện nâng giá. Là bắt đầu làm ẩu, kém chất lượng. Lợi có thể thu được trước mắt. Nhưng thương hiệu ảnh hưởng lâu dài. Không ít dự án đầu tư chưa tính toán kỹ lưỡng hiệu quả xã hội và tác động môi trường. Cho nên, lợi ích kinh tế mang lại có khi không bù đắp được những tổn hại về môi trường, làm nảy sinh những vấn đề xã hội không dễ gì khắc phục, giải quyết.

Khắc phục thói quen “ăn xổi ở thì” đòi hỏi phải có những quy định chặt chẽ, những chế tài nghiêm minh. Không để kẽ hở cho những việc làm vụ lợi trước mắt diễn ra làm ảnh hưởng đến lợi ích chung, lâu dài. Đối với các cá nhân cũng thế. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng vậy. Và trên hết, mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải nêu cao trách nhiệm trước cộng đồng, trước xã hội và trước đất nước. Không làm những việc, không triển khai những công trình, dự án làm ảnh hưởng đến lợi ích lâu dài của xã hội, của đất nước và của chính phủ.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Hậu quả của giàu xổi

    18/08/2018Nguyễn Tất ThịnhMọi người sống cuộc đời lam lũ vốn đã quá vất vả, tần tảo sớm hôm, nên lòng bảo dạ ăn ở với nhau nên quây quần, lấy sự lương thiện, dĩ hòa vi quý, chín bỏ làm mười, bán anh em xa mua láng giềng gần... làm điều căn bản...
  • Thói hư tật xấu của người Việt: Ăn xổi ở thì, trí tuệ tầm thường

    17/09/2015Vương Trí NhànĐến với các bậc tân nhân vật (1) để nghe nóng một đôi điều về đường học vấn thì phần nhiều chỉ nghe bàn đến vấn đề lương ít, lương nhiều, không thì mũ, giầy, đồng hồ xe đạ, mốt nào khéo, mốt nào mới, mày mua hiệu nào tao gửi bên Tây, không thì con bé nọ, con bé kia, món này mày, món kia tao, thế thôi...
  • Bờ xôi ruộng mật chính là hồn Việt

    06/05/2008GS, TS Nguyễn Lân DũngTừ chỗ không đủ ăn đến chỗ là nước đứng thứ nhì về xuất khẩu gạo, vào loại xuất khẩu hàng đầu về nhiều nông phẩm nhiệt đới như cao su cà phê, tiêu, điều và gần đây thủy sản cũng chiếm vị trí rất cao trong xuất khẩu... thì rõ ràng là nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đã có một bước chuyển mình rất lớn...
  • “Chơi” chứng khoán: “ăn xổi” có dễ kiếm lời?

    07/02/2007Hoàng MinhChưa cần biết việc đầu tư cổ phiếu - chơi chứng khoán cuốn hút đến cỡ nào, nhưng đến các phiên giao dịch hàng sáng thì mới thấy rõ phần nào một hình thức "kinh doanh", "làm giàu, kiếm sống", thậm chí cả "đánh bạc" mới nổi lên. Chơi chứng khoán bám sàn, bám "mạng" trong các phiên giao dịch đã đành, chơi chứng khoán “ngoài sàn" cũng phải bám... chẳng kém. Thậm chí, với nhiều dân chơi đang có công ăn việc làm hẳn hoi nhưng đã từ bỏ nghề ăn lương hàng tháng để theo các "con" cổ phiếu mỗi ngày.