Công cụ tìm kiếm Việt Nam - Tìm chỗ đứng trên sân nhà

02:40 CH @ Thứ Ba - 04 Tháng Mười Một, 2008

Trước đây, khi đầu tư vào công cụ tìm kiếm, các doanh nghiệp Việt Nam chỉ dám nghĩ tới việc làm sao thu hút được những người sử dụng chưa dùng công cụ tìm kiếm do Google và Yahoo! còn bỏ sót. Nhưng gần đây, đã có những công cụ tìm kiếm Việt dám nhận sẽ là đối thủ của những công cụ tìm kiếm lớn của thế giới tại Việt Nam và bắt đầu tìm chỗ đứng trên sân nhà.

Sau sáu tháng thử nghiệm, ngày 30-9, Công ty Truyền thông Tinh Vân đã cho ra mắt công cụ tìm kiếm tiếng Việt Xa Lộ tại địa chỉ http://xalo.vn/. Trước đây, Tinh Vân đã được biết đến với Vinaseek, công cụ tìm kiếm tiếng Việt đầu tiên của Việt Nam, từ năm 2001.

Là đối thủ của Google

Tinh Vân hiện đã đầu tư hai triệu đô-la Mỹ cho “cỗ máy” tìm kiếm Xa Lộ, và việc đầu tư sẽ còn tiếp tục trong các năm tiếp theo. Tinh Vân đặt ra mục tiêu thu hút khoảng 500.000 lượt truy cập mỗi ngày trong thời gian tới, đến năm 2010 sẽ chiếm 35-40% thị trường tìm kiếm Việt.

Ông Phạm Thúc Trương Lương, Tổng giám đốc Công ty Truyền thông Tinh Vân, cho biết: “Xa Lộ xác định rõ sẽ là đối thủ của Google chứ không có ý định cạnh tranh với các công cụ tìm kiếm tiếng Việt khác”.

Ông Lương cho rằng, việc xây dựng công cụ tìm kiếm không phải là tham gia cuộc thi chạy cự ly ngắn mà là cuộc đua đường dài. Trước đây, Vinaseek chưa thành công vì Tinh Vân không đầu tư mang tính chất dài hơi bởi chưa nhận thức hết được ý nghĩa của việc đầu tư cho công cụ tìm kiếm. Một phần nữa cũng là do nhu cầu thị trường lúc đó chưa lớn.

Năm 2001, tổng số văn bản tiếng Việt trên Internet chưa đầy ba triệu nhưng hiện tại đã lên tới 100 triệu và sẽ còn tiếp tục tăng nhanh. Dữ liệu càng nhiều thì nhu cầu tìm kiếm sẽ càng lớn. Bên cạnh đó, xu hướng quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm sẽ là thị trường tiềm năng trong những năm tới. Đây chính là những lý do “kéo” Tinh Vân trở lại với kế hoạch đầu tư dài hơi cho công cụ tìm kiếm.

Tránh cạnh tranh trực tiếp

Giao diện trang BaamBoo

Một chuyên gia trong lĩnh vực tìm kiếm nhận xét, nếu tìm kiếm bằng tiếng Anh với các công cụ tìm kiếm toàn cầu thì có rất nhiều dịch vụ. Nhưng nếu tìm kiếm bằng tiếng Việt, thì lại chỉ là các công cụ tìm kiếm có giao diện tiếng Việt và không cho khả năng tìm kiếm chuyên sâu... Doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư nhiều vào những công cụ tìm kiếm vì thấy có thể làm tốt hơn các nhà đầu tư nước ngoài ở mảng tìm kiếm chuyên sâu; hình thành những công cụ tìm kiếm có khả năng hiểu tiếng Việt như nội dung chứ không phải như chuỗi ký tự…

Đây cũng là cách tránh cạnh tranh đối đầu với những “người khổng lồ” về dịch vụ tìm kiếm. Và người ta hy vọng tính chất địa phương của các công cụ tìm kiếm tiếng Việt sẽ giúp cho các nhà đầu tư nội có chỗ đứng tốt trên sân nhà.

Tinh Vân định hướng phát triển Xa Lộ theo hai hướng. Thứ nhất, đáp ứng các nhu cầu quen thuộc của người sử dụng như tìm kiếm web, tin tức, blog, ảnh, video... Thứ hai, cung cấp những tính năng mới cho các thông tin chuyên sâu trong một lĩnh vực như y tế, tài chính, bất động sản, thể thao, du lịch … để làm phong phú nội dung tìm kiếm.

Theo ông Lương, so với các công cụ tìm kiếm khác hiện có, xalo.vn có lợi thế xuất phát hơn hẳn nhờ kế thừa và kết hợp kinh nghiệm của nhiều năm giải quyết các bài toán tìm kiếm và xử lý ngữ nghĩa tiếng Việt của Vinaseek trước đây.

Cùng với xalo.vn, trang web tìm kiếm socbay.com là một trong số ít trang web tìm kiếm trong nước xây dựng công nghệ tìm kiếm riêng. Ông Nguyễn Xuân Tài, Tổng giám đốc Công ty Naiscorp, chủ đầu tư socbay.com, nhận xét rằng so với các trang web tìm kiếm như Yahoo! hay Google, khả năng hiểu ngôn ngữ tiếng Việt của socbay.com tốt hơn nên có thể trả kết quả tìm kiếm tiếng Việt có dấu tốt hơn.

Song, ông Tài cũng cho rằng, các doanh nghiệp đầu tư phát triển các công cụ tìm kiếm tiếng Việt không thể cạnh tranh trực diện với những thương hiệu lớn về khả năng công nghệ. Vì thế mục tiêu của socbay.com là phát triển các dịch vụ tìm kiếm chuyên biệt có tính liên kết nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng.

Cũng như các doanh nghiệp Việt Nam khác, Công ty VinaGame vừa cung cấp dịch vụ tìm kiếm Zing Search tại địa chỉ http://search.zing.vn/. Zing Search có tiện ích hơn các công cụ tìm kiếm khác ở chức năng tìm kiếm trò chơi. Công cụ này sẽ đem đến cho người sử dụng những thông tin về trò chơi trong nước và thế giới.

Bên cạnh các trang web kể trên, hiện còn có khá nhiều trang web tìm kiếm tiếng Việt đang hoạt động như: http://www.baamboo.com/, http://www.7sac.com/, http://www.timnhanh.com/, trang tìm kiếm chuyên về rao vặt (điện thoại di động, nhà đất, xe máy, ô-tô) http://www.123go.vn/, hay trang tìm kiếm bản đồ http://www.diadiem.com/...

Hãng lớn muốn tăng thị phần

Giao diện trang Tìm nhanh.
Yahoo! Việt Nam cho biết sẽ tăng cường phát triển công cụ tìm kiếm bằng tiếng Việt trong thời gian tới với hai hướng phát triển: tiếp tục phát triển một công cụ tìm kiếm riêng như trước đây đã làm và hợp tác với các công ty của Việt Nam.

Ông Lương Vĩnh Tước, Phó chủ tịch phụ trách công cụ tìm kiếm của Yahoo!, cho biết sự thành công trong việc phát triển công cụ tìm kiếm tiếng Việt phụ thuộc vào hai yếu tố: giỏi về công nghệ, dịch vụ trên toàn cầu và phải hiểu ngôn ngữ tiếng Việt. Với chiến lược mới về dịch vụ tìm kiếm này, Yahoo! hy vọng sẽ dẫn đầu thị phần về dịch vụ tìm kiếm trong những năm tới trên thế giới và tại Việt Nam.

Google hiện đang dẫn đầu thị trường Việt Nam với 80-90% người sử dụng. Khác hẳn với kế hoạch rầm rộ đẩy mạnh thị phần của Yahoo!, Google vẫn âm thầm cập nhật những tính năng tối ưu cho dịch vụ của mình, thực hiện phương châm làm sao có thể đem đến thông tin thông dụng và hữu ích nhất cho mọi người. Google cho rằng nếu làm tốt điều đó, người sử dụng sẽ tự quảng bá cho dịch vụ của Google và thị phần vì thế sẽ tăng lên.

Chờ cơ hội kinh doanh

Hàng loạt trang web tìm kiếm Việt được đầu tư lên tới hàng triệu đô-la Mỹ nhưng đến nay hoạt động vẫn chưa có doanh thu. Nguồn thu của các trang web này chủ yếu là từ quảng cáo, nhưng hiện chỉ có các doanh nghiệp nước ngoài mới có khái niệm về quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm, còn các doanh nghiệp trong nước chưa quan tâm tới mảng quảng cáo này.

Một chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo phân tích, quảng cáo trên các báo điện tử khác nhiều so với quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm. Trên báo điện tử, quảng cáo là những hình ảnh có thể không liên quan tới nội dung của bài viết, nên không phải bạn đọc nào cũng quan tâm. Không gian quảng cáo trên các báo điện tử cũng có hạn nên chi phí thường cao.

Trong khi đó, quảng cáo gắn với công cụ tìm kiếm thường gần với mục đích tìm kiếm của người sử dụng và dưới dạng đoạn nội dung. Do vậy, quảng cáo dưới dạng kết quả tìm kiếm sẽ làm cho người đọc quan tâm nhiều hơn và quảng cáo đến được đúng đối tượng cần quảng bá hơn. Vì thế, các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào công cụ tìm kiếm để… chờ một cơ hội kinh doanh trong tương lai.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Google Translate: "Thông dịch viên" trực tuyến cho người Việt

    29/09/2008T. DũngGoogle vừa bổ sung thêm khả năng hỗ trợ tiếng Việt cho công cụ chuyển đổi ngôn ngữ trực tuyến Google Translate. Đây có thể coi là minh chứng cho thấy Google đánh giá khá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam...
  • Một câu trả lời dễ dàng liệu có đáng tin tưởng?

    17/09/2008Tú TrinhSự phân cấp căn bản thì người ta đã nói rồi: Mù vi tính là… mù chữ. Trẻ con bây giờ cũng đã học vi tính. Nhưng dù Internet có kỳ diệu đến đâu thì đối với từng cá nhân, cái yếu tố quyết định vẫn là sự thông minh và sự sáng tạo của chính anh ta chứ không phải sự tinh xảo của cái… máy tính.
  • Phương tiện truyền thông mới và những thay đổi văn hóa xã hội ở Việt Nam

    08/08/2008Bùi Hoài SơnCó thể nói rằng, các phương tiện truyền thông mới như điện thoại di động và Internet đã làm thay đổi thế giới và cách tư duy của con người đến mức bản thân chúng ta cũng không thể hết khả năng vô cùng của nó. Trong một thời gian tương đối ngắn, những tác động của các phương tiện truyền thông mới đã tạo ra những biến đổi về văn hóa - xã hội sâu sắc ở mọi ngõ ngách của trái đất nơi chúng ta đang sống...
  • Website - công cụ Việt: Lúa non trước gió

    31/07/2008Hoàng LanNăm 2007 là khoảng thời gian bùng nổ những trang web Việt, những công cụ Việt xuất hiện với không ít tham vọng rất xứng đáng hoan nghênh: cạnh tranh với những công cụ, những website nước ngoài! Nhưng giữa “nói” và “làm” lại là những khoảng cách quá xa, xa lắm. Đáng tiếc, trong đó có những tham vọng chưa kịp bùng lên đã lụi tàn!
  • Wikipedia 'trả miếng' Google bằng công cụ tìm kiếm

    06/01/2008Việt Toàn (theo The Age)Sau khi Google giới thiệu bách khoa thư trực tuyến Knol, Jimmy Wales, "cha đẻ" Wikipedia cũng tuyên bố triển khai dịch vụ tìm kiếm Wikia Search vào ngày 7/1 tới...
  • Google mất thế độc tôn

    07/05/2007Trần VănGoogle trước giờ vẫn thống lĩnh thị trường truy tìm thông tin trên mạng nhiều béo bở, nhưng hiện các đối thủ đang tìm cách thiết lập một trật tự mới.
  • Google buộc luật bản quyền phải thay đổi?

    28/04/2007Thục PhươngTháng 12.2004, Google công bố một dự án mang tên Google Book, với tham vọng vươn tới thư viện của các trường đại học hàng đầu để scan và số hoá tất cả những tri thức chứa đựng trong những cuốn sách ở đó và đưa lên mạng. Dự án này hứa hẹn sẽ làm cho mọi cuốn sách in được truy cập như là một website bình thường...
  • Google ra mắt bốn sản phẩm và chiến lược mới

    12/05/2006P.T. (theo CNet, VNUNet)Bốn chương trình Google Desktop 4, Google Notebook, Google Trends và Google Co-op mà hãng dịch vụ tìm kiếm trực tuyến khổng lồ Mỹ giới thiệu hôm qua là những tiện ích hữu dụng cho cả người dùng cuối và các nhà kinh doanh...
  • Thế giới công nghệ tìm kiếm xoay quanh Google

    01/01/2006P.T. (theo VNUNet)Rất nhiều công ty coi là công cụ search là chiếc chìa khóa vàng giúp họ trở nên giàu có trong nháy mắt giống như Google. Hãng tìm kiếm này đã thế chân Microsoft trở thành hình mẫu kinh doanh lý tưởng của năm nay...
  • Heather Killen - Kiến trúc sư số một của Yahoo

    20/11/2005Tuyết Mai“Chúng tôi đã có một kiến trúc sư tài năng nhất để đi đến những thành công ngày hôm nay”, đó là nhận xét của Jerry Yang, người sáng lập Yahoo khi nói về Heather Killen, một trong những người phụ nữ thành đạt nhất trong thế giới công nghệ thông tin. Với tuổi 43 và vị trí Phó chủ tịch cấp cao của Yahoo, Heather Killen là người đã thiết kế rất nhiều thành công cho Yahoo trong thập niên 90 và những năm đầu của thế kỷ mới
  • Google đăng trực tuyến những cuốn sách đầu tiên

    05/11/2005Những nội dung được quét và đăng tải online, trong dự án quy mô Google Print gây nhiều tranh cãi, là các tác phẩm văn học, lịch sử Mỹ thế kỷ thứ 19.
  • Đọc thông tin miễn phí trên trang thu phí

    17/06/2005Yahoo Search Subscriptions - cho phép tìm tin trên những site bắt buộc phải trả tiền mới đọc được - là động thái mới của nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến hàng đầu của Mỹ nhằm củng cố niềm tin và sự trung thành của khách hàng.
  • Tăng doanh số từ những người truy nhập trong doanh nghiệp TMĐT

    05/09/2004Trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp thương mại điện tử cố gồng mình lên và cuối cùng họ cũng thành công trong việc thu hút được một số lượng lớn người truy cập vào trang web của họ. Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu...
  • Cuộc đối đầu Microsoft - Google

    19/04/2004Lê ThanhTại Diễn đàn Kinh tế thế giới diễn ra ở Thuỵ Sỹ, Microsoft, đấu thủ nặng ký nhất trong lĩnh vực phần mềm, và Google, công ty tìm kiếm Internet hay gây gổ, đã nhìn nhau thận trọng giống như các võ sỹ quyền anh bước lên sàn đấu.
  • Kho dữ liệu của Google đạt 6 tỷ thư mục

    13/03/2004Hãng dịch vụ tìm kiếm trực tuyến hôm qua công bố đây là một dấu mốc lớn so với 4,5 tỷ mà họ ghi nhận hồi tháng 8/2003. Phát ngôn viên của hãng tuyên bố: “Con số này thể hiện sự mở rộng nhanh chóng của quá trình bổ sung thêm trang của chúng tôi”...
  • xem toàn bộ