Gia nhập WTO, cần tránh một cơn bão Chanchu

05:07 CH @ Thứ Tư - 31 Tháng Năm, 2006
9g sáng chủ nhật 28-5-2006 tại phòng phát sóng trực tiếp của Đài Tiếng nói VN (Hà Nội), ba diễn giả tham gia diễn đàn về chủ đề “Gia nhập WTO và các doanh nghiệp vừa và nhỏ VN” đã nói về cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ VN khi gia nhập WTO.

Có hàng chục câu hỏi đã được bạn nghe đài gọi đến cho ba diễn giả, nhiều hơn thời lượng cho phép chúng tôi trả lời. Trong số các câu hỏi đặt ra cho tôi, có câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hà, bán hàng khô ở chợ Rồng, thành phố Nam Định. Chị hỏi rằng gia nhập WTO có tác động gì đến việc bán hàng khô của chị hay không. Một câu hỏi rất đáng quan tâm.

Và câu trả lời của tôi là sớm hay muộn, WTO sẽ tác động đến tất cả mọi người chúng ta, kể cả hàng khô của chị Hà ở chợ Rồng hay của hàng vạn các chị khác ở các chợ từ phố Kỳ Lừa đến Năm Căn, Cà Mau: hàng hóa mới sẽ xuất hiện từ các nước khác, người tiêu dùng trẻ, với hơn 60% dân số sinh sau năm 1975, có học vấn, được đào tạo và có thu nhập, nhu cầu sẽ thay đổi, các siêu thị sẽ xuất hiện, các cửa hàng chuyên cung ứng về từng nhóm hàng và các cửa hàng tự động mở cửa suốt 24/24 giờ sẽ cạnh tranh với các chị. Các chị cần hợp tác với nhau, nâng cấp quầy hàng, năng động đáp ứng tốt hơn nhu cầu để đứng vững trên thị trường.

Kết luận câu trả lời, tôi có nhắc đến sự bất ngờ của cơn bão Chanchu đã đem lại thảm họa đau lòng cho bao ngư dân giàu kinh nghiệm đi biển xa của nước ta ở miền Trung. Và tôi nhấn mạnh đến yêu cầu nhất thiết chúng ta phải tránh một sự bất ngờ khác của cơn bão WTO có thể bất ngờ ập đến đối với bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao nhiêu chị bán hàng khô trên cả nước ta.

Hãy cung cấp thông tin, hãy cải cách, hãy hành động kiên quyết và kịp thời. Trách nhiệm trước dân tộc không cho phép lặp lại một lần nữa thảm họa về sự thiếu thông tin, thiếu chuẩn bị, thiếu hành động, thiếu chỉ huy như tại cơn bão Chanchu vừa qua mặc dù bộ máy không thiếu ban nọ, cục kia. Sự trả giá quá đắt sẽ không lặp lại một lần nữa ở một lĩnh vực khác. Cảm ơn câu hỏi nhắc nhở của chị Hà bán hàng khô ở chợ Rồng, Nam Định đối với tất cả chúng ta.

in
Nguồn:Tuổi Trẻ
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Để đến được tương lai?

    13/01/2011Nguyễn Quốc Phong“Chỉ tưởng tượng ra tương lai không đủ, bạn phải xây dựng nó”. Càng ngày người ta càng nhìn rõ một điều: Rất nhiều vấn đề trước đây tưởng như bất biến thì cũng có thể thay đổi; nhiều nguyên lý không còn mang giá trị thực tiễn. Từ đó, xuất hiện thái độ hoài nghi. Nhưng, con người không thể cứ quay lại quá khứ mà phải bước tới tương lai...
  • Đất nước đang trông chờ những người cầm lái...

    03/11/2010Trường KiênĐiều gì là nguyên nhân chủ yếu làm cản trở sự phát triển của một quốc gia? Câu hỏi được đặt ra trong thời điểm mà mọi người dân Việt đang bức xúc với chuyện “tụt hậu” quá xa, quá lâu của đất nước mình. Đứng lại có nghĩa là thụt lùi - điều đó không chỉ đúng với từng cá nhân, mà còn là điều tất yếu đối với một tập thể, một cộng đồng, một đất nước...
  • Vươn ra biển lớn thế nào?

    24/05/2006Thanh ThảoKhông phải chỉ đóng tàu to, trang bị máy mạnh là chúng ta đã có "đôi hia bảy dặm" thần kỳ đủ sức chinh phục biển cả. Đúng như trưởng ban chỉ huy PCLB T.Ư Lê Huy Ngọ đã công nhận: "Có thuyền to máy mạnh nhưng nếu chúng ta không trang bị phương tiện thông tin, không nâng cao hiểu biết của chủ phương tiện, của thuyền trưởng thì dù chúng ta có dự báo, cảnh báo cũng vẫn không có kết quả tốt được"...
  • Đã sẵn sàng ra “biển” WTO?

    23/05/2006Nguyễn Ngọc BíchKhông bao lâu nữa chúng ta sẽ gia nhập vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Hiện nay hoạt động kinh tế của chúng ta giống như mình đang ở trên sông, vào WTO chúng ta ra biển. Chúng ta đã sẵn sàng chưa?
  • Học phí "xa bờ"

    23/05/2006Trần ĐăngCách bờ biển nước ta khoảng 600km, bão số 1 đột ngột đổi hướng khiến ngư dân trở tay không kịp...". Từ mấy ngày qua, trên các phương tiện truyền thông cũng như các nhà chức trách đều đưa ra lý do nêu trên, để lý giải vì sao hàng trăm ngư dân bị tử nạn trong lúc bão số 1 không đổ bộ vào Việt Nam...
  • Ra biển, phải bắt đầu từ bờ

    16/05/2006Hà Văn ThịnhVòng đàm phán thứ 12 Việt - Mỹ là vòng đàm phán cuối cùng để bước vào "con tàu" WTO mà Việt Nam sẽ trở thành thành viên chính thức của "thuỷ thủ đoàn" thương mại thế giới. Có thể nói, "duyên nợ" Việt - Mỹ luôn kịch tính đến phút chót...
  • WTO - Bao nhiêu “nhà” là đủ

    15/05/2006GS. Võ Tòng XuânMột loạt cơ hội trước mắt sẽ dâng đến cho mọi người Việt Nam làm giàu, với một điều kiện tiên quyết: có khả năng cạnh tranh cao và lành mạnh. Việc này đòi hỏi từng nhà quản lý ở từng cơ sở, từng ban ngành trong mọi lĩnh vực kinh tế, phải biết người biết ta và biết nâng cao trình độ và khả năng cạnh tranh của mình để không bị thua trên sân nhà mình...
  • Toàn cầu hóa, được và mất

    09/05/2006GS. Văn Như CươngToàn cầu hóa về bản chất là sự mở rộng thị trường ra ngoài biên giới quốc gia, một mong muốn hiển nhiên của những quốc gia có nền kinh tế mạnh hơn, sản xuất được nhiều hàng hóa hơn so với các nước khác. Quy luật muôn đời vẫn là: có thị trướng rộng lớn hơn, có nhiều khách hàng hơn thì lợi nhuận càng cao hơn.
  • xem toàn bộ