Một "Hiệp sĩ công nghệ thông tin"

08:01 CH @ Chủ Nhật - 29 Tháng Mười, 2006

Trang web VietSciences (vietsciences.free.fr; vietsciences.org) do bà Võ Thị Diệu Hằng sáng lập và điều hành suốt từ năm 2004 tới nay, với mục đích phổ biến kiến thức khoa học cho độc giả trong và ngoài nước...

Với sự đóng góp này, mới đây bà đã được tạp chí e-Chíp trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ Công nghệ thông tin 2006.

Trong số 8 cá nhân được tặng danh hiệu trên, chỉ duy nhất bà Hằng là ở nước ngoài. Trong những năm tháng tại Pháp, lúc đầu bà vẽ đồ hoạ kiến trúc bằng phần mềm Autocad cho Hãng Corning France, sau đó tự học phần mềm CADDS 5 vẽ đồ hoạ cho các Hãng Peugeot, Citron, Matra và dạy phần mềm CADDS 5 cho các học viên. "Tuy thu nhập cao, nhưng tôi vẫn không thoát được ý nghĩ: nếu cứ tiếp tục kiếm tiền thì sẽ không thực hiện những điều mình muốn làm", bà Hằng thổ lộ. Bà nghỉ việc, dành thời gian để đọc sách, viết lách và lập trang VietSciences.

VietSciences bắt đầu được vận hành từ ngày 29.2.2004. Tất cả thông tin đều được thể hiện bằng tiếng Việt. Một tay bà Hằng đảm trách. Bà Hằng cho biết, tại Pháp, có những lần xem các chương trình về giáo dục và việc làm tại VN, thấy các em học sinh học ngoại ngữ còn yếu, phát âm chưa chuẩn, thậm chí sinh viên chuyên ngữ cũng nói năng giao tiếp không được lưu loát nên bà đăng những bài song ngữ Việt-Anh, Việt-Pháp, và mở thêm các mục ngoại ngữ, gồm Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hoa..., lại có cả Diễn đàn Ngôn ngữ để các chuyên gia giải đáp thắc mắc cho người học.

Click vào mục Giáo sư bảo trợ, có thể thấy một danh sách gần 20 giáo sư tiến sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, thuộc nhiều lĩnh vực. "Ngoài việc viết những bài cần thiết cho kiến thức tổng quát, tôi phải viết email cho những cộng tác viên của Vietsciences, tìm kiếm các nhà khoa học có tài và trả lời các độc giả", bà Hằng cho biết. Khi độc giả có những thắc mắc về các vấn đề khoa học chuyên sâu, bà nhờ các giáo sư chuyên môn trả lời. Trong những ngày về thăm quê hương, dù đi thăm thú các nơi hay sống trong căn nhà cha đẻ - nhà văn Võ Hồng - ở Nha Trang, mỗi ngày bà vẫn phải đều đặn cập nhật một bài viết lên VietSciences. Bà tâm sự: "Người Việt rất tình cảm, dù ở xa cách mấy cũng đều hướng về quê hương. Học sinh nước ta chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Trong tương lai nếu VietSciences được nuôi dưỡng bởi nhiều nhà trí thức, lớp trẻ Việt được các giáo sư giỏi giúp đỡ thì nền giáo dục nước ta hy vọng sẽ tiến xa".

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Người dùng Internet đọc gì trên mạng?

    08/09/2020Thiên Ý (Theo Washington Post)Trong khi tăng trưởng của tất cả các website hàng đầu đều đang chững lại thì blog, mạng xã hội ảo và site thông tin địa phương lại phát triển với tốc độ tên lửa...
  • Mã mở Wiki cho doanh nghiệp

    29/07/2006A.HHẳn nhiều "cư dân" Internet đã quen với bách khoa toàn thư dạng mở Wikipedia - cho phép mọi người dùng đóng góp kiến thức thay vì cung cấp thông tin một chiều. Song song với ý tưởng này, nhiều công ty đã cung cấp các ứng dụng dạng wiki dành cho môi trường doanh nghiệp...
  • Công nghiệp nội dung có thể tăng vượt ngành phần mềm

    18/07/2006Thanh Lương"Công nghiệp nội dung số và phần mềm không mâu thuẫn mà hỗ trợ nhau. Nhưng nội dung số lợi thế hơn, vì phát huy được đặc thù văn hoá dân tộc. Nếu có chiến lược thích hợp, ngành này có thể phát triển vượt phần mềm", Vụ trưởng Vụ công nghiệp CNTT, Bộ BCVT, Nguyễn Anh Tuấn, mới trao đổi với VnExpress.
  • Ước mơ về một thư viện online khổng lồ

    05/02/2006GS. Ngô Quang HưngThành lập một nguồn tài nguyên phong phú cho nền học thuật nước nhà, từ cấp vỡ lòng đến chuyên sâu. Từ đó, làm cho Internet hữu ích hơn là một cỗ máy game và chat. Dưới đây là một ước mơ của GS Ngô Quang Hưng (khoa Khoa học máy tính, Đại học bang New York ở Buffalo - Mỹ)...
  • Wikipedia làm nên một hiện tượng thông tin toàn cầu

    06/01/2006P.T. (theo Newsweek)Frieda Brioschi là chuyên gia lập trình máy tính ở Arcore (Italy) nhưng cô vẫn dành hơn 25 giờ mỗi tuần để biên tập nội dung phiên bản từ điển bách khoa trực tuyến miễn phí bằng tiếng nước này...
  • Net là một phần văn hóa

    17/12/2005“Net là một phần văn hóa quan trọng trong đời sống hiện nay”, đa số các bạn trẻ tham dự ngày hội internet lần 5 khai mạc tại Nhà văn hóa thanh niên TP.HCM sáng nay đều cùng chung quan điểm như vậy...
  • Wikipedia tiếng Việt

    06/12/2005Nguyễn HoàngDo công việc đòi hỏi, cũng do ham thích các tài liệu bách khoa thư, tôi rất hồ hởi với những bộ từ điển bách khoa mới, đặc biệt là các trang web chuyên phục vụ tra cứu. Tình cờ được một người bạn giới thiệu trang www.wikipedia.com, tôi thử vào và thật sự ngạc nhiên.
  • Chúng ta sẽ Google mọi thứ?

    14/11/2005Các tiến bộ kỹ thuật gần đây cũng như chiến lược của Google cho thấy khả năng "cướp ngôi" Microsoft có thể trở thành hiện thực trong một vài năm nữa.
  • Những nghịch lý trong ứng dụng CNTT

    15/10/2005Một cuộc nghiên cứu trên quy mô toàn cầu do tập đoàn khảo sát thị trường IDC thực hiện mới đây cho kết quả đáng kinh ngạc: Mọi đối tượng người dùng phần mềm từ các nhà quản lý cao cấp cho tới những nhân viên "quèn" trung bình chỉ khai thác chưa tới 15% các tính năng của phần mềm
  • Cuộc sống ở xã hội ảo

    22/10/2004Bên cạnh một thế giới thực mà mỗi người đang góp mặt, một thế giới khác cũng có thật và đang tồn tại với đầy đủ các cung bậc của đời thường. Xã hội ấy được tìm thấy trên mạng Internet...
  • Thực trạng báo chí điện tử tại Việt Nam

    03/07/2004Đăng Bền2003 là năm xuất hiện chóng mặt của các tờ báo điện tử, hầu hết là những toà soạn báo giấy truyền thống nay nhận rõ tầm quan trọng và vị trí trong lòng độc giả của báo điện tử, và thế là những Tuổi trẻ Online, Thanh Niên Online, Hà Nội Mới Online, Thể thao VN Online,.. xuất hiện trên Net, đưa thông tin theo một cách riêng...
  • Kho dữ liệu của Google đạt 6 tỷ thư mục

    13/03/2004Hãng dịch vụ tìm kiếm trực tuyến hôm qua công bố đây là một dấu mốc lớn so với 4,5 tỷ mà họ ghi nhận hồi tháng 8/2003. Phát ngôn viên của hãng tuyên bố: “Con số này thể hiện sự mở rộng nhanh chóng của quá trình bổ sung thêm trang của chúng tôi”...
  • Phát triển các 'Dịch vụ web trí tuệ nhân tạo'

    25/10/2003Thế giới web hiện nay chủ yếu gồm một số lượng khổng lồ các nút (node) dữ liệu (bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video). Các node dữ liệu được kết nối với nhau thông qua các siêu liên kết tạo nên một siêu mạng CNTT. Tuy nhiên, web hiện nay chưa thực hiện được nhiều tác vụ phức tạp với dữ liệu...
  • xem toàn bộ