Sáng 6-10 tại thành phố Huế, Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương và Bộ Văn hóa thông tin đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 52 của Ban Bí thư TƯ Đảng về phát triển và quản lý báo điện tử ở nước ta hiện nay. Tới dự có đồng chí Hồng Vinh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban tư tưởng văn hóa TƯ, đại diện Bộ VHTT, đại diện Bộ Bưu chính viễn thông, đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và đại diện các báo đài TƯ và địa phương có các Website và báo điện tử đang hoạt động trên mạng Internet.
Báo cáo của Ban tư tưởng VH TƯ đọc tại Hội nghị cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của mạng thông tin toàn cầu (Internet) nói chung và báo điện tử nói riêng. Ngày 19-11-1997, chúng ta mới bắt đầu tham gia mạng Internet. Vào thời điểm này, chúng ta mới chỉ có 1 doanh nghiệp cung cấp hệ thống đường trục kết nối trong nước và quốc tế (IXP) cùng 4 nhà cung cấp dịch vụ Internet thì đến nay (2005), cả nước đã có 16 nhà cung cấp dịch vụ ISP, 6 nhà cung cấp dịch vụ IXP, 15 nhà cung cấp dịch vụ Internet trong bưu chính viễn thông, 4 báo điện tử độc lập và hàng ngàn trang tin điện tử khác. Sự ra đời của báo điện tử đã làm đảo lộn nhiều khái niệm truyền thống về báo chí và xuất bản như khái niệm về tòa soạn, kỳ báo, trang báo, phương thức phát hành... Loại hình báo chí này đã mở ra khả năng những người truy cập có thể trực tiếp, tức thời tham gia bày tỏ thái độ, bình luận, cung cấp bổ sung thêm thông tin với tòa soạn qua các hình thức trao đổi tọa đàm, thảo luận trực tuyến.
Theo thống kê của các nhà cung cấp dịch vụ, lượng truy cập bình quân hằng ngày trên các báo điện tử địa phương từ 3.000 đến 10.000 lượt; từ 50.000 đến 150.000 lượt trên các báo điện tử thuộc các báo in ở TP HCM; từ 200.000 lượt trở lên với các báo điện tử thuộc các báo, tạp chí in ở TƯ. Con số cao hơn thuộc về các báo điện tử độc lập, như Website Đảng CSVN có 250.000 lượt người truy cập mỗi ngày. Mới đây, báo Tuổi trẻ điện tử (TTO) đã tiến hành thăm dò 100 người đang học tập, làm việc và định cư ở Mỹ, Pháp, I-ta-li-a, Ma-lai-xi-a và Thái Lan. Kết quả cho thấy 2/3 số người được hỏi có thói quen đọc báo VN trên mạng hằng ngày, tính chung 9/10 người được hỏi có sở thích đọc báo trong nước. Theo điều tra của báo Vnexpress, số người vào mạng thường xuyên để đọc báo điện tử dưới 34 tuổi chiếm 27,2%, trên 54 tuổi chiếm 18,5%, nữ chiếm 47,6%.
Những kết quả trên chứng tỏ báo điện tử của nước ta đã và đang có một vị trí khá xứng đáng trong xã hội, lượng công chúng của nó có xu hướng tăng dần theo thời gian.
Tuy nhiên hiện nay đang có tình trạng xa rời mục đích, cách đưa một số thông tin thiếu tính định hướng, thiếu sự nhạy cảm chính trị trên các báo điện tử có tần suất cao hơn các loại hình báo chí khác. Đó là việc đưa tin nhanh những thiếu chọn lọc, thiếu sự cân nhắc tính lợi hại của thông tin, sa đà trong việc khai thác báo chí nước ngoài (có báo chiếm từ 40% đến 60%), thông tin sai, trùng lắp. Phần lớn các báo chưa chú ý đến việc nâng cao chất lượng các trang tư liệu, trang chuyên đề, các diễn đàn để thu hút bạn đọc truy cập, trao đổi thường xuyên. Vai trò của các tổ chức Đảng và đoàn thể trong các báo điện tử còn hạn chế, trình độ chính trị của cán bộ lãnh đạo, BTV, PV còn nhiều bất cập. Mô hình tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động chưa rõ ràng, thống nhất. Vấn đề bản quyền trên báo điện tử cũng đáng báo động.
Đặc biệt về vấn đề an ninh mạng, mạng Internet nói chung và báo điện tử nói riêng đang từng giờ, từng phút phải đối phó với tình trạng tội phạm ngày càng gia tăng trên mạng. Ngoài virus, sâu, thư rác... báo điện tử còn phải thường xuyên đối mặt với nạn tin tặc (hacker). Để đối phó với tình trạng này, hầu hết các nước trên thế giới đã thành lập Tổ chức cứu hộ khẩn cấp sự cố an ninh máy tính (gọi tắt là CERT). Nước ta chưa thành lập tổ chức này do vậy mấy năm gần đây, hệ thống máy tính trong nước luôn gặp sự cố và gây tác hại lớn khi bị tấn công. Trang web của 1 số ngành nhiều lần bị tin tặc phong tỏa, vô hiệu hóa hoặc thay đổi nội dung thông tin. Có tin tặc người Việt tuyên bố có thể tiến công và làm chủ bất cứ trang web nào có tên miền với đuôi là .vn. Nhiều trang web bị tin tặc ngang nhiên cướp tên miền và công khai rao bán trên mạng.
|
* Về tài chính, khi Tuổi Trẻ điện tử (TTO) thu hút được lượng bạn đọc truy cập vào ngày càng cao, đồng nghĩa với việc VDC được tăng thu nhập từ lượng truy cập Internet của bạn đọc. Thế nhưng vẫn chưa có 1 cơ chế nào quy định VDC phải chia lại bớt 1 phần lợi nhuận đó (hoàn toàn do TTO và các báo điện tử khác giúp mang lại). Đã vậy hằng tháng, TTO lại phải chi trả cho VDC một khoản tiền do việc có số bạn đọc lớn truy cập vào TTO. Do đó báo Tuổi Trẻ đề nghị Bộ VHTT cần có quy định về việc các báo điện tử không phải đóng tiền cho VDC vì có số lượng bạn đọc truy cập đông. Đồng thời VDC cần phải chi lại tỷ lệ % tương ứng cho các báo điện tử dựa trên số lượng và thời gian bạn đọc truy cập và đọc báo.
(Đại diện báo Tuổi Trẻ) |
Đứng trước thực trạng đó, ngay từ năm 1997, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết để quản lý loại hình báo chí mới mẻ này. Đặc biệt ngày 22-7-2005 vừa qua, Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 52-CT/TW về phát triển và quản lý báo điện tử ở nước ta hiện nay. Chỉ thị đã nêu rõ chủ trương đúng đắn của Đảng-Nhà nước về báo điện tử, xác định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển và quản lý cũng như trong việc định hướng tổ chức và thực hiện loại hình báo chí này. Một trong những công việc cần làm trước mắt được nêu trong Chỉ thị này là việc các bộ, ban, ngành hữu quan tham mưu cho Chính phủ xây dựng Pháp lệnh về Internet và sửa đổi Luật báo chí trình Quốc hội thông qua. Cần nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện hạ tầng pháp lý, trong đó có luật về tội phạm mạng tin học. Sớm thành lập "Trung tâm phản ứng nhanh các sự cố máy tính Việt Nam" (VN CERT) theo thông lệ quốc tế và theo cam kết của VN trong APEC và ASEAN.
Tại Hội nghị, một số đại diện của 1 số trang tin điện tử và báo điện tử trong cả nước đã có nhiều tham luận, trao đổi xung quanh các vấn đề cấp thiết nói trên. Số lượt đọc:
3441
-
Cập nhật lần cuối:
07/10/2005 06:32:02 PM |  |
Thông tin liên quan: Sinh non nên khó nuôi23/01/2008 11:31' AM Năm 2007 có thể được xem là năm của websearch Việt vì sự ra đời ào ạt của các công cụ tìm kiếm do người Việt điều hành. Có vẻ như sự phát triển này chỉ bành trướng thế lực ở các công cụ tìm kiếm có tính giải trí... Ai sẽ tiên phong không "copy - paste"?08/07/2007 06:55' AM Ngày 6.2.1997, Tạp chí Quê Hương lên mạng toàn cầu. Nếu coi đây là ngày "khai sinh" báo điện tử Việt Nam thì 10 năm không phải là thời gian ngắn. Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam cũng là lúc cần nhìn lại chặng đường 10 năm của một loại hình báo chí mới: Báo điện tử... Internet sẽ tiêu diệt văn hóa đọc?05/07/2007 07:07' PM Internet là phát minh vĩ đại của nhân loại. Song, nó cũng tác động không nhỏ đến văn hóa đọc truyền thống. Liệu sách, báo in sẽ tồn tại? Đọc "báo mạng” Việt Nam24/06/2007 07:56' AM Nhân ngày 21-6, Giáo sư Trần Hữu Dũng có gửi riêng cho TBKTSG bài viết với những nhận xét rất thẳng thắn về các tờ báo điện tử của Việt Nam... Một "Hiệp sĩ công nghệ thông tin"29/10/2006 08:01' PM Trang web VietSciences (vietsciences.free.fr; vietsciences.org) do bà Võ Thị Diệu Hằng sáng lập và điều hành suốt từ năm 2004 tới nay, với mục đích phổ biến kiến thức khoa học cho độc giả trong và ngoài nước... Mười bí quyết thành công trong phát hành báo chí hiện đại20/07/2006 07:43' PM Phát hành là chìa khoá vàng để báo chí mở rộng cánh cửa bước vào thị trường, nó là khâu cuối cùng quyết định sinh mệnh của tờ báo... tại sao trong một thị trường báo chí, có tờ báo dần bị suy thoái, có tờ lại không ngừng phát triển lớn mạnh. Bí quyết gì để dẫn đến thành công trong công tác phát hành? Tin tức trực tuyến và vòng đời ...36 giờ18/07/2006 02:26' PM Vừa có một báo cáo kết quả nghiên cứu được công bố nhằm lý giải bí ẩn trong lòng các nhà xuất bản, quản lý toà soạn, biên tập và cả người đọc: "Khi nào thì tin mới được coi là tin cũ?" Việt Nam: "miếng bánh" mới của quảng cáo trực tuyến23/03/2006 05:43' AM Theo con số thống kê sơ bộ, đến năm 2005, doanh số thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn, không quá 2 triệu USD, rất nhỏ so với tổng doanh số quảng cáo... Thông tin trở thành fast food20/03/2006 08:07' PM Ngày càng ít người trẻ tuổi đọc báo, thay vào đó họ lấy tin tức từ Internet với xu hướng ngày càng tăng. Không ít người đã chuẩn bị viết “cáo phó” cho báo in, thậm chí còn nêu rõ… ngày chết là tháng 4/2040... Điểm hẹn của trí thức toàn cầu12/01/2006 01:23' PM “Điểm hẹn của trí thức toàn cầu” là lời khen tặng của tờ New York Times dành cho trang web http://www.aldaily.com/, sau khi trang web này được trao giải webbys trong lĩnh vực Internet (có giá trị như giải Oscar trong lĩnh vực điện ảnh), đánh bại các trang báo điện tử lớn như CNN, BBC… vào năm 2002. Nhưng không nhiều người biết một trong hai tác giả của “Oscar” Internet đó là một người Việt, GS. Trần Hữu Dũng, Khoa Kinh tế, Đại học Wright State (Dayton, bang Ohio, Mỹ)... Khi báo điện tử lên ngôi22/12/2005 04:22' PM Với lợi thế nhanh, sức chứa thông tin khổng lồ và khả năng tương tác nhiều chiều giữa toà soạn và bạn đọc, báo điện tử đang ''tiếm ngôi'' của báo giấy. Ghi chép của phóng viên VietNamNet từ chuyến đi khảo sát báo chí Pháp... Net là một phần văn hóa17/12/2005 02:55' PM “Net là một phần văn hóa quan trọng trong đời sống hiện nay”, đa số các bạn trẻ tham dự ngày hội internet lần 5 khai mạc tại Nhà văn hóa thanh niên TP.HCM sáng nay đều cùng chung quan điểm như vậy... Wikipedia tiếng Việt06/12/2005 01:37' PM Do công việc đòi hỏi, cũng do ham thích các tài liệu bách khoa thư, tôi rất hồ hởi với những bộ từ điển bách khoa mới, đặc biệt là các trang web chuyên phục vụ tra cứu. Tình cờ được một người bạn giới thiệu trang www.wikipedia.com, tôi thử vào và thật sự ngạc nhiên. Giải pháp cho báo in: Đưa nội dung lên Internet22/11/2005 11:38' PM Hiện nay, nhật báo trên toàn thế giới đang vướng phải sự cạnh tranh gay gắt từ truyền hình và các phương tiện nghe nhìn trực tuyến. Các tổng biên tập và nhiều nhân vật cao cấp từ 60 nước đã nhóm họp tại Athens (Hy Lạp) để tìm cách khai thác tối đa mạng thông tin toàn cầu cũng như đề ra những phương pháp mới nhằm lôi kéo độc giả. Báo điện tử đang “nuốt dần” báo giấy!?10/11/2005 03:42' AM Số lượng báo giấy phát hành đã giảm đều đặn trong suốt nhiều năm qua chủ yếu là do tin tức được cập nhật quá nhanh chóng qua truyền hình và Internet. Các phương tiện truyền thông điện tử ngày nay đã phát triển với mức độ cực kỳ nhanh chóng và đã giành giật được một số lượng độc giả khổng lồ từ báo giấy Vụ "BKIS tìm thủ phạm" và an ninh mạng24/07/2009 09:05' AM Cần cách ứng xử khác qua vụ "BKIS tìm ra thủ phạm” tấn công vào mạng máy tính Hàn Quốc và Mỹ. Lối thoát nào dành cho truyền hình kỷ nguyên Internet23/01/2009 12:31' AM Từng có một quan niệm thế này: “Truyền hình ra đời sẽ giết chết báo in, và Internet sẽ giết chết truyền hình.” Thực tế, sau bao năm, truyền hình không thể giết chết báo in, nhưng chính nó đang bị cơn bão Internet dồn đến bờ vực. Oái oăm là mối đe dọa với truyền hình còn lớn hơn cả báo in và radio. Internet có nhiều “ma lực” hơn ta tưởng22/12/2008 04:07' PM Người Mỹ dành 302 tỉ phút để online trong khoảng thời gian từ 01/7 đến 31/7/2008. Con số này tương đương với 6.760 đời của một người sống 85 năm. Vậy thực sự chúng ta tiêu tốn từng ấy thời gian ở trên mạng làm gì? Bản quyền - khái niệm đã chết?!24/09/2008 05:01' PM Bản quyền vốn vẫn được coi là một công cụ hữu hiệu để bảo vệ lợi nhuận cho mô hình kinh doanh các sản phẩm có khả năng sao chép. Nhưng trong thế giới Internet, mọi chuyện giờ đây đang thay đổi. Một khái niệm lỗi thời? Website - công cụ Việt: Lúa non trước gió31/07/2008 08:44' AM Năm 2007 là khoảng thời gian bùng nổ những trang web Việt, những công cụ Việt xuất hiện với không ít tham vọng rất xứng đáng hoan nghênh: cạnh tranh với những công cụ, những website nước ngoài! Nhưng giữa “nói” và “làm” lại là những khoảng cách quá xa, xa lắm. Đáng tiếc, trong đó có những tham vọng chưa kịp bùng lên đã lụi tàn! Người dùng Internet dễ trở nên ích kỷ08/07/2008 11:37' AM Một công trình nghiên cứu của Anh cho rằng người sử dụng Internet đang trở nên thiếu kiên nhẫn và có phần ích kỷ hơn khi họ lên mạng... Bản quyền trên mạng cần cách hiểu mới?12/04/2008 04:59' PM Bản quyền vốn vẫn được coi là một công cụ hữu hiệu để bảo vệ lợi nhuận cho mô hình kinh doanh các sản phẩm có khả năng sao chép... Bài khác: Bản giới thiệu Windows XP Service Pack 3 đã xuất hiện06/10/2005 06:13' PM Trong khi Microsoft còn úp mở về phiên bản nâng cấp bổ sung hệ điều hành của họ thì một số website đã công bố những bản giới thiệu tóm lược “không chính thức” về sản phẩm này Microsoft sẽ tích hợp PDF vào bộ Office 1204/10/2005 04:46' PM Microsoft vừa công bố rằng tính năng “Save As” của bộ Office 12 sẽ có thêm một tính năng độc đáo là lưu file ở định dạng PDF nổi tiếng. Như vậy là Microsoft đã chính thức hỗ trợ cho PDF, điều mà Microsoft đã “hững hờ” trong suốt bao năm qua Windows XP sẽ có bản Service Pack 301/10/2005 10:29' AM Microsoft vừa khẳng định kế hoạch tung ra một chương trình nâng cấp quan trọng thứ ba cho hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay của họ, sau khi phát hành phiên bản Windows thế hệ mới Vista vào năm tới Thách thức chính là cơ hội30/09/2005 04:51' PM Ngày 29/9, tại TP HCM, quỹ đầu tư mạo hiểm IDG đã có buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp CNTT-VT phía Nam. Để nhận được quỹ đầu tư IDG Ventures, các doanh nghiệp chỉ cần chứng minh sản phẩm làm ra sẽ có thị trường tiềm năng lớn, công ty có nhiều cơ hội tăng trưởng Tin học hóa quản lý hành chính giậm chân tại chỗ25/09/2005 06:17' PM Được coi là nền tảng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, nhưng đến nay, thời gian triển khai Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 (Đề án 112) đã hết, tiền tỷ đổ vào nhưng thiết bị, công nghệ thì gần như vẫn chưa được khai thác hiệu quả Google đang đi chệch hướng20/09/2005 07:19' PM Nhiều lúc Google Search chỉ cung cấp những kết quả hoàn toàn không liên quan khi người sử dụng tìm kiếm thông tin về sản phẩm và dịch vụ. Thay vì khắc phục vấn đề này, hãng dịch vụ lại quay sang mở rộng nhiều chương trình khác. Windows Vista sẽ ra mắt với 7 phiên bản12/09/2005 06:27' PM Tạp chí IT Pro (Mỹ) cho biết Microsoft dự định phát hành hệ điều hành thế hệ mới với 4 phiên bản dành cho người tiêu dùng (Home) và 3 cho doanh nghiệp (Business) |