Người Mỹ dành 302 tỉ phút để online trong khoảng thời gian từ 01/7 đến 31/7/2008. Con số này tương đương với 6.760 đời của một người sống 85 năm. Vậy thực sự chúng ta tiêu tốn từng ấy thời gian ở trên mạng làm gì?
comScore, công ty theo dõi dữ liệu website hàng đầu thế giới, đã nghiên cứu trong một thời gian khá dài và rút ra kết luận rằng người ta dành nhiều thời gian cho việc mua sắm, viết/nhận e-mail và xem phim sex trên mạng. Chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, nội dung video phát triển trên web đã trở thành một đại dương mênh mông, đơn cử là YouTube; các mạng xã hội như Facebook, MySpace và LinkedIn thì thu hút hàng triệu người truy cập và cuối cùng là Google dường như đã trở thành một động từ hơn là một “nơi để đến trong thế giới ảo”.
Tất cả những hoạt động diễn ra trên mạng đều có mục đích và mang lại lợi nhuận rõ rệt cho các nhà quản trị website. Hãy gạt vấn đề thương mại sang một bên để bàn đến những hành vi của chúng ta trên mạng. Nghiên cứu Forrester tại Đại học Cambridge, bang Massachuset chỉ ra rằng hơn một nửa người dân Mỹ lên mạng mỗi ngày. Vậy chính xác họ “đi” đâu trên web và quan trọng hơn họ thực sự làm gì và nghĩ gì khi lên mạng?
Từ các nhà thiết kế và cung cấp nội dung web đến các nhà đầu tư mạo hiểm và quản trị đều tỏ ra khó có thể đưa ra lời giải đáp chính xác cho “Cái gì thực sự thu hút đám đông?”. Trong khi câu hỏi thứ hai rõ ràng phức tạp hơn và đòi hỏi nhiều đầu tư nghiên cứu thì câu hỏi thứ nhất dường như dễ trả lời hơn cả bởi hầu hết các địa chỉ web đều không hề khó nhớ. Và hãng nghiên cứu Nielsen Online sẵn sàng cung cấp danh sách 20 website được truy cập nhiều nhất trên thế giới mạng tính đến tháng 7 năm 2008.
Đứng đầu danh sách này là Google. “Cỗ máy tìm kiếm” này thu hút khoảng 123 triệu người truy cập trung thành trong một tháng, nhiều hơn 7 triệu người so với đối thủ Yahooo. “3 năm trước, người ta nghĩ Google chỉ là một cỗ máy tìm kiếm trên mạng, nhưng hình ảnh này đã thay đổi trong thời gian trở lại đây. Bởi Google còn cung cấp cho người sử dụng nhiều dịch vụ và tiện ích khác như e-mail, tin tức, bản đồ và hình ảnh”, Jon Gibs, phó giám đốc phân tích truyền thông tại Nielsen Online, nhận định.
Với tất cả những ứng dụng nói trên, người sử dụng Google dành trung bình 78 phút trên một lần truy cập, tăng gần gấp đôi so với thời lượng đo được vào năm 2005. 13 năm sau cuộc chiến trình duyệt web giữa Netscape và Microsoft, Internet dường như vẫn xoay quanh việc tìm kiếm thông tin bởi top 5 site mà người Mỹ thường xuyên truy cập theo thứ tự làr: Google, Yahoo!, MSN, trang chủ của Microsoft và AOL Media Network.
Theo Forrester, kiểm tra e-mail là hoạt động thường xuyên nhất của 221 triệu người Mỹ sử dụng mạng. Khoảng 82% trong số đó “check” e-mail ít nhất 1 tuần 1 lần, 50% trong số đó shopping qua mạng và 42% đọc tin tức hàng tuần. Một số hoạt động khác như hoạt động ngân hàng trực tuyến, chơi videogame, mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn cũng thu hút khá nhiều người sử dụng.
Các website thiên về nghệ thuật cũng là những điểm đến hấp dẫn đối với cư dân mạng. Lấy YouTube làm ví dụ, đây là một trong 6 website ưa thích nhất đối với người Mỹ. Hàng tháng site này thu hút 75 triệu người truy cập, mỗi người dành trung bình 1 giờ đồng hồ cho mỗi lần truy cập.
Còn đối với những ai thích dành thời gian cho bạn bè thì các mạng xã hội là điểm đến lý thú. Cách đây 3 năm, Facebook đứng thứ 236 trên danh sách của Nielsen với gần 4 triệu người truy cập. Nhưng tính đến cuối tháng 6 năm nay, mạng xã hội được gọi đơn giản là Facebook này đã chiếm vị trí thứ 16 trên cùng danh sách với hơn 34 triệu người truy cập trung thành.
Nhưng không chỉ các mạng xã hội đạt được sự phát triển vượt bậc như thế trong vòng 3 năm qua, các website ra đời nhờ người sử dụng cũng có những thành tích nhất định. Wikipedia, từ điển bách khoa do người sử dụng phát triển, đã nhảy lên vị trí thứ 9 trong danh sách Nielsen.
Làm thế nào thu được lợi nhuận từ nội dung do người sử dụng sinh ra vẫn còn là phỏng đoán của các nhà nghiên cứu trong đó có các chuyên gia tại Google và Facebook. Nhưng có một kết luận chắc chắn rằng dòng tiền sẽ chảy về từ các doanh nghiệp nhỏ. Một bản nghiên cứu gần đây do hãng phần mềm bảo mật TrendMicro có trụ sở đặt tại Cupertio, California chỉ ra rằng nhân viên tại các công ty nhỏ dành nhiều thời gian lướt các trang web không liên quan đến công việc của họ. Họ thường xuyên viếng thăm các mạng xã hội, mua bán qua mạng, kiểm tra tài khoản e-mail và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh lớn hơn…
“Mọi người sử dụng mạng xã hội, blog, diễn đàn ngày càng nhiều. Các doanh nghiệp đang nhận ra rằng khách hàng của họ quan tâm nhiều đến các diễn đàn, nơi mọi lời than phiền, mọi phản hồi đều được quan tâm”, ông Gibs cho biết.
Rõ ràng xu thế ngồi lì trước máy tính và lướt web đang ngày càng phổ biến. Điều này lý giải tại sao các nhà doanh nghiệp không có lựa chọn nào khác là buộc phải hiểu và lao đầu vào Interrnet, để cố hình dung 3 năm sau mọi việc hiện thời sẽ khác như thế nào… Số lượt đọc:
2361
-
Cập nhật lần cuối:
22/12/2008 04:10:02 PM
Ý kiến của bạn:(Hãy gõ tiếng Việt có dấu bằng chế độ gõ tiếng Việt dưới đây (hoặc trình tiếng Việt Unikey, Vietkey của máy bạn) để ý kiến của bạn sớm được đăng ) |  |
Thông tin liên quan: Công sở “nhức đầu” vì Facebook01/10/2009 03:06' PM Sau khi Yahoo!360 o đóng cửa, Facebook (FB) trở thành ngôi nhà mới hấp dẫn nhưng cũng đầy rắc rối của nhiều blogger. “Mần vườn đi ông, để thế nó hoang mất!”, “Ông không mần lấy gì tui trộm!”... Những lời mời chào, hẹn hò kiểu này không còn xa lạ đối với cư dân mạng. Những thói quen bị giết chết vì Internet10/09/2009 09:29' AM Dưới đây là trích lược danh sách 50 thứ mà tờ Telegraph (Anh) cho rằng đang dần biến mất bởi sự xâm nhập của mạng , từ các sản phẩm cho tới mô hình kinh doanh, từ những kinh nghiệm cho đến các thói quen trong cuộc sống con người. Danh sách này cũng được xen thêm một số thứ phải chịu tác động của những cải tiến hệ thống mạng hiện đại khác, đặc biệt là điện thoại di động và hệ thống GPS. Về sự hời hợt09/07/2009 09:23' AM Sự hời hợt được sinh ra bởi tính xuê xoa, ít trách nhiệm, chiếu lệ. Nhưng nó cũng là con đẻ của thói tò mò, sự ỷ lại và môi trường nhiễu loạn thông tin. Người dùng Internet dễ trở nên ích kỷ08/07/2008 11:37' AM Một công trình nghiên cứu của Anh cho rằng người sử dụng Internet đang trở nên thiếu kiên nhẫn và có phần ích kỷ hơn khi họ lên mạng... Internet sẽ tiêu diệt văn hóa đọc?05/07/2007 07:07' PM Internet là phát minh vĩ đại của nhân loại. Song, nó cũng tác động không nhỏ đến văn hóa đọc truyền thống. Liệu sách, báo in sẽ tồn tại? Một thế giới chìm trong Internet19/08/2006 08:21' AM "Chỉ vài năm nữa thôi, Internet sẽ làm đảo lộn mọi công việc kinh doanh. Hoặc bạn hãy chuẩn bị đối phó - hoặc là chết". Người dùng Internet đọc gì trên mạng?12/04/2006 12:42' PM Trong khi tăng trưởng của tất cả các website hàng đầu đều đang chững lại thì blog, mạng xã hội ảo và site thông tin địa phương lại phát triển với tốc độ tên lửa... Internet: Bắt đầu cuộc cách mạng thứ hai06/11/2005 11:19' AM Thời đại Internet đang dịch chuyển những trào lưu mới trong xã hội và đặt ra những thách thức lớn lao cho các ngành công nghiệp truyền thống. Thực trạng sử dụng Internet ở thanh, thiếu niên Việt Nam08/08/2004 04:14' AM Internet có vẻ như đã trở thành một thứ rất quen thuộc đối với đông đảo thanh, thiếu niên, nhất là ở các thành phố lớn. Thế nhưng, sự quen thuộc đó liệu đã mang ý nghĩa tích cực như chúng ta nghĩ lẽ ra nó phải vậy? Phát triển Internet Việt Nam - Rào cản chính từ đâu?04/11/2003 04:51' AM Vừa tuyên bố thành lập, tân Bộ Bưu Chính Viễn Thông lập tức hạ quyết tâm lấy 2003 làm năm đột phá Internet với mục tiêu chính là cho Internet tràn vào tất cả các trường đại học, cao đẳng và trung học. Các sự kiện dự định để đạt mục tiêu ấy đều đã, đang và sẽ diễn ra cả. Có điều, trừ những cái chưa diễn ra, những gì đã "trình" đều thấy không "diễn" ra như mong muốn. Cái gọi là "đột phá Internet" dường như vẫn xa vời. Nguyên nhân chính do đâu? Vụ "BKIS tìm thủ phạm" và an ninh mạng24/07/2009 09:05' AM Cần cách ứng xử khác qua vụ "BKIS tìm ra thủ phạm” tấn công vào mạng máy tính Hàn Quốc và Mỹ. Lối thoát nào dành cho truyền hình kỷ nguyên Internet23/01/2009 12:31' AM Từng có một quan niệm thế này: “Truyền hình ra đời sẽ giết chết báo in, và Internet sẽ giết chết truyền hình.” Thực tế, sau bao năm, truyền hình không thể giết chết báo in, nhưng chính nó đang bị cơn bão Internet dồn đến bờ vực. Oái oăm là mối đe dọa với truyền hình còn lớn hơn cả báo in và radio. Bài khác: Bản quyền - khái niệm đã chết?!24/09/2008 05:01' PM Bản quyền vốn vẫn được coi là một công cụ hữu hiệu để bảo vệ lợi nhuận cho mô hình kinh doanh các sản phẩm có khả năng sao chép. Nhưng trong thế giới Internet, mọi chuyện giờ đây đang thay đổi. Một khái niệm lỗi thời? Website - công cụ Việt: Lúa non trước gió31/07/2008 08:44' AM Năm 2007 là khoảng thời gian bùng nổ những trang web Việt, những công cụ Việt xuất hiện với không ít tham vọng rất xứng đáng hoan nghênh: cạnh tranh với những công cụ, những website nước ngoài! Nhưng giữa “nói” và “làm” lại là những khoảng cách quá xa, xa lắm. Đáng tiếc, trong đó có những tham vọng chưa kịp bùng lên đã lụi tàn! Người dùng Internet dễ trở nên ích kỷ08/07/2008 11:37' AM Một công trình nghiên cứu của Anh cho rằng người sử dụng Internet đang trở nên thiếu kiên nhẫn và có phần ích kỷ hơn khi họ lên mạng... Bản quyền trên mạng cần cách hiểu mới?12/04/2008 04:59' PM Bản quyền vốn vẫn được coi là một công cụ hữu hiệu để bảo vệ lợi nhuận cho mô hình kinh doanh các sản phẩm có khả năng sao chép... Hội chứng lượt người xem20/03/2008 08:31' AM Chúng ta hy vọng web không biến thành một cuộc tranh luận bất tận về tính phổ biến vốn chỉ được đánh giá bởi lượt truy cập của chúng. Nói cách khác, những gì tôi định viết là về… Britney Spears và làm thế nào mà tóc cô ta mọc quá nhanh như thế... Phiếm luận văn hóa giao tiếp online…16/03/2008 03:58' PM “Nếu bạn có một cái bánh mì, tôi có một cái bánh mì, ta đổi cho nhau, thì mỗi người vẫn chỉ có một cái. Nhưng nếu bạn có một luồng tư tưởng, tôi cũng có một luồng tư tưởng, ta đổi cho nhau thì mỗi người có đến hai luồng tư tưởng”... Tấn công trực tuyến: Đích ngắm là con người27/02/2008 04:26' PM Một nghiên cứu cho thấy các tội phạm mạng đang ngày càng ít nhắm đến phần mềm lỗi. Con người đã thay thế phần mềm nhiều lỗi để trở thành đối tượng chủ yếu của tội phạm trực tuyến. theo Học viện SANS cho biết... |