Do công việc đòi hỏi, cũng do ham thích các tài liệu bách khoa thư, tôi rất hồ hởi với những bộ từ điển bách khoa mới, đặc biệt là các trang web chuyên phục vụ tra cứu. Tình cờ được một người bạn giới thiệu trang www.wikipedia.com, tôi thử vào và thật sự ngạc nhiên.
Đó là một bộ bách khoa toàn thư, đề cập tới mọi lĩnh vực tri thức, từ khoa học, công nghệ tới văn hóa, giáo dục, thể thao, lịch sử, địa lý, chính trị, xã hội... và cả tin tức thời sự nữa. Ở thời đại công nghệ thông tin bây giờ, chúng ta đã có thề lên mạng tìm kiếm được không ít những bộ bách khoa toàn thư mà nếu in ra giấy thì chí ít cũng được chục cuốn đại từ điển, tức là vài ngàn trang in khố A4. Thế nhưng cái đặc biệt của Wikipedia nằm ở chỗ khác: nó là một bộ từ điên bách khoa mở, trực tuyến, cho phép bất kỳ ai tra cứu bất cứ điều gì, hơn thể nữa, ai cũng có thể cung cấp, bố sung, biên tập, chỉnh sửa lại thông tin theo sự hiểu biết của mình (tất nhiên là với tinh thần xây dựng, nhằm tạo ra kho kiến thức vô cùng phong phú và cập nhật hàng ngày, hàng giờ. Chính "cơ chế mở" ấy có sức lôi cuốn ghê gớm, bởi độc giả của Wikipedia vừa có thề khám phá được thêm nhiều điều thú vị, bố sung cho kiến thức của mình, vừa được chia sẻ vốn kiến thức và những thông tin mới nhất mà họ vừa khám phá cho mọi người khắp nơi trên chế giới. Wikipedia chính thức khai trương vào ngày 15/01/2001 bởi hai sáng lập viên là Jimmy Wales và Larry Sanger ớ bang Fiorida (Hoa Kỳ). Từ một nhóm bạn bè tích cực cộng tác, tới nay Wikipedia đã có khoảng 7.000 người tự nguyện tham gia để thực hiện được khoảng 2 triệu mục từ với 400 ngàn bài đọc bằng tiếng Anh, cùng 700 ngàn bài bằng gần 100 ngôn ngữ khác. Khối lượng thông tin khổng lồ đó đã được trên 350 ngàn người khác góp sức bổ sung, chỉnh sửa. Như thế, mong ước của sáng lập viên Jimmy Wales ngày nào “Hãy mường tượng khi tất cả mọi người trên thế giới được tự do tiếp cận với nguồn trí tuệ của nhân loại. Đó là điều mà Wikipedia chúng tôi nhắm tới đã thành công ngoài sức tưởng tượng của anh.
Cách thức tổ chức Wikipedia rất độc đáo và hữu hiệu, vì vậy thông tin tại đây có độ tin cậy khá cao (vì tất cả các thông tin mới, thông tin bố sung, thông tin chỉnh sửa đều được lọc theo một phương pháp đề dạt được sự đồng thuận của nhiều nguồn và cũng không bị kẻ xấu cố tình phá hoại.
Bạn dọc sẽ thắc mắc: có Wikipedia tiếng Việt không? Xin thưa: Có! Bộ Wikipedia tiếng Việt ra đời vào ngày 12/01/12003, đến ngày 19/9/2005 đã tập hợp được hơn 1.000 tập tin phương tiện. Sau khoảng một tháng (tức là đến 17/10/2005), số bài viết dã lên tới hơn 3.300 và quy tụ được hơn 2.000 thành viên. Tìm lại nhưng bước đi ban đầu của Wikipedia tiếng Việt, được biết có hai chàng trai trẻ, sinh viên Việt Nam ớ Mỹ, có tên là Nguyễn Xuân Minh và Nguyễn Hữu Dụng đã hăng hái đi tiên phong. Hiện nay họ đều là tổng quản lý Wikipedia tiếng Việt. Trong bộ ba tổng quản lý còn có cái tên khác là Cao Xuân Hiếu. Ngoài ra, Wikipeđia tiếng Việt còn có 10 nhà quản lý nữa. Một điều rất vui là các sinh viên, trí thức và doanh nhân Việt Nam đang làm việc, học tập ớ các nơi trên thế giới đều có ý thức tham gia để góp phần làm cho Wikipedia tiếng Việt trớ thành tài liệu bách khoa toàn thư đáng tin cậy lớn nhất trong lịch sử nhằm mở ra mọi chân trời tri thức cho tất cả những người Việt Nam.
Nguyễn Xuân Minh thuộc thế hệ Việt kiều thứ hai tại Mỹ, giỏi tiếng Anh và tiếng Việt cũng khá. Anh kể rằng một lần vào Wikipedia tiếng Anh, thay trang Website này rất phong phú, lại có thêm nút cho phép sửa bài, liền làm thử. Ai ngờ kết quả sửa của anh được chấp nhận. Anh “mừng run lên" vì không ngờ mình có thế sửa được một bộ bách khoa toàn thư lớn như vậy. Tới năm 2003, anh phát hiện bắt đầu có Wikipedia tiếng Việt, nhưng còn quá sơ sài, cơ bản là để chào mời những ai biết tiếng Việt, hiểu rõ về Việt Nam tham gia công tác viết về địa danh Việt Nam. Vừa tiếc cho trang tiếng Việt, vừa muốn ủng hộ Wikipedia, Xuân Minh bỏ ra vài giờ để thiết kế lại trang chủ của phiên bản tiếng Việt. Tiếp đó anh trực tiếp viết bài mới, vừa giải thích những từ tiếng Việt anh biết, vừa dịch sang tiếng Việt, thông tin anh yêu thích nhất. Trước sự nhiệt tình của Xuân Minh, Ban quản lý Wikipedia đề nghị anh giữ chức vụ Tổng quản lý Wikipedia tiếng Việt cùng Nguyễn Hữu Dụng. Từ tháng 12/2003, Xuân Minh lại cùng bạn bè phát triển một thiết kế mới cho trang chính và từ tháng 4/2005, thiết kế mới được phát hành. Hiện nay Xuân Minh, Hữu Dụng và Xuân Hiếu đều rất bận rộn với công việc tại Wiki với ước mong vừa làm thêm những bài mới, vừa “Wiki hóa” những bài chưa chuẩn để tiếp tục nâng cao chất lượng Wikipedia tiếng Việt.
Gần đây nhất, sáng lập viên Jimmy Wales đã nảy ra ý đồ chép các nội dung của Wikipedia trên trang web vào đĩa CD và VCD để biến nó thành tài liệu tham khảo offline (ngoại tuyến), phục vụ cho những người không có điều kiện, thường xuyên truy cập Internet. Như vậy, sẽ có những đĩa được phân theo các chủ đề cụ thể (ví dụ kiến trúc, âm nhạc, thể thao...). Theo dự kiến của các nhà quản lý Wikipedia thì có thể vào giữa năm 2006, các loại đĩa CD và VCD sẽ ra mắt công chúng.
Wikipedia rất hấp dẫn bạn cứ dành thời gian vào thử trang web này và sẽ thấy điều đó là đúng. Vậy thì Wiki là gì? Hình như nó có xuất xứ từ ngôn ngữ của người da đỏ ở vùng miền Tây-Tây Nam Hoa Kỳ, có nghĩa là túp lều. Còn bây giờ, dân Wiki (tức là những người ghiền Wikipedia) quan niệm rằng Wiki là thông tin mà ai cũng đọc được và cũng tham gia chỉnh sửa được! Theo
Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần Số lượt đọc:
35542
-
Cập nhật lần cuối:
12/11/2006 01:43:43 AM |  |
Thông tin liên quan: Tản mạn về Tiếng Việt03/06/2010 02:38' PM 1. Có gì mâu thuẫn không khi ở Mỹ một thời gian thì lại đâm ra cảm thấy buồn khi đọc báo Việt in ấn xuất bản trong nước như Tuổi Trẻ, Thanh Niên,... mà cứ dùng nhiều tù tiếng Anh như: “tuổi teen”, ăn mặc rất “hot”, M.C này, M.C nọ,... ôi đủ thứ? Tương lai của bách khoa toàn thư mở Wikipedia11/02/2009 03:11' PM Đầu năm 2001 , bách khoa toàn thư mở trên mạng Wikipedia ra mắt trong bối cảnh Britannica đang xoay xở tính chuyện tài chính để số hóa. Sẽ là một kho chứa tri thức nhân loại lớn nhất từ trước đến nay? Website - công cụ Việt: Lúa non trước gió31/07/2008 08:44' AM Năm 2007 là khoảng thời gian bùng nổ những trang web Việt, những công cụ Việt xuất hiện với không ít tham vọng rất xứng đáng hoan nghênh: cạnh tranh với những công cụ, những website nước ngoài! Nhưng giữa “nói” và “làm” lại là những khoảng cách quá xa, xa lắm. Đáng tiếc, trong đó có những tham vọng chưa kịp bùng lên đã lụi tàn! Sinh non nên khó nuôi23/01/2008 11:31' AM Năm 2007 có thể được xem là năm của websearch Việt vì sự ra đời ào ạt của các công cụ tìm kiếm do người Việt điều hành. Có vẻ như sự phát triển này chỉ bành trướng thế lực ở các công cụ tìm kiếm có tính giải trí... Wikipedia 'trả miếng' Google bằng công cụ tìm kiếm06/01/2008 03:20' PM Sau khi Google giới thiệu bách khoa thư trực tuyến Knol, Jimmy Wales, "cha đẻ" Wikipedia cũng tuyên bố triển khai dịch vụ tìm kiếm Wikia Search vào ngày 7/1 tới... Một "Hiệp sĩ công nghệ thông tin"29/10/2006 08:01' PM Trang web VietSciences (vietsciences.free.fr; vietsciences.org) do bà Võ Thị Diệu Hằng sáng lập và điều hành suốt từ năm 2004 tới nay, với mục đích phổ biến kiến thức khoa học cho độc giả trong và ngoài nước... Cha đẻ Wikipedia lập website cạnh tranh với "con"18/10/2006 05:52' PM Larry Sanger tuyên bố sẽ khai trương một trang từ điển có tên Citizendium để cạnh tranh với Wikipedia vào cuối năm nay. Ông chính là người đã cùng với Jimmy Wales sáng lập ra website từ điển toàn thư trực tuyến khổng lồ Wikipedia vào năm 2001... Mã mở Wiki cho doanh nghiệp29/07/2006 06:35' PM Hẳn nhiều "cư dân" Internet đã quen với bách khoa toàn thư dạng mở Wikipedia - cho phép mọi người dùng đóng góp kiến thức thay vì cung cấp thông tin một chiều. Song song với ý tưởng này, nhiều công ty đã cung cấp các ứng dụng dạng wiki dành cho môi trường doanh nghiệp... 'Web' đang chuyển từ danh từ sang động từ13/05/2006 01:49' PM Mọi người google, flickr, blog, wikipedia, socialtext, meetup, đăng ký, tải, nhập dữ liệu, chú giải và trên tất cả là chia sẻ nội dung trên web. Nói cách khác, các ứng dụng mạng đang dần chuyển sang trạng thái động... Điểm hẹn của trí thức toàn cầu12/01/2006 01:23' PM “Điểm hẹn của trí thức toàn cầu” là lời khen tặng của tờ New York Times dành cho trang web http://www.aldaily.com/, sau khi trang web này được trao giải webbys trong lĩnh vực Internet (có giá trị như giải Oscar trong lĩnh vực điện ảnh), đánh bại các trang báo điện tử lớn như CNN, BBC… vào năm 2002. Nhưng không nhiều người biết một trong hai tác giả của “Oscar” Internet đó là một người Việt, GS. Trần Hữu Dũng, Khoa Kinh tế, Đại học Wright State (Dayton, bang Ohio, Mỹ)... Wikipedia làm nên một hiện tượng thông tin toàn cầu06/01/2006 01:03' PM Frieda Brioschi là chuyên gia lập trình máy tính ở Arcore (Italy) nhưng cô vẫn dành hơn 25 giờ mỗi tuần để biên tập nội dung phiên bản từ điển bách khoa trực tuyến miễn phí bằng tiếng nước này... Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số hoá19/11/2005 10:36' AM Vài năm trước đây, chúng ta đã chứng kiến sự tác động của Internet vào thế giới kinh doanh mạnh mẽ như thế nào? Các nhà phân tích và các chuyên gia đã tuyên bố một "Thế giới Internet" đang thống trị thế giới thực. Họ đã nói đúng song lại không phải hoàn toàn như vậy Chúng ta sẽ Google mọi thứ?14/11/2005 12:00' AM Các tiến bộ kỹ thuật gần đây cũng như chiến lược của Google cho thấy khả năng "cướp ngôi" Microsoft có thể trở thành hiện thực trong một vài năm nữa. Internet: Bắt đầu cuộc cách mạng thứ hai06/11/2005 11:19' AM Thời đại Internet đang dịch chuyển những trào lưu mới trong xã hội và đặt ra những thách thức lớn lao cho các ngành công nghiệp truyền thống. Những nghịch lý trong ứng dụng CNTT15/10/2005 01:17' AM Một cuộc nghiên cứu trên quy mô toàn cầu do tập đoàn khảo sát thị trường IDC thực hiện mới đây cho kết quả đáng kinh ngạc: Mọi đối tượng người dùng phần mềm từ các nhà quản lý cao cấp cho tới những nhân viên "quèn" trung bình chỉ khai thác chưa tới 15% các tính năng của phần mềm Thời của Kindle: đọc sách cũng là kết nối24/08/2010 07:16' PM Kindle của Amazon, Nook của Barnes&Noble, những chiếc máy đọc sách như vậy đang dần tạo nên bước ngoặt trong văn hóa đọc: mở ra một không gian "ảo" để độc giả kết nối, chia sẻ và khám phá... Mạng xã hội Việt Nam: Cờ đã đến tay29/05/2010 11:05' AM Có cả sự định hướng của Chính phủ, quyết tâm của doanh nghiệp và sự sa sút của các đối thủ nước ngoài, bức tranh về các mạng xã hội “made in Việt Nam” phần nào rõ nét hơn... Vụ "BKIS tìm thủ phạm" và an ninh mạng24/07/2009 09:05' AM Cần cách ứng xử khác qua vụ "BKIS tìm ra thủ phạm” tấn công vào mạng máy tính Hàn Quốc và Mỹ. Lối thoát nào dành cho truyền hình kỷ nguyên Internet23/01/2009 12:31' AM Từng có một quan niệm thế này: “Truyền hình ra đời sẽ giết chết báo in, và Internet sẽ giết chết truyền hình.” Thực tế, sau bao năm, truyền hình không thể giết chết báo in, nhưng chính nó đang bị cơn bão Internet dồn đến bờ vực. Oái oăm là mối đe dọa với truyền hình còn lớn hơn cả báo in và radio. Internet có nhiều “ma lực” hơn ta tưởng22/12/2008 04:07' PM Người Mỹ dành 302 tỉ phút để online trong khoảng thời gian từ 01/7 đến 31/7/2008. Con số này tương đương với 6.760 đời của một người sống 85 năm. Vậy thực sự chúng ta tiêu tốn từng ấy thời gian ở trên mạng làm gì? Bản quyền - khái niệm đã chết?!24/09/2008 05:01' PM Bản quyền vốn vẫn được coi là một công cụ hữu hiệu để bảo vệ lợi nhuận cho mô hình kinh doanh các sản phẩm có khả năng sao chép. Nhưng trong thế giới Internet, mọi chuyện giờ đây đang thay đổi. Một khái niệm lỗi thời? Website - công cụ Việt: Lúa non trước gió31/07/2008 08:44' AM Năm 2007 là khoảng thời gian bùng nổ những trang web Việt, những công cụ Việt xuất hiện với không ít tham vọng rất xứng đáng hoan nghênh: cạnh tranh với những công cụ, những website nước ngoài! Nhưng giữa “nói” và “làm” lại là những khoảng cách quá xa, xa lắm. Đáng tiếc, trong đó có những tham vọng chưa kịp bùng lên đã lụi tàn! Bài khác: Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số hoá19/11/2005 10:36' AM Vài năm trước đây, chúng ta đã chứng kiến sự tác động của Internet vào thế giới kinh doanh mạnh mẽ như thế nào? Các nhà phân tích và các chuyên gia đã tuyên bố một "Thế giới Internet" đang thống trị thế giới thực. Họ đã nói đúng song lại không phải hoàn toàn như vậy Công nghệ thông tin: thực trạng và giải pháp19/11/2005 02:58' PM Ban chỉ đạo công nghệ thông tin quốc gia đã làm một cuộc khảo sát việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 217 doanh nghiệp và những con số có được đã khiến mọi người không khỏi bất ngờ. "Đừng ngồi nhặt thóc"19/11/2005 02:04' PM "Lập một rào cản cái mà mình không quản được !" - trong phiên thảo luận về dự án Luật Công nghệ thông tin (CNTT) diễn ra cách đây mấy ngày, một vị đại biểu Quốc hội đã bình luận như vậy về Điều 23 trong dự thảo luật... Nguồn nhân lực cho phần mềm vẫn còn yếu17/11/2005 09:18' PM Nguồn nhân lực - một trong những yếu tố chính để phát triển ngành công nghiệp phần mềm tại TP.HCM - hiện vẫn là vấn đề nan giải. Gartner: "Dùng Windows Vista? Hãy chờ tới 2008!"14/11/2005 12:06' PM Các hãng và người tiêu dùng không nên vội vàng nâng cấp hệ điều hành của mình lên Windows Vista mà nên chờ đến năm... 2008. Lời khuyến cáo đưa ra từ Gartner đủ để khiến Microsoft dựng tóc gáy. Chúng ta sẽ Google mọi thứ?14/11/2005 12:00' AM Các tiến bộ kỹ thuật gần đây cũng như chiến lược của Google cho thấy khả năng "cướp ngôi" Microsoft có thể trở thành hiện thực trong một vài năm nữa. Internet: Bắt đầu cuộc cách mạng thứ hai06/11/2005 11:19' AM Thời đại Internet đang dịch chuyển những trào lưu mới trong xã hội và đặt ra những thách thức lớn lao cho các ngành công nghiệp truyền thống. |